Sáng 31-3, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức phá dỡ đồng loạt nhiều công trình trong phạm vi dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm để kịp bàn giao mặt bằng sạch triển khai dự án ngay trong tháng 4-2026 theo kế hoạch.
Theo ghi nhận, các đơn vị thi công đang tập trung phá dỡ các hạng mục thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Khách sạn Điện lực nhằm tạo mặt bằng sạch.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm, cho biết công tác giải phóng mặt bằng được tổ chức thi công nhiều ca liên tục để bảo đảm tiến độ.
Đến nay, 17 tổ chức và 42/43 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, hiện còn một khách sạn 9 tầng ở mặt phố Lý Thái Tổ đang di chuyển tài sản để sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng phục vụ việc phá dỡ.
“Trong hôm nay, lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ Khách sạn Điện lực và các khu vực xung quanh. Với khách sạn 9 tầng còn lại, sau khi hoàn tất di dời, chúng tôi sẽ tiến hành phá dỡ theo kế hoạch”, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm cho hay.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm cũng cho biết đơn vị này cũng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án về đích đúng kế hoạch.
Như PLO đã thông tin, dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai trên diện tích hơn 2,1 ha, với tổng mức đầu tư hơn 2.840 tỉ đồng, chia thành hai phân kỳ.
Trong phân kỳ 1, cơ quan chức năng thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tổ chức không gian quảng trường với các hạng mục như san nền, lát đá, trồng cây xanh, thảm cỏ, bố trí bãi đỗ xe… theo thiết kế được phê duyệt. Một số công trình hiện hữu sẽ được giữ lại để chỉnh trang, cải tạo; hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi cũng được di dời, sắp xếp lại.
Phân kỳ 2 sẽ được triển khai bằng dự án riêng, theo phương án quy hoạch – kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đáng chú ý, cơ quan chức năng dự kiến nghiên cứu xây dựng không gian ngầm khu vực phía Đông hồ với khoảng 3 tầng hầm, kết nối trực tiếp với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo).
Dự án được đánh giá là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, mở rộng không gian công cộng, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, hướng tới hình thành trục không gian văn hóa, sáng tạo tại khu vực lõi đô thị của Thủ đô.