Hiểu thế nào về cầu thủ nhập tịch ở Đông Nam Á?

 Javier Patino mang hai dòng máu Philippines và Tây Ban Nha của tuyển Philippines.

Thực chất tuyển Philippines không có nhập tịch…Tình hình Philippines có những đặc tính mang tính lịch sử nên nó không phải như tuyển Singapore (đúng nghĩa chính sách nhập tịch cầu thủ)…

Trở lại vấn đề lịch sử, đất nước Philippines trước đây và hiện nay có quân nhân Mỹ cùng các nước đồng minh rất nhiều cũng như thời mở cửa của Philippines rất sớm nên “con lai” của Philippines rất nhiều.

Hẳn chúng ta còn nhớ tiền đạo Gonzales của Philippines từng về đầu quân cho đội Ngân hàng Đông Á đá V- League 2003. Gonzales có bố người Mỹ, mẹ là Philippines, nhìn vào cầu thủ này trông giống như một người rặc chất Tây với mái tóc vàng, mắt xanh và mũ lỏ,…Và như thế chúng ta cứ mặc nhiên là cầu thủ nhập tịch Philippines, nhưng thực chất không phải.

Ít ra trong dòng máu của Gonzales có dòng máu của mẹ là Philippines, cha người Mỹ. Cùng với đó là thể chế hai quốc tịch nên mặc nhiên từ khi vừa sinh ra Gonzales đã mang hai quốc tịch mẹ và cha. Nên nếu như Gonzales chưa hề khoác áo tuyển quốc gia quê cha (theo quy định của FIFA) thì tất nhiên Gonzales được khoác áo tuyển quốc gia đá cho quê mẹ- Philippines.

Tất cả các cầu thủ Philippines đều nằm trong trường hợp như Gonzales, họ đều có mẹ là người Philippines bố là người nước ngoài, họ mang hai quốc tịch…

Hiểu thế nào về cầu thủ nhập tịch ở Đông Nam Á? ảnh 2

Tuyển Philippines như một đội bóng châu Âu.

Việt Nam trước đây chưa có thể chế hai quốc tịch nên hầu như không có dạng cầu thủ như Philippines mà chúng ta lầm tưởng là nhập tịch. Chẳng hạn như hiện nay hậu vệ trái Đặng Văn Robert đang đá cho B.Bình Dương có bố là người Séc, mẹ là người Việt. Hay Emile Lê Giang,...

Nếu như Việt Nam có thể chế hai quốc tịch và Robert có nguyện vọng có hai quốc tịch và đá giỏi thì anh mặc nhiên có cơ hội đá cho tuyển Việt Nam nếu HLV gọi (với điều kiện chưa đá cho tuyển Séc).

Ở Đông Nam Á, còn có tuyển Indonesia. Cũng vì có yếu tố lịch sử, Indonesia trước đây là thuộc địa của Hà Lan nên các cuộc hôn nhân Indonesia- Hà Lan rất nhiều. Ví dụ như cựu danh thủ Hà Lan Van Brankhorst có bố là Hà Lan mẹ là Indonesia. Còn trong đội tuyển Indonesia vài ngày nữa sang Việt Nam đá AFF Cup có rất nhiều tuyển thủ mang hai dòng máu Indonesia- Hà Lan như: Diego, Irfan Bachdim, Sergio van Dijk…Đất nước Indonesia cũng có thể chế hai quốc tịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm