Harry Kane muốn đá cặp với Jamie Vardy

Thực tế thì cả hai cầu thủ này nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính trong trận tuyển Anh đá giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngay mai. Lý do là bởi những chân sút như Rooney, Rashford còn bận khoác áo CLB MU đá chung kết cúp FA, Sturridge của Liverpool thì vẫn còn chấn thương.

Vardy và Kane trong màu áo tuyển Anh

Bộ đôi có cuộc chạy đua nước rút cuối cùng trong hai màu áo Leicester City và Tottenham, Kane và Vardy được xem là hỏa lực mạnh nhất của tuyển Anh.

Harry Kane có 25 bàn thắng tại giải ngoại hạng mùa này, còn Vardy thì kém hơn một bàn.  Bộ đôi Kane-Vardy đã đá đội hình xuất phát trong trận giao hữu Anh thắng Lithuania 3-0.

Nói với báo chí Kane khen lấy khen để đối thủ trong màu áo CLB của mình: “Jamie Vardy đã có một mùa bóng tuyệt vời, anh ấy đã ghi quá nhiều bàn thắng và những bàn thắng ấy đều giàu chất cảm hứng. Hai chúng tôi là hai mẫu tiền đạo khác nhau. Vardy chiếm lĩnh không gian cực giỏi và chạy chỗ thông minh, điều đó tạo khoảng trống nhiều hơn cho tôi hoạt động. Nếu như HLV Roy Hodgson để tôi và Vardy đá chung tuyến trên thì chúng tôi sẽ ghi… nhiều bàn thắng”.

Chiếc giày vàng và chiếc giày bạc của Premier League

Theo nhận định của giới chuyên môn Anh thì HLV Roy Hodgson sẽ áp dụng hai sơ đồ chiến thuật cơ bản dựa trên con người mà ông tuyển mộ, sơ đồ 4-3-1-2 và biến thể 4-3-3. Trong sơ đồ thứ nhất thì chính Vardy và Kane đá tuyến đầu. Còn trong sơ đồ 4-3-3 thì thêm vào Rooney đá hơi lùi, cách đá mà Rooney hiện đang đá tại M.U.

Vardy không có chiếc giày vàng Anh (vua phá lưới) nhưng lại là nhà vô địch Anh, còn Kane không có ngôi vô địch nhưng lại ẵm chiếc giày vàng.

Kane nói: “Cơ bản mối quan hệ của chúng tôi là tốt. Chiếc giày vàng luôn là điều tốt với tôi nhưng tôi không lấy đó là điều cư xử trong nghề nghiệp mình”.

Về mặt tuổi tác thì Kane đáng em út Vardy mà thôi (22 so với 29).

Do nhiều cầu thủ chấn thương và bận khoác áo CLB đá cúp nên tuyển Anh chỉ mới tập trung được 19 trong số 26 cầu thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm