HLV Bandovic và mục tiêu đưa CLB Hà Nội vượt tầm V-League

(PLO)- Trận siêu cúp quốc gia, CLB Hà Nội không vất vả lắm để có chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thắng bằng một thành phần bị mất một số trụ cột khi để Quang Hải ra đi hay sẵn sàng cho Đoàn Văn Hậu về giúp tân binh CA Hà Nội.

Hoàn toàn có thể nói rằng CLB Hà Nội vô đối ở V-League và cả Cúp Quốc gia lẫn siêu cúp trong nhiều năm qua dù dẫn dắt đội bóng khi thì là HLV Chu Đình Nghiêm, lúc là HLV người Hàn Quốc và nay là HLV Bandovic (người Montenegro).

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng chức vô địch siêu cúp quốc gia. ẢNH: HẢI THỊNH

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng chức vô địch siêu cúp quốc gia. ẢNH: HẢI THỊNH

Xem Hà Nội với đa phần là các tuyển thủ quốc gia và U-23 nhưng cứ quanh quẩn “ao nhà” chiếm hết cúp này đến cúp khác thì rõ ràng họ khó có thể tiến bộ.

Bầu Hiển đầu tư cho đội Hà Nội và cả nhiều tuyến trẻ chắc chắn không chỉ đá để ăn giải V-League cho vui mà còn vì nhiều mục đích khác. Tuy nhiên, có một mục đích mà CLB thường ít nghiêm túc khi thể hiện mình và tranh chấp mạnh mẽ như ở giải quốc nội đó là AFC Champions League. Thậm chí dự giải này rồi lọt xuống AFC Cup, có khi CLB Hà Nội lại chọn đấy là sân chơi phụ để trở về phân tài cao thấp với giải trong nước.

Nhìn sang bóng đá Malaysia có cấp đội tuyển và bóng đá trẻ dưới màu bóng đá Việt Nam rất xa nhưng AFC Cup 2022 vừa rồi CLB của Malaysia là Kuala Lumpur City đã trèo lên vị trí á quân. Trước đó, năm 2015, CLB Johor Darul Tazim của Malaysia còn vô địch AFC Cup.

Trở lại với CLB Hà Nội, hy vọng bầu Hiển mời HLV Bandovic về dẫn dắt và làm mới đội bóng của mình là để thực thi giấc mơ AFC Champions League hay chí ít cũng là thành tích cao ở AFC Cup thay vì “bơi” mãi và thắng mãi trong cái ao nhà chật chội.

Nhìn cách Hà Nội thể hiện ở Siêu cúp và đoạt cúp đầu mùa bóng 2023 cho thấy thầy trò HLV Bandovic chỉ chạy đà nhẹ nhàng và mùa bóng này nếu họ chán vô địch thì nhiều khả năng tân binh cùng địa phương như CA Hà Nội mà bầu Hiển hào phóng gửi quân đến sẽ không khó đăng quang.

Hà Nội mùa này có hai ngoại binh William Henrique và Lucao đều đến từ Brazil và là những ngoại binh chất lượng. Bên cạnh đó dàn sao nội Hà Nội rất đều dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Văn Quyết nếu tập trung sân chơi châu Á cho các CLB thì họ vẫn là đội có thể cạnh tranh những vị trí cao.

Vấn đề còn lại là thái độ của những người có quyền quyết định đến đội bóng sẽ chọn việc vươn mình để thể hiện ở sân chơi châu lục hay cứ lại co cụm làm trùm V-League?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm