Hai luồng ý kiến về cơ quan cung cấp thông tin

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, hiện đang có hai luồng ý kiến khác nhau quanh vấn đề cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm cung cấp thông tin.

Loại ý kiến thứ nhất chiếm đa số cho rằng luật này chỉ nên quy định cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin là các cơ quan nhà nước, bao gồm cả cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, TAND, VKSND. Trong khi đó, loại ý kiến thứ hai cho rằng luật cần mở rộng chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin, ngoài các cơ quan nhà nước phải bao gồm cả các tổ chức có sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp dịch vụ công, doanh nghiệp nhà nước...

“Không nhập tàu biển về để phá dỡ” - đây là ý kiến của nhiều ĐBQH khi thảo luận về dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi). “Nhập tàu biển về để phá dỡ sẽ gây ô nhiễm môi trường rất lớn, không cẩn thận chúng ta trở thành bãi phế liệu cho thế giới. Tôi đề nghị bỏ Điều 47 và chúng ta không cho nhập tàu biển về để phá dỡ” - Phó Chánh án TAND TP.HCM Huỳnh Ngọc Ánh nói. ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) đề nghị bỏ hẳn việc nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm