GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN SINH VIÊN VIỆT NAM

Nghẹt thở các cặp đấu knock out và tâm thư của BTC giải

(PLO)- Sau hơn một tuần thi đấu, vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên lần I - 2023 đã kết thúc vòng đấu bảng và chọn ra 8 đội bóng xuất sắc nhất vào tứ kết, chính thức khởi tranh trong hai ngày 21 và 22-3 tại sân trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáu đội nhất, nhì của ba bảng và hai đội hạng ba có thành tích xuất sắc nhất đã lọt vào vòng đấu loại trực tiếp gồm: Ngày 21-3, chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng – ĐH Sư phạm kỹ thuật (15 giờ 45) và ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội – ĐH Thủy Lợi (17 giờ 45); ngày 22-3: ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM – ĐH Nông Lâm (15 giờ 45), ĐH Văn Lang – ĐH Huế (17 giờ 45).

Trước giờ bóng lăn vòng knock out, Trưởng ban tổ chức giải, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng biên tập báo Thanh Niên đã gửi thư ngỏ đến Ban giám đốc các ĐH, Ban giám hiệu các trường ĐH, lãnh đạo, trưởng đoàn, ban huấn luyện các đội bóng, đội ngũ giám sát, trọng tài VFF, các hội cổ động viên, cầu thủ của 8 đội bóng tham gia vòng tứ kết của giải.

Tâm thư có nội dung: “Theo đánh giá sơ bộ của Ban tổ chức (BTC), các trận đấu của vòng bảng đều diễn ra sôi nổi, hay đẹp với chất lượng chuyên môn cao. Nhìn chung cầu thủ của các đội bóng cũng như lực lượng cổ động viên đều thể hiện tinh thần thi đấu fair play, cách ứng xử văn minh trên khán đài. Đội ngũ trọng tài, giám sát cũng như ban tổ chức sân đã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Huế cùng nhau vào tứ kết giải Thanh Niên Sinh viên hứa hẹn những cuộc chạm trán nảy lửa. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Huế cùng nhau vào tứ kết giải Thanh Niên Sinh viên hứa hẹn những cuộc chạm trán nảy lửa. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Để các trận đấu còn lại của vòng chung kết - bắt đầu từ lượt trận tứ kết - diễn ra suôn sẻ, BTC giải sẽ có thêm biện pháp nhằm bảo đảm an ninh – an toàn cho các trận đấu. Cụ thể, được sự hỗ trợ của Ban giám đốc Công an TP.HCM, BTC sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát trật tự trị an, cảnh sát cơ động hiện diện quanh sân bóng cũng như trên khán đài, sẵn sàng can thiệp nhanh nếu có sự cố.

Nhờ nỗ lực hết mình của các cầu thủ, các trận đấu của vòng chung kết diễn ra rất hấp dẫn, thu hút sự chú ý rất lớn của các cơ quan báo chí chính thống lẫn truyền thông xã hội. Việc truyền hình trực tiếp trên nền tảng FPT Play và các kênh của Báo Thanh Niên cũng giúp giải vượt qua biên giới lãnh thổ, lan tỏa toàn cầu.

Chính vì vậy, BTC tin tưởng lãnh đạo các đội bóng, huấn luyện viên cùng toàn bộ cầu thủ, cổ động viên nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn hình ảnh, uy tín và giá trị thương hiệu của trường, tránh để xảy ra những đánh giá tiêu cực từ truyền thông.

Lực lượng cổ động viên luôn có mặt đông đảo trên sân bóng của trường ĐH Tôn Đức Thắng...

Lực lượng cổ động viên luôn có mặt đông đảo trên sân bóng của trường ĐH Tôn Đức Thắng...

... tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ sinh viên. Ảnh: ANH NGUYÊN.

... tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ sinh viên. Ảnh: ANH NGUYÊN.

BTC kêu gọi các đội bóng và đội ngũ cổ động viên tiếp tục phát huy tinh thần Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp; tôn trọng ban huấn luyện, cầu thủ và cổ động viên đội bạn, thể hiện nét đẹp văn hóa của sinh viên – những trí thức trẻ, nhân tài tương lai, tinh hoa của thanh niên Việt Nam.

BTC yêu cầu các đội bóng và đội ngũ cổ động viên tuyệt đối tuân thủ Điều lệ giải, sự điều hành của đội ngũ giám sát, trọng tài, các quy định của ban tổ chức sân. Các cầu thủ thi đấu hết mình nhưng tránh những va chạm không đáng có thể gây chấn thương cho đội bạn hoặc bản thân. Tuyệt đối tránh những hành vi khiêu khích, các pha vào bóng ác ý, thô bạo với mục tiêu triệt hạ cầu thủ đội bạn.

BTC mong mỏi các trưởng đoàn, ban huấn luyện các đội bóng hết sức kiềm chế với những tình huống nhạy cảm trên sân và thường xuyên nhắc nhở cầu thủ thi đấu bình tĩnh, tuân thủ sự điều hành của trọng tài. Tuyệt đối không kích động, xách động các cầu thủ phản ứng tiêu cực dẫn đến những hậu quả xấu. Tuyệt đối không có hành vi và ngôn ngữ quá khích, manh động, gây hấn… ảnh hưởng xấu đến diễn biến trận đấu cũng như người hâm mộ.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhất bảng B là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhất bảng B là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: ANH NGUYÊN.

BTC kỳ vọng đội ngũ giám sát, trọng tài của VFF tiếp tục thực thi nhiệm vụ công tâm, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tất cả hành vi vi phạm Điều lệ giải, quy chế của Ban tổ chức, đi ngược lại lối ứng xử văn hóa, văn minh sẽ bị xử lý nghiêm.

BTC trân trọng cám ơn Ban giám đốc, Ban giám hiệu các ĐH, trường ĐH; các trưởng đoàn, ban huấn luyện; toàn bộ cầu thủ và lực lượng cổ động viên… đã nhiệt tình tham gia giải đấu, cống hiến cho khán giả những trận cầu hay đẹp, cùng chung tay chia sẻ các giá trị cốt lõi dành cho sinh viên Việt Nam, những người trẻ tài năng, đẹp về nhân cách và đẹp về cách hành xử không chỉ trong giảng đường”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm