HLV Ancelotti: ‘Real Madrid chơi tấn công Liverpool’

(PLO)- Nhà cầm quân của đội bóng Tây Ban Nha khẳng định sẽ tấn công để thắng Liverpool ở trận lượt về rạng sáng 16-3, thay vì cố gắng bảo vệ lợi thế 3 bàn sau lượt đi vòng 16 đội Champions League, trong khi HLV Klopp tin vào 1% cơ hội lật ngược tình thế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Carlo Ancelotti đang nắm giữ lợi thế lớn khi hủy diệt Liverpool 5-2 vào tháng trước, với Karim Benzema và Vinicius Junior ghi hai bàn, cùng với một cú đánh đầu của Eder Militao, sau khi đội chủ nhà dẫn trước hai bàn.

Bất chấp việc Real Madrid dẫn trước ba bàn, HLV Ancelotti nói rằng đội của ông phải tập trung để giành chiến thắng trước đội khách tại sân nhà Santiago Bernabeu để lọt vào tứ kết.

Ancelotti tự tin: “Khá đơn giản, chúng tôi không cần phải tính toán. Thay vào đó hãy cố gắng chơi tốt nhất, như trận đấu chúng tôi đã làm ở trận lượt đi. Lý tưởng của chúng tôi không phải là tính toán. Chúng tôi phải chơi với cường độ tối đa, với hy vọng tối đa, cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu này”.

HLV Ancelotti khẳng định Real Madrid sẽ chơi tấn công dù đang chiếm lợi thế với 3 bàn dẫn trước. Ảnh: GETTY.

HLV Ancelotti khẳng định Real Madrid sẽ chơi tấn công dù đang chiếm lợi thế với 3 bàn dẫn trước. Ảnh: GETTY.

HLV người Ý tin rằng cuộc đụng độ là một trận đấu cởi mở, vì Liverpool cần phải có một cuộc lội ngược dòng, trong khi đội của ông sẽ không khoanh tay ngồi phòng ngự: “Chúng tôi đã nhìn lại những gì đã làm ở trận lượt đi. Real đã làm tốt nhiều thứ, trên hết là ở hàng công. Chúng tôi sẽ không chơi một trận đấu khi nghĩ về lợi thế của mình. Real luôn chơi thứ bóng đá của mình, thứ bóng đá tấn công”.

Tiền đạo của Madrid, Benzema đã bỏ lỡ trận thắng trước Espanyol vào cuối tuần qua tại La Liga với một vấn đề về mắt cá chân nhưng đã bình phục trở lại. “Cậu ấy đạt 100% thể lực. Trong các buổi tập luyện, Benzema đã hoàn thành tốt. Cậu ấy ở trạng thái tốt nhất, có động lực cho một cuộc cạnh tranh rất quan trọng” - Ancelotti bật mí.

Hậu vệ Antonio Rudiger của Madrid cho biết đội phải phòng ngự tốt hơn ở Anfield, khi Liverpool ghi hai bàn thắng sớm do công của Darwin Nunez và Mohamed Salah. Rudiger nói với các phóng viên: “Không ngủ trong 15 phút đầu tiên, tôi nghĩ điều này rất quan trọng, cũng như việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp.

Salah từng ghi bàn giúp Liverpool dẫn trước nhưng bị Real ngược dòng đại thắng 5-2. Ảnh: GETTY.

Salah từng ghi bàn giúp Liverpool dẫn trước nhưng bị Real ngược dòng đại thắng 5-2. Ảnh: GETTY.

Điều quan trọng khác đối với chúng tôi là không bảo vệ thành quả ở lượt đi với suy nghĩ: “Được rồi, chúng ta đã dẫn trước ba bàn”. Chúng tôi còn phải làm hài lòng người hâm mộ và lấy lại sự tự tin cho chính mình”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Jurgen Klopp cho biết ngay cả khi không ai khác tin tưởng vào đội bóng Liverpool của ông, họ vẫn mong chờ cuộc ngược dòng ở thủ đô Tây Ban Nha

Jurgen Klopp bày tỏ, Liverpool có thể chỉ có 1% cơ hội đánh bại Real Madrid để lọt vào tứ kết Champions League, vẫn cố gắng tận dụng nó. HLV của đội khách thừa nhận, sau khi đội của ông thua ngược 2-5 ở sân Anfield vào tháng 2, hy vọng đi tiếp của thầy trò ông bị dập tắt. Tuy nhiên, Klopp cho biết ông đã thay đổi suy nghĩ một chút, với mong chờ là một sự lặp lại của trận chung kết mùa trước.

Benzema vừa hồi phục chấn thương trở lại tiếp tục dẫn dắt chủ sân Bernabeu tìm chiến thắng thứ hai trước Liverpool đang suy yếu. Ảnh: GETTY.

Benzema vừa hồi phục chấn thương trở lại tiếp tục dẫn dắt chủ sân Bernabeu tìm chiến thắng thứ hai trước Liverpool đang suy yếu. Ảnh: GETTY.

“Tôi đã nói ba tuần trước, Madrid với kết quả của họ sẽ lọt vào vòng tiếp theo. Bây giờ chúng tôi ở đây ba tuần sau và chúng tôi biết có một trận đấu nữa để chơi” - Klopp chia sẻ - “Nếu chỉ có 1% cơ hội, chúng tôi vẫn muốn thử. Chúng tôi ở đây để đấu với một đối thủ cực kỳ mạnh và cố gắng giành chiến thắng. Mặc dù khó khăn, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra”.

Nhà vô địch sáu lần Liverpool đã tạo ra cả những điều siêu phàm và lố bịch trong những tuần gần đây, khi vùi dập đại kình địch Manchester United 7-0 ở sân chơi Premier League, nhưng lại thua 0-1 trước đối thủ đang bị đe dọa xuống hạng là Bournemouth cuối tuần trước.

Đội bóng của Klopp được kỳ vọng sẽ chiến đấu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, từng có thời điểm tụt xuống giữa bảng xếp hạng mùa này nhưng vẫn đang hướng tới mục tiêu lọt vào top 4.

HLV Klopp hy vọng vào 1% lật ngược ván cờ thế ở sân khách Real Madrid nhưng điều này khó thành hiện thực. Ảnh: GETTY.

HLV Klopp hy vọng vào 1% lật ngược ván cờ thế ở sân khách Real Madrid nhưng điều này khó thành hiện thực. Ảnh: GETTY.

“Nếu chúng tôi có thể gây bất ngờ theo cách tiêu cực thì chúng tôi cũng có thể gây bất ngờ theo cách tích cực” – HLV người Đức nói - “Tôi không thể nói rằng 3 bàn thắng bị dẫn trước là không thành vấn đề, tất nhiên là có vấn đề. Và chúng tôi phải ghi 3 bàn và không để thủng lưới, điều đó càng khó xảy ra hơn. Nhưng chúng tôi có một chút niềm tin làm nên chuyện”.

Real Madrid đang nắm giữ kỷ lục 14 lần vô địch Champions League và luôn là bậc thầy về các cuộc lội ngược dòng ở châu Âu, đã tạo ra một cơn chấn động sau hai bàn thua ở Anfield để giành chiến thắng một cách thoải mái. Và bất chấp việc dẫn trước 3 bàn, HLV Carlo Ancelotti cho biết Real Madrid phải tập trung giành chiến thắng trước Liverpool.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm