Hi hữu vụ án bố bắt tội ngân hàng mà không biết quý tử là kẻ trộm

(PLO)- Nạn nhân mất trộm tiền trên tài khoản, thay vì tìm hiểu cặn kẽ khả năng sự việc lại đi phê phán nhà băng, để rồi khi vụ việc vỡ lở, hóa ra cậu quý tử của mình là thủ phạm, bị khởi tố, bắt tạm giam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Hi hữu vụ án bố bắt tội ngân hàng mà không biết quý tử là kẻ trộm

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuấn, sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Điều trớ trêu, nạn nhân và thủ phạm là người trong một nhà.

Sự việc bắt đầu từ ngày 2-3, khi Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Như Thanh nhận được phản ánh của khách hàng N.Đ.M, ngụ xã Xuân Khang, về việc bị kẻ gian chiếm đoạt số tiền 140 triệu đồng trong tài khoản.

Quá trình trao đổi, ông M cáo buộc hệ thống bảo mật của Agribank không tốt, hoặc có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng thì kẻ gian mới chiếm đoạt được tiền trong tài khoản của mình.

Nguyễn Đình Tuấn bị Công an huyện Như Thanh bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Đình Tuấn bị Công an huyện Như Thanh bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Để làm rõ vụ việc, Agribank đã phối hợp với Công an huyện Như Thành. Diễn biến xác minh của cơ quan điều tra sau đó cho thấy số tiền trong tài khoản của ông M đã được chuyển qua một số tài khoản game, có địa chỉ ở huyện Hoài Đức, Hà Nội và ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Xác định đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, 2 tổ công tác đã lập tức lên đường ra Hà Nội, Vĩnh Phúc để điều tra, xác minh làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy cậu con trai 20 tuổi, Nguyễn Đình Tuấn, con ruột ông M, chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Tuấn khai nhận trong thời gian nghỉ ở nhà do dịch COVID-19, cậu ta biết "bén duyên" với game đánh bạc online. Để có thể tham gia đánh bạc, Tuấn phải nạp tiền để mua Gold - đơn vị tiền ảo trong game này.

Đêm 1-3, thấy bố mở mật khẩu màn hình điện thoại và đăng nhập ứng dụng Agribank E-mobile để chuyển tiền, Tuấn ghi nhớ các số mật khẩu trên. Trưa hôm sau, thừa lúc ông bố say giấc, Tuấn lấy trộm điện thoại mở khóa màn hình, đăng nhập Agribank E-mobile, nhấn nút chuyển 140 triệu đồng đến 2 tài khoản đánh bạc qua mạng để mua Gold.

Hiện chưa rõ nạn nhân của vụ trộm cắp hi hữu này có xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay gì đó cho cậu quý tử của mình hay không. Còn theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tội trộm cắp - Điều 173 Bộ luật Hình sự, không nằm trong các tội mà cơ quan tố tụng chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm