Haaland không còn đáng sợ, nên ngồi dự bị ở Man City

(PLO)- Erling Haaland không còn là nhân tố khiến đối thủ sợ hãi nữa, Pep Guardiola nên cho tiền đạo người Na Uy ngồi ghế dự bị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Erling Haaland đã ghi 29 bàn sau 33 lần ra sân cho Manchester City mùa này, nhưng huyền thoại của Chelsea và đội tuyển Pháp William Gallas đã đặt câu hỏi về động lực thi đấu của tiền đạo người Na Uy và tin rằng Haaland đã mất đi yếu tố khiến đối phương sợ hãi.

Cựu hậu vệ của Arsenal và Chelsea, William Gallas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Erling Haaland. Sau mùa giải ra mắt ấn tượng tại Man City với việc giành ngôi vua phá lưới Premier League và Champions League, cùng cú ăn ba lịch sử, Haaland phải đối mặt với những lời chỉ trích vì một số màn trình diễn của anh trong mùa giải này, mặc dù anh đã ghi 29 bàn sau 33 trận.

haaland-man-city.jpg
Erling Haaland gặp khó khăn trước khung thành các đội bóng lớn. ẢNH: GETTY

Tiền đạo 23 tuổi người Na Uy Erling Haaland vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League mùa này, cũng như là vua phá lưới Champions League cùng với Kylian Mbappe của PSG và Harry Kane của Bayern Munich.

Mặc dù vậy, William Gallas lại gây bất ngờ khi đưa ra đánh giá chê trách phong độ của Erling Haaland khi khẳng định tiền đạo người Na Uy không còn giống như một sát thủ ở mùa trước.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội, nhiều fan bóng đá cũng mỉa mai Erling Haaland là cầu thủ của những trận cầu nhỏ, khi anh ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ, còn trước các đội bóng lớn thì anh “mất tích” ở trên sân.

Trong năm đầu tiên chơi bóng ở đội chủ sân Etihad sau vụ chuyển nhượng trị giá 51,2 triệu bảng Anh từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm 2022, Erling Haaland đã ghi 52 bàn sau 53 trận cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

William-Gallas.jpg
William Gallas đã có những bình luận gây sốc về Erling Haaland. ẢNH: SWANSEA CITY

Nói chuyện với Genting Casino, William Gallas bình luận: "Tôi không nghĩ Erling Haaland trông giống nhau. Lối chơi của cậu ấy, cách cậu ấy chạy chỗ, khát khao của cậu ấy, nó không giống với Erling Haaland toàn thắng mà chúng tôi đã thấy ở Manchester City năm ngoái.

Mùa giải trước, Erling Haaland chạy và tranh giành mọi đường bóng, cậu ấy khiến các hậu vệ mệt mỏi vì khiến họ phải chịu quá nhiều áp lực về thể chất. Các hậu vệ luôn cảnh giác xung quanh Erling Haaland. Erling Haaland đã trở lại sau chấn thương và lối đá của cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy có còn cố gắng tăng tốc sau chấn thương không? Có lẽ không.

Có điều gì đó về Erling Haaland năm nay rất khác. Nếu bạn so sánh Erling Haaland với mùa giải trước, trận ra mắt của cậu ấy trong mùa giải này ở Premier League, lối chơi thể lực của Erling Haaland hoàn toàn khác. Mùa trước, cậu ấy chiến đấu, cậu ấy cầm bóng”.

erling-haaland.jpg
Erling Haaland vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League và Champions League mùa này. ẢNH: GETTY

Erling Haaland đã không đạt được tốc độ cao kể từ khi trở lại sau chấn thương ở xương bàn chân vào cuối tháng Giêng. Erling Haaland gặp khó khăn trong trận hòa 1-1 của Man City trước Liverpool ở vòng 28 Premier League vào chủ nhật tuần trước và không đạt phong độ cao nhất trong chiến thắng 3-1 trước Manchester United hồi đầu tháng này, mặc dù anh ấy vẫn ghi được bàn trong trận đó.

Bây giờ, William Gallas đã gây ngạc nhiên khi đề nghị HLV Pep Guardiola nên cho Erling Haaland ngồi dự bị và cho anh "nghỉ ngơi". Man City sẽ có trận tiếp theo gặp Newcastle ở tứ kết FA Cup vào lúc 0h30 ngày 17-3 trên sân nhà Etihad. Đó là trận đấu cuối cùng trước khi các CLB tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia.

man-city-erling-haaland.jpeg
William Gallas cho rằng Haaland không còn khiến các hậu vệ đối phương sợ hãi và anh nên ngồi dự bị một thời gian để lấy lại năng lượng. ẢNH: GETTY

William Gallas nói thêm: "Mùa giải trước Erling Haaland là một con vật. Các hậu vệ sợ hãi về thể chất của Haaland, cậu ấy không cho các hậu vệ lấy một giây để thở. Erling Haaland chạy và chiến đấu cho mọi đường bóng.

Đối với các hậu vệ, thật khó để thi đấu với một người như Erling Haaland. Trong trận đấu với Liverpool, Haaland đã có hai pha tranh chấp trực tiếp với Virgil van Dijk và cậu ấy đã thua cả hai. Trong một tình huống, Haaland thực hiện cú sút, nhưng thủ môn Kelleher dễ dàng cản phá.

Có lẽ Erling Haaland vẫn còn mệt. Haaland đã phải nghỉ thi đấu vài tháng và kể từ khi trở lại, cậu ấy đã chơi hầu hết mọi trận đấu trong suốt thời gian qua của Manchester City. Việc năng lượng của bạn giảm xuống sau một thời gian ngồi ngoài là điều bình thường. Có vẻ như Erling Haaland cần được nghỉ ngơi vào lúc này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm