Hàn Quốc không đi vào vết xe đổ như Nhật Bản

(PLO)- Ứng cử viên nặng ký Hàn Quốc hạ quyết tâm thắng Jordan trên sân vận động Al Thumama ở Doha đêm 20-1 để nắm chắc vé vào vòng 16 đội mạnh nhất Asian Cup 2023 mà không phải hồi hộp chờ trận cuối như Nhật Bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Klinsmann dự đoán các học trò của ông sẽ gặp khó khăn trước tuyển Jordan, mặc dù Hàn Quốc đang ở vị trí thứ 23 thế giới hơn đối thủ này 64 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Ông thầy người Đức chỉ ra chiến thắng thuyết phục 4-0 của Jordan trước Malaysia trận mở màn Asian Cup 2023 là bằng chứng cho thấy họ không dễ bị khuất phục. HLV Klinsmann cho biết: “Jordan đã chơi trận đầu tiên rất tốt và họ cũng muốn đi tiếp vào vòng tiếp theo. Chúng tôi rất tôn trọng họ.

Có thể Jordan sẽ khiến chúng tôi khó chịu và Hàn Quốc phải tìm cách hạ gục đối thủ, dù tôi biết điều này không hề dễ dàng. Nếu bạn xem các trận đấu khác ở Asian Cup, không có đội nào dễ chơi cả”.

Hàn Quốc
Son Heung-min và đồng đội muốn có một chiến thắng nữa để nắm chắc suất vào vòng 16 đội mạnh nhất vòng chung kết Asian Cup 2023. Ảnh: AP.

Thiệt thòi của Hàn Quốc là chấn thương nghiêm trọng của thủ môn số một Kim Seung-gyu do rách dây chằng đầu gối, và ông Jurgen Klinsmann tiết lộ, các cầu thủ còn lại sẽ chiến đấu hết mình vì đồng đội trong phần còn lại của cúp châu Á. Thủ môn giàu kinh nghiệm Kim Seung-gyu 33 tuổi bị chấn thương trong một buổi tập, buộc HLV Klinsmann phải sử dụng cựu binh Jo Hyeon-woo cho trận gặp Jordan.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: “Chúng tôi rất buồn về chấn thương của Kim Seung-gyu. Nhưng chúng tôi phải bước tiếp. Đội tuyển Hàn Quốc luôn nghĩ đến anh ấy, và chúng tôi chiến đấu vì Kim Seung-gyu”.

Tiền vệ Lee Jae-sung nói thêm: “Chúng tôi rất đau buồn trước chấn thương của Seung-gyu. Điều đó thực sự đáng tiếc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tất cả công việc mà anh ấy đã làm cho Asian Cup này, và chúng tôi sẽ ra sân chiến đấu hết mình vì anh ấy. Chúng tôi còn 25 cầu thủ ở đây và tôi nghĩ sự vắng mặt của Kim Seung-gyu sẽ tiếp thêm động lực cho mọi người”.

han-quoc-khong-di-vao-vet-xe-do-nhu-nhat-ban (1).jpg
HLV Klinsmann luôn nhắc nhở học trò tôn trọng Jordan nhưng phải nỗ lực giành chiến thắng trận thứ hai và giải quyết từng đối thủ. Ảnh: AP.

Với việc Jordan sẽ chơi phòng thủ nhiều hơn trước Hàn Quốc, Lee cho biết anh và các đồng đội luôn chuẩn bị sẵn sàng: “Chúng tôi đã gặp khó khăn trong hiệp một trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Bahrain trong trận đầu tiên. Tôi nghĩ chúng tôi phải chơi rộng hơn và sâu hơn, sau đó tạo ra những cơ hội một đối một bằng cách chuyển đổi nhanh chóng”.

Tuy nhiên, HLV Klinsmann không đồng tình với quan điểm cho rằng Jordan chơi thiên về phòng ngự: “Nếu bạn ghi được bốn bàn thắng, bạn không phải là một đội thiên về phòng ngự. Jordan đã chứng tỏ mình nguy hiểm trong từng giây phút. Họ có thể phản công rất nhanh, với những cầu thủ rất tài năng ở tuyến trên. Vì vậy, chúng tôi phải tuyệt đối cảnh giác ngay từ giây đầu tiên về Jordan”.

Với chiều sâu tài năng tấn công của Hàn Quốc, những cầu thủ như Son Heung-min của Tottenham Hotspur và Lee Kang-in của Paris Saint-Germain cần có bàn thắng trước Jordan.

han-quoc-khong-di-vao-vet-xe-do-nhu-nhat-ban (2).jpeg
Đội tuyển Hàn Quốc khao khát giải cơn hạn vô địch châu Á từ năm 1960. Ảnh: AP.

Nhưng ông Klinsmann cho thấy mình không tự tin thái quá: "Có sự khác biệt giữa tự tin và suy nghĩ dễ dàng. Thật ra không có gì là dễ dàng. Mỗi trận đấu là một trận chiến, đều rất khó khăn đối với chúng tôi. Rõ ràng, cầu thủ Hàn Quốc có chất lượng và chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để thắng từng trận một”.

Cũng có một lưu ý về năm cầu thủ Hàn Quốc, trong đó có Son Heung-min và trung vệ Kim Min-jae của Bayern Munich, đã nhận một thẻ vàng trong trận gặp Bahrain. Và một thẻ khác trong trận gặp Jordan sẽ khiến họ treo giò ở trận đấu cuối cùng với Malaysia vào giữa tuần sau. HLV Klinsmann cho biết ông để các cầu thủ tự giải quyết vấn đề của mình: “Họ phải thông minh và biết cách xử lý. Nếu điều đó xảy ra, họ phải sống với hậu quả là không thể tham gia một trận đấu”.

Một chiến thắng về cơ bản sẽ đảm bảo một suất đi vào vòng loại trực tiếp cho Hàn Quốc, đội đang cố gắng giành chức vô địch Asian Cup đầu tiên kể từ năm 1960. Theo điều lệ giải, hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng trong số sáu bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng 16 đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm