Bảng E, World Cup 2023:

Hai đối thủ của tuyển nữ Việt Nam chia điểm ở World Cup

(PLO)-Hai đối thủ bảng E của tuyển nữ Việt Nam, nhà vô địch và á quân World Cup chia điểm nhau qua trận hòa 1-1 ở trận đấu sớm lượt trận thứ hai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu sớm lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2023 vừa kết thúc, theo đó nhà á quân và nhà vô địch World Cup 2019 “cưa điểm” nhau qua trận hòa 1-1.

Mỹ, nhà đương kim vô địch World Cup, thắng Việt Nam 3-0 ở trận đầu ra quân bảng E, còn á quân World Cup Hà Lan thắng Bồ Đào Nha 1-0.

Roord mở điểm cho Hà Lan ở phút 17. Ảnh: HTM

Roord mở điểm cho Hà Lan ở phút 17. Ảnh: HTM

Hai đội thua ở trận đầu là Việt Nam và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau lúc 14 giờ 30 ngày 27-7.

Kết quả Mỹ và Hà Lan hòa nhau 1-1 không ngoài dự đoán, bởi tuyển Mỹ tuy là nhà đương kim vô địch, nhưng sau World Cup 2019, hàng loạt tuyển thủ, nhất là những danh thủ thuộc hàng huyền thoại đã chia tay đội tuyển. Tuyển Mỹ chỉ còn lại ba bà chị cả là Megan Rapinoe, Lindsey Horan và Alex Morgan dẫn dắt đàn em đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ.

Đội trưởng Lindsey Horan san bằng 1-1 cho Mỹ ở phút 62. Ảnh: HTM

Đội trưởng Lindsey Horan san bằng 1-1 cho Mỹ ở phút 62. Ảnh: HTM

Dù chuyển giao thế hệ, trong đó hầu hết là các gương mặt trẻ, nhưng thầy trò HLV Vlatko Andonovsky vẫn nêu mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và là lần thứ ba liên tiếp vô địch World Cup.

Thực ra, sòng phẳng mà nói thì Hà Lan và Mỹ chia điểm nhau qua trận hòa 1-1 là thành công với tuyển Mỹ vì những thực tế trên, tức đội có nhiều cầu thủ trẻ, còn non kinh nghiệm, trong khi ba bà chị thì có vẻ đã xuống sức do tuổi cao.

Còn với Hà Lan, đấy vẫn là một tập thể chín mùi, nhiều cầu thủ đang đá thuê tại Anh, Tây Ban Nha và Pháp và đều là những siêu sao.

Hà Lan đã mở “tài khoản” trước do công Jill Roord ghi phút thứ 17, Mỹ có bàn san bằng do công cựu binh Lindsey Horan ghi phút 62. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận “chung kết bảng” sớm này.

Một trận đấu đỉnh cao, tuy nhiên tính hấp dẫn là không nhiều, có lẽ sự toan tính của hai nhà cầm quân Mỹ và Hà Lan tính đi sâu vào giải và dường như họ mặc định nhau Mỹ và Hà Lan đi tiếp.

Cả hai không “chết-sống” với nhau để tranh giành chiến thắng mà trận đấu chỉ có chất lượng vào loại trung bình, kịch tính là không cao, tính cạnh tranh cũng ít.

Như vậy Mỹ đang tạm dẫn đầu bảng E sau hai lượt trận với bốn điểm có được cùng hiệu số bàn thắng/bại 4/1, Hà Lan cũng có bốn điểm và hiệu số 2/1. Lúc 14 giờ 30 hôm nay, Việt Nam và Bồ Đào Nha, hai đội thua lượt trận đầu gặp nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm