HLV Klinsmann thừa nhận Hàn Quốc thua xứng đáng, Jordan thể hiện tư duy của nhà vô địch

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc Jurgen Klinsmann thất vọng thừa nhận Jordan xứng đáng giành chiến thắng trong trận bán kết AFC Asian Cup tại Sân vận động Ahmad Bin Ali.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (7-2), tuyển Hàn Quốc đã bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Jordan ở bán kết Asian Cup 2023. Các bàn thắng của Yazan Al Naimat và Mousa Al Tamari trong hiệp hai đã đưa đội tuyển Jordan lọt vào trận chung kết AFC Asian Cup đầu tiên trong lịch sử, cũng như khiến giấc mơ vô địch châu Á sau 64 năm của Hàn Quốc tan vỡ.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klinsmann của tuyển Hàn Quốc nói: “Thất vọng vì chúng tôi đặt mục tiêu lớn là vào chung kết nhưng Jordan xứng đáng với chiến thắng này. Họ xứng đáng vào chung kết. Họ chơi tích cực hơn chúng tôi.

Tôi đã nói với toàn đội những trận chiến mà chúng tôi phải thắng nhưng Jordan đã thắng hầu hết mọi trận chiến trong hiệp một. Hầu như chúng tôi luôn có sai lầm ở đâu đó. Tôi rất thất vọng và tức giận vì lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn.

Cuộc nói chuyện trước trận đấu của chúng tôi là chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong trận chiến của mình. Nhưng chúng tôi gần như không tồn tại trong 30-35 phút đầu tiên. Jordan muốn điều đó nhiều hơn và họ đã thể hiện điều đó”.

han-quoc-jordan-asian-cup.png
Jordan đã tạo nên chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Tuyển Hàn Quốc cầm bóng gần 70% nhưng Son Heung-min và các đồng đội không thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Yazeed Abulaila. Hàn Quốc thoát hiểm ngoạn mục vào giờ chót 4/5 trận trên đường dẫn đến bán kết Asian Cup. Nhưng “thần may mắn” không thể mãi đứng về phía thầy trò Jurgen Klinsmann.

Jurgen Klinsmann cho biết kinh nghiệm ở Asian Cup 2023 sẽ thúc đẩy đội bóng của ông, đồng thời thề sẽ thể hiện một đội bóng tiến bộ hơn ở Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 và AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, khi Hàn Quốc đá trận lượt về với Thái Lan vào tháng Ba.

HLV Jurgen Klinsmann của tuyển Hàn Quốc nói thêm: “HLV luôn chịu trách nhiệm về diễn biến của một giải đấu đối với một đội. Đây là một giải đấu cực kỳ hấp dẫn vì chúng tôi đã có trận đấu kịch tính với Saudi Arabia và Úc. Như bạn có thể thấy với Jordan trong trận bán kết, nó cho thấy bảng đấu của chúng tôi khó khăn đến mức nào.

Bây giờ chúng tôi sẽ phân tích từng khoảnh khắc trong giải đấu và chúng tôi còn một số công việc phía trước. Có rất nhiều thứ tốt mà chúng tôi đã thấy. Đây là một đội đang phát triển. Bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Nói chung, tôi rất thích giải đấu này và học được rất nhiều điều. Thật ngạc nhiên khi thấy nhiều quốc gia chiến đấu trong những trận đấu”.

asian-cup-son-heung-min-han-quoc.png
HLV Jurgen Klinsmann an ủi đội trưởng Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Trong khi đó, HLV Hussein Ammouta của Jordan tự hào cho biết: “Xin chúc mừng tất cả những người đã góp phần vào chiến thắng của chúng tôi. Các cầu thủ là vũ khí chính của chúng tôi, thể hiện những màn trình diễn anh hùng trong suốt giải đấu. Mặc dù phải đối mặt với những ca chấn thương nhưng chúng tôi vẫn đạt được thành tích đáng kể.

Các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện sự chủ động tuyệt vời trong suốt trận đấu. Chúng tôi khởi đầu mạnh mẽ, tận dụng thực tế là Hàn Quốc đã để thủng lưới 8 bàn sau 5 trận. Điều quan trọng là chúng tôi phải tận dụng khả năng tấn công và nắm thế chủ động tấn công, đặc biệt là trước những đối thủ đáng gờm như Hàn Quốc, những đội vốn nổi tiếng với những cầu thủ khéo léo.

Chúng tôi biết rằng đối thủ sẽ phản công, do đó trọng tâm vẫn là chiến thuật phòng thủ tích cực. Tuy nhiên, chính cách tiếp cận chủ động và nhấn mạnh vào lối chơi tấn công đã khiến chúng tôi trở thành đội hiệu quả hơn. Chúng tôi thể hiện tư duy của những nhà vô địch, thể hiện sự kiên cường và quyết tâm trong mọi khía cạnh của trận đấu".

asian-cup-jordan.png
HLV Ammouta của Jordan cười rất tươi trong buổi họp báo. ẢNH: AFC

Mặc dù Jordan khởi đầu trận đấu rất hay, HLV Ammouta thừa nhận ông lo ngại về việc Jordan bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng hàng phòng ngự chơi điềm tĩnh đã giúp Jordan tạo nên chiến thắng gây sốc trước Hàn Quốc.

HLV Hussein Ammouta tiếp tục: “Ban đầu, người ta lo ngại về 5 cơ hội bị bỏ lỡ, vì những lần bỏ lỡ như vậy thường có thể dẫn đến việc đội bị thủng lưới. Tuy nhiên, đội của chúng tôi vẫn bình tĩnh sau khi ghi bàn thắng thứ hai, duy trì quyền kiểm soát trận đấu.

Chiến thắng hôm nay khác biệt đáng kể so với trận hòa 2-2 ở vòng bảng của chúng tôi trước đội tuyển Hàn Quốc, đặc biệt là về chiến thuật phòng ngự. Tôi nhấn mạnh với các cầu thủ tầm quan trọng của việc gây áp lực lên đối thủ, điều mà họ đã thực hiện một cách hiệu quả.

Mặc dù có những biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nhưng điều quan trọng là các cầu thủ phải thích nghi với điều kiện trên sân. Dù bỏ lỡ những cơ hội nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình trong phòng ngự và tấn công. Chúng tôi nắm lấy cơ hội, biết rằng mình không còn gì để mất và nó đã được đền đáp.

Thành công ngày hôm nay là nỗ lực của tập thể, mỗi cá nhân đều góp phần tạo nên chiến thắng. Cách tiếp cận của chúng tôi không phải là dành cho đối phương sự tôn trọng quá mức mà là chơi với sự tự tin và quyết tâm. Cam kết của cầu thủ trong việc giành chiến thắng trong các trận chiến cá nhân cuối cùng đã dẫn đến chiến thắng của chúng tôi”.

jordan-vao-chung-ket-asian-cup.png
Jordan ăn mừng lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Asian Cup. ẢNH: AFC

Jordan chỉ còn một chiến thắng nữa là có thể giành được danh hiệu AFC Asian Cup đầu tiên trong lịch sử. Đối thủ của Jordan trong trận chung kết Asian Cup 2023 là đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Qatar và Iran ở bán kết 2.

HLV Hussein Ammouta của Jordan cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn về sự nghiêm túc trong việc mọi người tiếp cận trận đấu với vai trò của mình. Chỉ còn ba ngày để chuẩn bị cho đến trận chung kết Asian Cup, chúng tôi phải tận dụng thời gian này một cách hiệu quả".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm