Xavi làm gắt với Pique sau vụ ly hôn nữ ca sĩ

(PLO)-  HLV của Barcelona, Xavi đã thông báo với Gerard Pique rằng sự phục vụ của trung vệ 35 tuổi này không cần thiết ở CLB vào mùa sau nữa, rất ngắn gọn và dễ hiểu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xavi đã nói thẳng vấn đề thể chất và hành vi thiếu chuyên nghiệp của Pique là hai lý do chính khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha không coi hậu vệ 35 tuổi là cầu thủ quan trọng của đội bóng trước chiến dịch 2022-2023.

Nhà cầm quân trẻ Xavi đã tổ chức một cuộc gặp gỡ trực tiếp với đồng đội cũ cách đây hai tuần. Có thể hiểu rằng Xavi có chút nghi ngờ về khả năng chơi bóng của Pique, và không tin cựu trung vệ của Manchester United có thể theo kịp những yêu cầu về chất lượng đang tăng cao trong mùa giải sắp tới.

Cũng có thông tin cho rằng Xavi không hài lòng với việc hậu vệ này mất tập trung nhiều lần và sở thích kinh doanh có thể khiến Pique không thể cống hiến 100% cho đội của mình. Các nguồn tin khác cũng cho rằng mức lương hàng tuần khổng lồ của cầu thủ này đã buộc Xavi phải quyết định càng sớm càng tốt.

HLV Xavi không còn quá cần thiết sự phục vụ của đồng đội cũ. Ảnh: CGI.

HLV Xavi không còn quá cần thiết sự phục vụ của đồng đội cũ. Ảnh: CGI.

Vào năm 2021, trung vệ người Tây Ban Nha chỉ được Barcelona trả 4 triệu bảng mỗi năm, một khoản tiền tương đương khoảng 75.000 bảng mỗi tuần, vì vậy đó có thể không phải là một cân nhắc chính.

Thực sự Xavi muốn một trung vệ mang tính cạnh tranh và có động lực cao trong đội và rõ ràng ông không coi Pique là một. Xavi đã nhắc đến Jules Kounde như mẫu cầu thủ mà ông muốn dẫn dắt hàng phòng ngự của Blaugrana.

Cuối cùng, điều quan trọng khác xuất hiện trong cuộc họp đó là Xavi muốn cầu thủ tốt nghiệp lò La Masia từ bỏ những năm còn lại trong hợp đồng với Barcelona, ​​tương tự như những gì Carles Puyol đã làm vào năm 2014. Hậu vệ kỳ cựu này đã đồng ý giải nghệ sớm và hủy bỏ hợp đồng. Lúc đó, hợp đồng của Puyol với CLB có thời hạn đến năm 2016.

Gerard Pique đã phải chịu đựng một vài tuần khó khăn, với cuộc chia ly gần đây với cô vợ ca sĩ Shakira khiến anh gặp rất nhiều căng thẳng. Anh đã phải rút lui khỏi một vài trận đấu cuối cùng của Barcelona trong mùa giải 2021-2022 vì chấn thương và bây giờ có vẻ như Xavi không còn muốn anh ở lại CLB nữa.

Barca cần có những cuộc cách mạng lớn trong khi tuổi tác, phong độ lẫn những rắc rối ngoài sân cỏ của Pique sẽ khiến anh thiếu tập trung. Ảnh: CGI.

Barca cần có những cuộc cách mạng lớn trong khi tuổi tác, phong độ lẫn những rắc rối ngoài sân cỏ của Pique sẽ khiến anh thiếu tập trung. Ảnh: CGI.

Trung vệ 35 tuổi nói trong cuộc họp rằng anh có kế hoạch tập luyện chăm chỉ hơn trước mùa giải và cũng đề nghị sẽ từ bỏ một số dự án kinh doanh của mình để dành thời gian cho Barcelona.

Theo nhiều nguồn tin, Pique là một người bận rộn ngoài sân cỏ và đã đầu tư vào nhiều dự án kinh doanh. Xavi biết rõ cầu thủ này quá bận rộn với những vụ làm ăn mạo hiểm này để có thể dành toàn bộ sự tập trung cho đội bóng xứ Catalan. Trong cuộc họp, Xavi đã nói rõ Pique sẽ không thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát nếu anh ấy ở lại.

Hợp đồng của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha với Barcelona hết hạn vào năm 2024. Hiện tại, CLB còn nợ anh ấy khoảng 40 triệu euro tiền lương trả chậm. Tương lai của Pique tại đội bóng xứ Catalan không có nhiều sáng sủa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm