Haaland học cách để giống thần tượng Ronaldo

(PLO)-  Erling Haaland đã cố gắng dùng chế độ ăn kiêng của Cristiano Ronaldo ngoài sân cỏ để trở thành một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 21 tuổi đã hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Manchester City và anh sẽ làm khuynh đảo hàng thủ của các đội bóng Premier League. Haaland đã ghi 29 bàn sau 30 lần ra sân cho Borussia Dortmund mùa này và anh sẽ cố gắng đạt nhiều bàn thắng hơn trong tương lai.

Theo ba của Haaland, Alf-Inge, cầu thủ người Na Uy đã nghe câu chuyện về quãng thời gian đầu tiên của Ronaldo tại Manchester United và nó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của con trai mình.

Alf-Inge nói với ESPN: "Erling đã hy sinh tất cả, rời nhà năm 16 tuổi để chuyển đến Molde, và chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều. Con trai tôi đã được Patrice Evra kể một câu chuyện về bữa trưa anh ấy đã ăn cùng Ronaldo và Cristiano chỉ ăn cá, không còn gì khác.

Người cha Alf-Inge hạnh phúc khi con trai về chơi cho đội bóng yêu thích của ông thời trẻ. Ảnh: CGI.

Người cha Alf-Inge hạnh phúc khi con trai về chơi cho đội bóng yêu thích của ông thời trẻ. Ảnh: CGI.

Erling bây giờ cố gắng làm những điều tương tự bởi vì Ronaldo vẫn đang thi đấu đỉnh cao. Nó cho thấy giá trị của việc làm những điều đúng đắn. Erling luôn tài năng. Bạn thấy rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nhưng không phải tất cả đều có quyết tâm".

Haaland khi đó là cầu thủ của RB Salzburg và vừa mới bùng nổ với chuỗi màn trình diễn chất lượng tại Champions League. Cầu thủ người Na Uy gia nhập Borussia Dortmund vào tháng 1-2020 và tiếp tục chuỗi thành tích ghi bàn đáng kinh ngạc, kết thúc tháng ngày của mình ở Đức với 86 bàn sau 89 trận. Haaland đã giành được Cúp quốc gia Đức vào năm 2021 nhưng Dortmund chưa bao giờ là đối thủ và thách thức Bayern Munich cho chức vô địch Bundesliga.

Trong khi đó, Man City đã vô địch Premier League bốn trong năm năm qua, do đó, chức vô địch gần như được đảm bảo. Alf-Inge, người cũng từng chơi cho Man City trong sự nghiệp của mình, tiếp tục: "Tôi luôn thấy sự khao khát ở Erling. Từ khi còn nhỏ, 11 hoặc 12 tuổi, con trai tôi đã tự đi đá bóng, luyện tập kỹ năng và chơi bóng, chống lại những cậu bé lớn tuổi hơn. Nó luôn có ý chí bên trong để làm cho mình tốt hơn. Có lẽ đó là điều nó thừa hưởng từ tôi, bởi vì tôi chưa bao giờ có được tài năng của con mình".

Haaland yêu bóng đá khi còn nhỏ thường mặc số áo thi đấu của cha mình...

Haaland yêu bóng đá khi còn nhỏ thường mặc số áo thi đấu của cha mình...

... và đang góp mặt ở Man City có những đồng đội lớn cùng chơi Premier League với thần tượng Ronaldo. Ảnh: CGI.

... và đang góp mặt ở Man City có những đồng đội lớn cùng chơi Premier League với thần tượng Ronaldo. Ảnh: CGI.

Ngôi sao đang lên này trước đây từng được hai CLB hàng đầu ở Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona theo đuổi ráo riết, nhưng anh đã quyết định chọn Man City, vì đây là CLB của bố cầu thủ này, ông Alfie Haaland từng thi đấu cách đây 22 năm. Ngoài ra, cũng do Erling Haaland sinh ra tại thành phố Leeds, nên có mối quan hệ với hai CLB này từ nhỏ.

Tuy nhiên, việc chọn đến Man City, theo Erling Haaland giải thích: “Từ nhỏ, tôi đã tham gia thi đấu cho các đội trẻ ở Man City. Vì vậy, tôi có cảm giác như ở nhà khi quyết định gia nhập đội bóng khi xưa của bố tôi. Tôi biết rất nhiều về CLB này, do đó không có chút đắn đo gì khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, đến Man City, tôi nghĩ mình sẽ phát triển bản thân nhiều hơn.

Tại đây còn có một HLV rất vĩ đại là ông Guardiola và một đội hình toàn cầu thủ đẳng cấp. Nên tôi nghĩ mình đã chọn đúng chỗ đến để thực hiện tham vọng của mình là đoạt các ngôi vô địch”. Ronaldo sẽ trở lại Old Trafford vào mùa giải sau và Haaland sẽ đối đầu với thần tượng của mình trong trận derby Manchester trong mùa giải tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm