Chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp ở giải Thanh Niên Sinh Viên VN

(PLO)- 65 trận đấu vòng loại ở năm khu vực trên cả nước vừa kết thúc đã chọn ra 11 đội bóng sinh viên xuất sắc nhất giành vé chơi vòng chung kết hứa hẹn nhiều kịch tích cùng đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-3, Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 đã bốc thăm chia bảng vòng chung kết diễn ra tại sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) từ ngày 11-3 đến ngày 26-3.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải chia sẻ: "Với sự nỗ lực hết mình của BTC, các trận đấu vòng loại đều diễn ra suôn sẻ, một số tình huống phát sinh đã được xử lý kịp thời. Đông đảo các bạn sinh viên và người hâm mộ tại các khu vực đã đến sân theo dõi các cuộc tranh tài, để chứng kiến không khí sôi động trên khán đài, niềm hứng khởi trên sân cỏ, nụ cười chiến thắng cũng như những giọt nước mắt của nỗ lực bất thành.

Vượt trên tất cả, các đội bóng sinh viên đều thể hiện tuyệt vời tinh thần của giải đấu: Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp. BTC xin chúc mừng 12 đội bóng đã có mặt ở vòng chung kết".

Vòng loại khu vực miền Trung giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên VN đã chọn ra những đại biểu ưu tú cho vòng chung kết diễn ra từ ngày 11-3. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Vòng loại khu vực miền Trung giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên VN đã chọn ra những đại biểu ưu tú cho vòng chung kết diễn ra từ ngày 11-3. Ảnh: ANH NGUYÊN.

12 đội bóng bốc thăm chia thành ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Các cầu thủ sinh viên sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng và hai đội hạng 3 có thành tích xuất sắc nhất giành suất chơi tứ kết. Các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi, nếu hai đội hòa sau 80 phút chính thức sẽ sút luân lưu 11m để xác định đội giành chiến thắng đi tiếp.

Theo đó, bảng A gồm ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Tây Nguyên, ĐH Văn Lang và ĐH Thủy Lợi; Bảng B gồm ĐH Cần Thơ, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và ĐH Huế; Bảng C gồm ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH kinh tế Quốc dân, ĐH Kinh tế (ĐH Huế) và ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Hai trận khai mạc vòng chung kết vào ngày 11-3: Chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng sẽ gặp ĐH Tây Nguyên (16 giờ), ĐH Văn Lang – ĐH Thủy Lợi (18 giờ).

Tại lễ bốc thăm vòng chung kết, BTC đã giới thiệu cúp, trang phục thi đấu, bảo hiểm và giải thưởng dành cho cầu thủ. Tổng giải thưởng cho giải là hơn 700 triệu đồng, trong đó nhà vô địch nhận 300 triệu đồng. Bên cạnh các ngôi á quân, hạng ba, BTC còn trao giải phong cách, các giải cá nhân (vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, cầu thủ xuất sắc, đội hình tiêu biểu). Đặc biệt, nhà tài trợ chính còn trao giải thưởng 100 triệu đồng cho hội cổ động viên của trường cổ vũ hay, đẹp, fair play và sôi nổi nhất.

ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục đăng cai vòng chung kết với những cuộc so tài hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn của các cầu thủ sinh viên. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục đăng cai vòng chung kết với những cuộc so tài hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn của các cầu thủ sinh viên. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Toàn kỳ vọng: "Các bạn sinh viên đã vượt qua một vòng loại đầy cam go và với bản lĩnh đã được trui rèn, hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện những màn trình diễn đỉnh cao tại vòng chung kết. Chúng tôi mong muốn các đội sẽ thi đấu hết mình, trên tinh thần chơi đẹp, thắng đẹp và các cổ động viên của các trường cổ vũ đẹp, để không những thể hiện màu cờ sắc áo của trường mình, về chuyên môn, mà còn là văn hóa của sinh viên Việt Nam.

Giải đấu cũng là cơ hội cho VFF phát hiện thêm các tài năng từ ghế nhà trường bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia. Chúng tôi sẽ cùng VFF thành lập đội tuyển bóng đá sinh viên sau giải đấu này, với quyết tâm tổ chức giải bóng đá sinh viên quốc tế do Báo Thanh Niên đăng cai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm