HLV Gong Oh-kyun vừa thử việc đã thất nghiệp

(PLO)- Sau khi cùng các học trò từ Uzbekistan trở lại Hà Nội ngày 15-6, ông Gong Oh-kyun về luôn Hàn Quốc một ngày sau đó…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) đã dừng cuộc chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2022 sau trận thua duy nhất trước nhà đương kim á quân U-23 Saudi Arabia 0-2 ở trận tứ kết.

Dẫn dắt đội bóng của mình không thua một trận nào ở vòng bảng, HLV Gong Oh-kyun khen ngợi các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần thi đấu kiên cường trong suốt giải đấu: “Sau 17 ngày tại giải đấu này, hành trình của chúng tôi đã kết thúc. Tôi đánh giá cao tất cả những gì các cầu thủ đã làm. Họ thể hiện chất lượng trong màn trình diễn của mình cho đến trận đấu cuối.

HLV Gong Oh-kyun hài lòng và tin vào tương lai của lứa cầu thủ U-23 dù họ dừng chân ở tứ kết. Ảnh: ANH THỎA - VFF

HLV Gong Oh-kyun hài lòng và tin vào tương lai của lứa cầu thủ U-23 dù họ dừng chân ở tứ kết. Ảnh: ANH THỎA - VFF

Toàn đội đã chơi tốt trong suốt giải đấu và cho thấy khát vọng mạnh mẽ ngay cả trong những tình huống khó khăn. Tôi tin rằng đội bóng này có tiềm năng tiến bộ và trưởng thành trong một, hai năm nữa”.

U-23 VN có rất nhiều cơ hội, với việc Lê Minh Bình không thể ghi bàn từ một cú đánh đầu chìm, cùng một cú sút căng từ ngoài vòng cấm bị xà ngang từ chối. “Trong bóng đá, không có nghĩa lý gì khi có một khoảnh khắc suýt ghi bàn. Nó thực sự không tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi có thể đã ghi bàn trong những dịp đó nhưng đây là bóng đá. Điều quan trọng nhất là tương lai. Mùa giải quốc nội VN sẽ sớm bắt đầu và tôi hy vọng những cầu thủ này có nhiều thời gian thi đấu hơn với CLB của mình. Tôi đã nói với họ rằng các phương pháp huấn luyện của tôi chỉ là hướng dẫn để cầu thủ làm theo” - ông Gong nói.

VFF lặng lẽ chọn HLV Gong Oh-kyun nắm đội tuyển U-23 VN đá giải châu Á như một cách thử việc.

Tiếc là tương lai của HLV Gong Oh-kyun với bóng đá VN cũng chưa biết ra sao. Khi về Hà Nội cùng các học trò ngày 15-6, một ngày sau đó ông đáp chuyến bay về Hàn Quốc nghỉ phép đến cuối tháng 6. Nhờ ông tiết lộ giải U-23 châu Á là lần đầu cũng là lần cuối, người ta mới biết VFF âm thầm ký hợp đồng với ông Gong chỉ có thời hạn một năm, từ tháng 3-2022.

Có lẽ vì thận trọng và cần nghe ngóng dư luận, VFF lặng lẽ chọn HLV Gong Oh-kyun nắm đội tuyển U-23 VN đá giải châu Á như một cách thử việc. Hồi tháng 3, ông từng làm trợ lý của HLV Lee Yong-jil chủ yếu quan sát ở giải mời Dubai Cup. Sau đó, ông Gong giúp HLV Park Hang-seo trong việc theo dõi và phân tích các đối thủ bảng B tại sân chơi SEA Games 31 và chỉ có vài ngày ngắn ngủi chính thức dẫn dắt U-23 VN vào cuối tháng 5.

Lẽ ra ông Gong Oh-kyun sẽ tiếp tục cầm đội Olympic VN (thành phần U-23+3) cho giải Asiad 18 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 nhưng vừa rồi nước chủ nhà từ chối đăng cai vì sợ còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Vì thế, ông Gong bỗng dưng thất nghiệp.

Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, HLV Gong Oh-kyun đã làm rất tốt ở đội tuyển U-23 VN còn non trẻ với nhiều gương mặt mới để lại nhiều dấu ấn ở giải U-23 châu Á. Việc ông thầy Hàn 48 tuổi mới thử việc ấn tượng đã thất nghiệp và nếu chia tay bóng đá VN sẽ dấy lên nhiều tranh cãi từ cách dùng người của VFF lẫn sự mâu thuẫn trong lối chơi với HLV đương nhiệm Park Hang-seo.•

VFF có thể đàm phán lại với hai HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun

Ngày 15-6, trong cuộc họp của Thường trực VFF có thể đưa ra nội dung tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng với đội ngũ HLV người Hàn Quốc khi kết thúc vào đầu năm sau. Theo đó, HLV Park Hang-seo có hơn năm năm gắn bó với các đội tuyển VN, từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2023 sau ba lần ký và tái ký hợp đồng. Ông Park đã 64 tuổi, có công lớn nâng tầm làng bóng sau những giải đấu quốc tế gây tiếng vang cùng nhiều thành tích, giúp đội tuyển VN đứng đầu Đông Nam Á, hạng 15 châu Á và hạng 99 thế giới. Trong khi đó, VFF cần ngồi lại đánh giá toàn diện về tân HLV Gong Oh-kyun, đặc biệt qua vòng chung kết U-23 châu Á mới có thể gia hạn hợp đồng với ông dài hơn thời hạn tháng 3-2023. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm