Nảy lửa giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam

(PLO)- Sân bóng đá trường ĐH Tôn Đức Thắng tưng bừng lễ hội trong những ngày cuối tuần với loạt trận vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 khu vực TP.HCM .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau lễ khai mạc ngày 18-2, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đụng độ ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với những màn đấu trí và đấu sức hấp dẫn. Các chàng trai trẻ của ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chơi bóng rất hồn nhiên với nhiều pha bóng dồn ép nhưng không thể phá lưới đối phương.

Bên phía đối diện, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thận trọng với các pha phản công lợi hại. Những gì đội bạn chưa làm được thì họ lại làm rất tốt. Phạm Huy và Hữu Nghĩa lập công giúp ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 2-0.

Trận còn lại của bảng A, đội tuyển trường ĐH Văn Hiến dễ dàng có cơn mưa gôn năm bàn trắng vào lưới ĐH Hoa Sen. Tuy nhiên, phải mất đến 33 phút, ĐH Hoa Sen mới có bàn mở điểm do công Minh Thiết khi sút thắng quả phạt đền. Có bàn dẫn, các cầu thủ chơi thoải mái hơn và liên tiếp có những bàn thắng của Hải Phương, Minh Thiết, Phát Thịnh và Đại Vũ.

Tưng bừng lễ khai mạc giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở sân trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Tưng bừng lễ khai mạc giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở sân trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Luyến tiếc nhất ở loạt trận bảng B có lẽ là Học viện Hàng không Việt Nam khi có bàn mở tỉ số vào lưới ĐH Sư phạm TP.HCM nhưng lại vỡ trận và thua ngược 1-5. Chân sút người Lào Vilay Sayyalath sớm ghi bàn cho Học viện Hàng không ở phút 14 và anh cùng đồng đội chỉ tận hưởng niềm vui dẫn trước trong hơn 10 phút.

Thanh Trung gỡ hòa cho ĐH Sư phạm TP.HCM vào phút 26 để khép lại hiệp một với kết quả 1-1. Vào hiệp hai, Lê Trung Nghĩa đã chơi bùng nổ khi lập cú hat trick cho ĐH Sư phạm TP.HCM và bàn còn lại do công Thanh Lợi.

Trận đấu khác ở bảng B, đội ĐH Mở TP.HCM dù chơi không áp đảo ĐH Ngân hàng TP.HCM nhưng đã tận dụng hoàn chỉnh các cơ hội để giành chiến thắng 3-1. Chỉ trong ba phút, Duy Tiến (phút 16) và Chí Khang sớm ghi hai bàn thắng cho ĐH Mở TP.HCM. Nỗ lực hơn, ĐH Ngân hàng TP.HCM có bàn rút ngắn cách biệt 1-2 do công của Công Thức nhưng cuối cùng Chí Khang lại tỏa sáng với bàn thắng thứ hai cho riêng mình.

ĐH Mở TP.HCM có khởi đầu suôn sẻ khi qua mặt ĐH Ngân hàng 3-1. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Mở TP.HCM có khởi đầu suôn sẻ khi qua mặt ĐH Ngân hàng 3-1. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Cuộc chơi lớn của giới sinh viên toàn quốc sau loạt trận mở màn ở khu vực TP.HCM sẽ lần lượt khai diễn tại khu vực phía Bắc từ ngày 20 đến 27-2 (sân trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội); khu vực miền Trung thi đấu từ ngày 22-2 đến 1-3 tại Đà Nẵng (sân trường Đại học TDTT Đà Nẵng); Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên thi đấu từ 24 đến 28-2 tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (sân trường Đại học Tây Nguyên); khu vực Tây Nam Bộ thi đấu từ 26-2 đến 2-3 tại Sân vận động Cần Thơ.

Có đến 65 trận đấu vòng loại trên toàn quốc dành cho 43 đội bóng với tổng giải thưởng của giải đấu hơn 800 triệu đồng, với đội vô địch nhận tiền thưởng 300 triệu đồng, đội hạng nhì có tiền thưởng 150 triệu đồng và đội hạng ba 80 triệu đồng, đội đoạt giải phong cách có tiền thưởng 40 triệu đồng.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I cũng chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG). Giải cũng là cơ hội để VFF phát hiện thêm các tài năng từ ghế nhà trường bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia, hướng đến việc sẽ thành lập đội tuyển bóng đá sinh viên Việt Nam thi đấu quốc tế trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm