Hàn Quốc có ca tử vong thứ 10, số ca nhiễm lên gần 1.000

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 25-2 cho biết nước này có thêm hai ca tử vong và 84 trường hợp nhiễm mới COVID-19, so với số liệu cập nhật lúc 9 giờ 25-2. Như vậy thời điểm này số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã lên đến 977 ca.

Trong hai trường hợp tử vong, một phụ nữ 69 đã qua đời trong ngày 24-2 và kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bà này nhiễm COVID-19. Trường hợp còn lại là một người đàn ông 58 tuổi tử vong ngày 25-2 tại BV Cheongdo Daenam.

Dịch bệnh lây lan trong cả nước Hàn Quốc

Trong số các ca nhiễm mới, TP Daegu có 44 trường hợp, trong khi tỉnh Bắc Gyeongsang ở lân cận có 23 trường hợp. 

Các nhân viên y tế khử trùng tại một bệnh viện ở TP Busan. Ảnh: YONHAP

Tổng cộng TP Daegu có 543 ca nhiễm, chiếm hơn 55% số ca nhiễm trong cả nước. Số liệu tương ứng của Bắc Gyeongsang là 248 trường hợp, tương ứng 25% số ca nhiễm trong cả nước.

Trong quá trình xét nghiệm cho tất cả 514 bệnh nhân có triệu chứng bệnh đường hô hấp ở Daegu, cơ quan y tế đã phát hiện năm ca dương tính với COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết. 482 người cho kết quả âm tính với bệnh, 27 người còn lại vẫn đang chờ kết quả. 

Trong khi đó, một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Busan trở thành tâm điểm quan tâm của người dân địa phương. Có 22 trong số 43 ca nhiễm bệnh ở TP này có liên quan tới nhà thờ này. Các tín đồ đã tham gia một hoạt động tu tập kéo dài ba ngày ở nhà thờ này. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh của họ có liên quan tới nhà thờ hay không.

Còn ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận ghi nhận tổng cộng 82 ca nhiễm bệnh. Hầu hết các những người này đều có liên quan tới những người có lịch sử đi lại qua vùng dịch ở Trung Quốc.

Chứng khoán Hàn Quốc bất ngờ tăng điểm sau phiên giảm sâu 

Ngày 25-2, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã bất ngờ tăng điểm hơn 1%, bù đắp lại những tổn thất của phiên giảm sâu trước đó. Đồng thời, tỉ giá đồng won của Hàn Quốc so với đồng USD cũng tăng mạnh.

Chỉ số Composite Hàn Quốc đã tăng 24,57 điểm, tương ứng 1,18 điểm phần trăm và kết phiên ở mức 2.103,61 điểm. Khối lượng giao dịch cũng ở mức cao với 1,5 tỉ cổ phiếu được giao dịch, tổng trị giá khoảng 8,75 nghìn tỉ won (tương đương 167 nghìn tỉ đồng). 

Chỉ số Composite Hàn Quốc kết phiên ngày 25-2 ở mức 2.103,61 điểm, tăng 1,18% so với cuối phiên ngày hôm qua. Ảnh: YONHAP

Tuy nhiên, chuyên gia Lee Won thuộc công ty chứng khoán Bookook cho biết "còn quá sớm để cảm thấy nhẹ nhõm về tình hình này" vì hơi nóng của dịch COVID-19 đối với thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn còn đó.

Trước đó, phiên giao dịch ngày 24-2 đã chứng kiến chứng khoán Hàn Quốc giảm tới 4 điểm phần trăm, nghiêm trọng nhất trong 16 tháng qua, vì diễn biến dịch bệnh trong cuối tuần qua.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc gặp khó

Ngành công nghiệp giải trí vốn phát triển rất mạnh ở Hàn Quốc cũng rơi vào tình thế khó khăn vì dịch bệnh. Các viện và trung tâm nghệ thuật của Hàn Quốc đã hủy bỏ các buổi biểu diễn và biểu hòa nhạc vì lo ngại dịch bệnh lây lan.

Trong đó, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Sejong ở thủ đô Seoul cho biết sẽ hủy hoặc hoãn nhiều chương trình trong tháng này. Một số buổi biểu diễn của các đoàn khác ở trung tâm này vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng khán giả được yêu cầu phải mang khẩu trang.

Các nghệ sĩ nước ngoài cũng lần lượt hủy bỏ các chuyến lưu diễn ở Hàn Quốc.
Ca sĩ, nhạc sĩ người Anh MIKA đã hoãn buổi biểu diễn ở Seoul, vốn dự kiến diễn ra trong ngày 4-3 và ngày 5-3. Ca sĩ R&B người Mỹ Khalid cũng hủy buổi biểu diễn ngày 9-4 ở Seoul.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như ca sĩ, nhạc sĩ, rapper người Anh Stormzy, ca sĩ người Úc Ruel và nghệ sĩ saxophone người Mỹ Kenny G cũng loại Seoul ra khỏi danh sách điểm đến lưu diễn của mình trong mùa hè này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm