Hàn Quốc nỗ lực bảo vệ ngành đánh bắt giữa tin Nhật xả thải

(PLO)- Việc Nhật Bản xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương phần nào ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt và tiêu thụ hải sản ở Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua xuất hiện nhiều luồng thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ hải sản ở Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc lên án mạnh hiện tượng “tin giả” liên quan đến việc xả nước đã đe dọa ngành thủy sản mà không có bất kỳ cơ sở khoa học nào, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tiểu thương một chợ cá ở Seoul (Hàn Quốc) lo việc buôn bán bị ảnh hưởng sau thông tin Nhật xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển. Ảnh: AL JAZEERA

Tiểu thương một chợ cá ở Seoul (Hàn Quốc) lo việc buôn bán bị ảnh hưởng sau thông tin Nhật xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển. Ảnh: AL JAZEERA

Sau nỗ lực ngăn chặn, ngày 29-8, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết các luồng thông tin sai lệch và sự xúi giục sai trái liên quan việc Nhật Bản xả nước thải Nhà máy Fukushima đã giảm đáng kể.

“Có vẻ như tin tức giả mạo và những tuyên bố vô căn cứ đã giảm đi đáng kể và các cuộc tấn công chính trị dường như đang mất đi sức hút khi có thêm dữ liệu toàn diện và thực nghiệm liên quan việc xả nước” - Yonhap dẫn lời ông Lee Do-woon, người phát ngôn Văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

Ông Lee cũng cho biết ngày càng có thêm nhiều người lựa chọn hỗ trợ ngành thủy sản bằng cách tiêu thụ sản phẩm. Nhằm bảo vệ ngành đánh bắt và tiêu thụ hải sản, bản thân Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Han Duck-soo đã ăn hải sản trong bữa trưa 28-8.

Trong ngày 29-8, Bộ Đại dương Hàn Quốc khẳng định mức độ phóng xạ của nước biển Hàn Quốc trong phạm vi an toàn. Theo Thứ trưởng Bộ Đại dương Park Sung-hoon, các cuộc kiểm tra khẩn cấp của bộ tại bốn địa điểm trong vùng lãnh hải và biển cả cho thấy nồng độ Caesium và Tritium thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra đối với nước uống.

Kể từ ngày 24-8 (ngày Nhật Bản bắt đầu xả nước thải), chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra bức xạ khẩn cấp tại khoảng 30 điểm trong các vùng biển và tất cả các mẫu đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Ông Park cho biết thêm rằng cho đến nay không phát hiện có bức xạ trong hải sản trong nước và cả hải sản nhập khẩu.

Bên cạnh đó, ông Park lưu ý rằng “chính phủ sẽ tăng mạnh ngân sách trong năm tới để ứng phó tốt hơn với vấn đề Fukushima”. Ngân sách này nhằm mục đích tăng cường kiểm tra bức xạ đối với nước biển và hải sản nhằm thúc đẩy tiêu thụ hải sản và hỗ trợ ngành đánh bắt cá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm