Harry Kane bật mí về tuyển Anh cùng nỗi lo yếu thể lực và tâm lý

Đội trưởng tuyển Anh đã thừa nhận mình bị trục trặc về tâm lý lẫn thể lực sau chiến thắng 1-0 trước Croatia.

Anh cũng tự thú sự khởi đầu chậm chạp của mình tại Euro là dứt điểm thiếu sắc bén. Kanen còn bị chấn thương ở trận đấu với Scotland buộc ông thầy Gareth Southgate phải thay ra bởi ông muốn hàng công có nhiều năng lượng hơn.

Ai cũng thấy các chân sút tuyển Anh đã không còn sắc sảo như ở World Cup 2018. Người Anh có màn trình diễn nhạt nhạt trước láng giềng Scotland trong 90 phút không bàn thắng nhàm chán.

Đội trưởng tuyển Anh chơi mờ nhạt và chưa có bàn thắng nào tại Euro 2020. Ảnh: CGI.

Sau kết quả đang thất vọng, đội trưởng Kane bật mí: “HLV Gareth có quyền làm những gì mà ông ấy nghĩ là tốt nhất cho đội. Ông ta quản lý đội hình để đảm bảo tất cả đều cảm thấy phù hợp và chơi sắc nét nhất. Các cầu thủ có nhiệm vụ phải cố gắng đạt đỉnh cao phong độ vào đúng lúc.

Tôi nghĩ, thời điểm tốt nhất để chúng tôi vươn lên là vòng đấu loại trực tiếp. Bản thân tôi hiện tại cảm giác không sắc bén như mình muốn. Tôi hơi mệt mỏi. Tuyển Anh đang gặp một số khó khăn nhưng không có vấn đề gì cả”.

Mọi nghi vấn tuyển Anh lẫn cá nhân Harry Kane sa sút do anh đang được Chelsea, Man United và Man City ngắm nghía khiến phân tâm qua việc công khai quyết tâm rời Tottenham, đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh.

“Hoàn toàn không có chuyện đó” – Chân sút 27 tuổi của tuyển Anh chia sẻ - “Tất cả mọi sự quan tâm của tôi là làm sao giúp đội bóng đi đến thành công ở Euro. Tôi biết truyền thông có nhiều suy đoán nhưng tôi không để tâm và luôn tập trung vào những trận đấu phía trước”.

Harry Kane hứa hẹn sẽ đạt phong độ tốt nhất. Ảnh: CGI.

Đội trưởng tuyển Anh đang kêu gọi sự kiên nhẫn của đồng đội sau khi la ó chế giễu trong trận đá với Scotland. Thầy trò Southgate hiện có 4 điểm sau hai trận đầu tiên và cần phải đánh bại CH Séc trận cuối để đảm bảo vào vòng 16 đội ở vị trí nhất bảng D.

Kane lại phân trần: “Chúng tôi có thể chơi tốt hơn rất nhiều, nhưng thực sự chơi với Scotland không dễ dàng. Tuyển Anh không thể cứ mỗi lần ra sân là giành chiến thắng, dù chúng tôi đã chơi bằng khả năng tốt nhất của mình. Điều quan trọng là chúng tôi không thua.

Dự báo về khả năng của tuyển Anh, Harry Kane cho rằng Tam Sư chưa đạt đến đỉnh cao: “Tôi cảm thấy có những điều chúng tôi cần cải thiện nhưng chưa làm được, dù luôn có nhiều khả năng và sự gắn kết để tiến rất xa trong giải đấu. Chúng tôi đã toan tính giành chiến thắng cả ba trận vòng bảng để xếp hạng nhất tuyệt đối. Nhưng đôi khi bạn cần một cú hích để rơi xuống lại mặt đất.

Trận hòa Scotland thức tỉnh chúng tôi mở mắt to hơn để khắc phục những hạn chế. Đây là một điều tốt. Cái hay là tuyển Anh vừa có hai trận giữ sạch lưới và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó. Tôi nghĩ, hàng tấn công tuyển Anh sẽ tốt hơn khi gặp CH Czech. Khi vào vòng knock out, chúng tôi là một đội mạnh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm