Hé lộ nguyên nhân Giám đốc BV Khu vực Cai Lậy bị bắt

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ hành vi của bốn nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu ( 57 tuổi, ngụ phường 1, Thị xã Cai Lậy, là giám đốc bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy).

Ông Ngưu bị bắt cùng ba nghi phạm khác gồm: Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè), Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè), Lê Quốc Đạt (34 tuổi, ngụ phường 4, Thị xã Cai Lậy).

Ngji can Nguyễn Văn Ngưu (hình trên cùng) bị bắt cùng 3 nghi phạm khác. Ảnh: CATG

Qua điều tra ban đầu, các nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cung cấp đầy đủ các chứng cứ liên quan đến vụ án.

Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông tình ái, các nghi can đã có chuẩn bị trước công cụ, phương tiện để gây án.

Cụ thể, khuya 11-3, Công an an tỉnh tiếp nhận thông tin xảy ra vụ án nghi vấn giết người trên QL1 thuộc ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Nạn nhân là bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy).

Vào thời điểm trên bà Mười chạy xe máy chở theo một người nam lưu thông trên QL1 (hướng từ Cai Lậy về Cái Bè) thì bị hai nam thanh niên chạy xe máy vượt lên tấn công bằng dao vào mạn sườn trái. Nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Tiền Giang lập Ban chuyên án để đấu tranh. 

Tối 8-4, ban chuyên án đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ngưu và ba nghi phạm trên.  

Ngày 9-4, trao đổi với PLO, bác sĩ Trần Thanh Thảo, giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, ngay sau khi có thông báo của công an về việc bắt ông Ngưu, lãnh đạo Sở này đã làm việc với bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy để bố trí nhân sự tạm thời điều hành công việc của bệnh viện.  

Cũng theo ông Thảo, về mặt Đảng, liên quan đến vụ việc ông Ngưu thuộc quyền quản lý của Thị ủy Cai Lậy nên Thị ủy Cai Lậy sẽ tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Ngưu.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm