Hạ Tây Ban Nha đầy tranh cãi và ngoạn mục, Nhật Bản loại Đức khỏi World Cup

(PLO)- Trận thắng ngược dòng ngoạn mục và đầy tranh cãi với tỉ số 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha đã khiến những nỗ lực tột độ của người Đức trước Costa Rica trở nên vô nghĩa dù họ thắng 4-2. Nhật Bản và Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp ở bảng E World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2022, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng với 4 điểm, Nhật Bản và Costa Rica cùng có 3 điểm, còn Đức có 1 điểm. Đức cần thắng Costa Rica 2 bàn cách biệt và cầu mong Nhật không thể thắng Tây Ban Nha mới đi tiếp.

Người Đức đã chơi nỗ lực tột độ đến những giây cuối cùng trước Costa Rica để hoàn tất điều đó bằng chiến thắng 4-2 đầy ngoạn mục. Nhưng… ‘phần sân bên kia’ Nhật Bản làm điều tương tự như đã làm được trước Đức là ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số 2-1 theo cách khó tin và cũng đầy tranh cãi.

Morata đánh đầu mở tỉ số khởi đầu kịch bản điên rồ. ẢNH: GETTY

Morata đánh đầu mở tỉ số khởi đầu kịch bản điên rồ. ẢNH: GETTY

Tây Ban Nha sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 11, Azpilicueta tạt bóng cho Morata đánh đầu cận thành mở điểm cho Tây Ban Nha. Ở trận còn lại, Đức cũng sớm có bàn thắng trước từ cú đánh đầu thành bàn của Gnabry sau đường chuyền của Raum.

Kết quả này được giữ nguyên đến hết hiệp 1. Điều này đồng nghĩa, nếu kết quả trên được giữ nguyên đến hết trận thì hai đại diện của châu Âu sẽ đi tiếp… nhưng bóng đá không đơn giản như thế.

Tây Ban Nha cầm bóng rất nhiều trước người Nhật Bản với thời lượng lên đến 82% nhưng hiệu quả mang lại là con số không. Đầu hiệp hai, Nhật Bản lại tạo thêm cơn địa chấn tương tự như trận họ thắng Đức 2-1.

Chỉ trong vòng 3 phút, Nhật ghi liền 2 bàn thắng với những pha pressing cực hay khiến hàng thủ Tây Ban Nha liên tục mắc lỗi. Phút 48, từ một pha pressing khiến Tây Ban Nha mất bóng, Ito chuyền cho Ritsu Doan tung cú sút rất căng, thủ môn Unai Simon chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. 1-1 cho Nhật Bản.

Cận cảnh tình huống gây tranh cãi dẫn đến bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Nhật. ẢNH: AP

Cận cảnh tình huống gây tranh cãi dẫn đến bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Nhật. ẢNH: AP

Chỉ 3 phút sau, Nhật Bản tổ chức phản công với tốc độ cực nhanh, bóng từ cánh trái được căng vào cột xa, Mitoma nỗ lực với theo bóng tạt vào cho Tanaka đệm bóng cận thành tung lưới Tây Ban Nha.

Trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng vì cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi Mitoma chạm vào bóng. Tuy nhiên, công nghệ VAR vào cuộc xác nhận bóng chưa đi hết đường biên ngang và Nhật Bản có bàn thứ hai để nâng tỉ số lên 2-1 đầy ngoạn mục.

Lúc này, Nhật Bản lùi hết về sân nhà bảo toàn lợi thế mong manh, còn Tây Ban Nha tấn công như điên cuồng. Sự tập trung phòng ngự của Nhật Bản cùng sự vô duyên của các chân sút Tây Ban Nha đã khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Nhật Bản đầy bất ngờ. Kết quả này giúp Nhật Bản vươn lên dẫn đầu bảng, đẩy Tây Ban Nha xuống vị trí thứ hai.

Costa Rica dẫn lại Đức 2-1 sau khi thua 0-1 trong hiệp 1. ẢNH: GETTY

Costa Rica dẫn lại Đức 2-1 sau khi thua 0-1 trong hiệp 1. ẢNH: GETTY

Trận còn lại, sau khi bị Đức dẫn 1-0 trong hiệp 1, Costa Rica bất ngờ ghi liền hai bàn thắng do công Tejeda và Neuer (phản lưới nhà) dẫn lại Đức 2-1. Lúc này đã là phút 70, Đức cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa và cầu mong Tây Ban Nha gỡ hòa trước Nhật Bản mới có vé đi tiếp.

Đức đã thực hiện được một nửa bằng bản lĩnh và tinh thần không buông xuôi đến phút cuối trận đúng chất Đức. Đội bóng của HLV Hansi Flick ghi liền ba bàn trong những phút cuối trận với cú đúp của Kai Havertz (73’ và 85’) cùng bàn thắng Fullkrug ở phút 89 để hoàn tất chiến thắng 4-2 trước Costa Rica. Tuy nhiên, ở trận còn lại, Tây Ban Nha lại không sao ghi thêm bàn thắng vào lưới Nhật Bản khiến người Đức bị loại trong cay đắng.

Người Đức đã thể hiện ý chí chiến đấu tuyệt vời nhưng chừng đó là chưa đủ. ẢNH: GETTY

Người Đức đã thể hiện ý chí chiến đấu tuyệt vời nhưng chừng đó là chưa đủ. ẢNH: GETTY

Sau 3 lượt trận bảng E World Cup 2022, Nhật Bản dẫn đầu với 6 điểm và Tây Ban Nha thứ nhì có 4 điểm giành quyền vào vòng 1/8. Trong khi đó, Đức cũng có 4 điểm nhưng thua Tây Ban Nha hiệu số và Costa Rica có 3 điểm bị loại.

Chùm ảnh niềm vui vỡ òa của Nhật Bản và nỗi buồn tột độ của người Đức:

Niềm vui vỡ òa của người Nhật Bản... ẢNH: GETTY, REUTERS, AFP

Niềm vui vỡ òa của người Nhật Bản... ẢNH: GETTY, REUTERS, AFP

Cũng là nỗi buồn chết lặng của người Đức. ẢNH: AP

Cũng là nỗi buồn chết lặng của người Đức. ẢNH: AP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm