HLV Galtier không sợ PSG sa thải

(PLO)- HLV của Paris Saint-Germain (PSG) Christophe Galtier đã không lo lắng vào tương lai của mình tại CLB sau trận thua trước Stade Rennes FC ở Ligue 1 vào ngày 19-3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng lớn thành Paris đã thua 0-2 tại sân nhà Parc des Princes khi họ có một màn trình diễn quá tệ trước đội xếp thứ năm là Rennes. Karl Toko Ekambi và Arnaud Kalimuendo đã ghi bàn giúp đội khách giành trọn 3 điểm.

PSG vẫn dẫn trước 7 điểm so với đội xếp thứ hai là Olympique Marseille trên bảng xếp hạng Ligue 1. Tuy nhiên, phong độ gần đây của PSG là một nguyên nhân gây lo ngại. Kể từ đầu năm, họ cũng đã bị Marseille loại khỏi Coupe de France và dừng cuộc chơi UEFA Champions League bởi Bayern Munich.

Những kết quả này đã dẫn đến nhiều đồn đoán về tương lai của Galtier tại CLB. Nói về tương lai của mình sau trận đấu với Rennes. HLV người Pháp cho biết qua Canal Supporters: "Tôi không dự đoán bản thân vào tương lai hay liệu tôi có bị sa thải không. Tôi chỉ tập trung về 10 trận đấu còn lại để kết thúc mùa giải bằng cách trở thành nhà vô địch của Pháp.

Sau khi dừng cuộc chơi ở Champions League, đoàn quân của ông Galtier tiếp tục bại trận trước Rennes ngay trên sân nhà tại sân chơi Ligue 1. Ảnh: GETTY.

Sau khi dừng cuộc chơi ở Champions League, đoàn quân của ông Galtier tiếp tục bại trận trước Rennes ngay trên sân nhà tại sân chơi Ligue 1. Ảnh: GETTY.

Chúng tôi bằng mọi cách sẽ tạo ra những trận đấu hay, và điều quan trọng nhất là giành chiến thắng. PSG phải vào trận với những phân tích chính xác nhất. Dĩ nhiên, tôi cũng cố gắng đoàn kết các cầu thủ, không buông bỏ. Cá nhân tôi không bao giờ sợ bị sa thải".

Ông thầy người Pháp nói thêm: "Mùa giải còn lâu mới kết thúc. Có những đối thủ phía sau đang tiến lên và muốn đả bại chúng tôi từng bước một. Tôi đang hành động một cách rất nghiêm túc, không thụ động hay lo lắng về bản thân.

PSG chỉ quyết tâm đảm bảo rằng chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải và trở thành nhà vô địch của nước Pháp. Nhưng đội của tôi sẽ phải hoàn thiện hơn nhiều, để chúng tôi có thể tìm thấy mục tiêu quan trọng của mình".

Galtier được bổ nhiệm làm HLV trưởng PSG vào mùa hè năm ngoái sau khi CLB chia tay Mauricio Pochettino. Trong khi triều đại của HLV người Pháp vừa tốt đẹp, thì hiện PSG đã có những dấu hiệu suy giảm kể từ FIFA World Cup 2022.

Neymar và nhiều cầu thủ khác bị chấn thương khiến HLV Galtier không có đội hình mạnh nhất. Ảnh: GETTY.

Neymar và nhiều cầu thủ khác bị chấn thương khiến HLV Galtier không có đội hình mạnh nhất. Ảnh: GETTY.

Những cầu thủ siêu sao của PSG như Lionel Messi và Kylian Mbappe bị chỉ trích sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Rennes. Tuy nhiên, Galtier đã từ chối đổ lỗi cho các cầu thủ của mình. Ông chỉ vào danh sách chấn thương và giải thích rằng đội bóng của ông khó có thể mang đến những màn trình diễn ổn định như thế nào.

Gã nhà giàu Paris hiện không có Neymar và Presnel Kimpembe, những người sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Marquinhos, Achraf Hakimi, Sergio Ramos và Nordi Mukiele cũng không có mặt ở trận thua trước Rennes.

Galtier chia sẻ: "Bạn không thể buộc tội các cầu thủ của tôi thiếu đoàn kết và sự quyết tâm được. Điều đó không đúng. Bạn có thể hiểu rằng khi bạn bị Rennes dẫn trước 2-0, bạn còn không đủ đội hình ra sân mạnh nhất thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện lật đổ đối thủ. PSG đã cố gắng hết sức rồi và tôi nghĩ rằng có những cầu thủ đã chơi tốt”. PSG sẽ tiếp đón Olympique Lyonnais tại Ligue 1 sau đợt nghỉ quốc tế vào ngày 3-4, sau kỳ nghỉ quốc tế cuối tháng 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm