HLV Klopp chia tay Liverpool vì quá chán nản

(PLO)- Huyền thoại Manchester United, Roy Keane, đã giải thích lý do ông không ngạc nhiên trước quyết định từ chức của Jurgen Klopp ở vị trí thuyền trưởng Liverpool vào cuối mùa giải 2023-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Klopp đã khiến người hâm mộ lẫn các học trò bất ngờ khi công bố quyết định nghỉ hưu của mình vào cuối tháng 1. Chiến lược gia người Đức đã gia nhập đội bóng vùng Merseyside từ năm 2015, trở thành biểu tượng của Liverpool qua nhiều thời kỳ.

Klopp đã giành được bảy chiếc cúp cùng Liverpool, bao gồm UEFA Champions League và Premier League. Tuy nhiên, ông cho biết mình đang cạn kiệt năng lượng do nhiệm vụ khắc nghiệt khi quản lý một CLB có quy mô như Liverpool.

Cựu tiền vệ MU Keane đã chia sẻ quan điểm của mình về quyết định của Klopp, khi nói với Liverpool Echo: “Tôi không bất ngờ với thông tin Klopp rời khỏi Liverpool. Trong bóng đá, các HLV luôn đối phó với những căng thẳng mỗi ngày, và cho dù tính cách của họ mạnh mẽ thế nào thì cũng có lúc cũng mệt mỏi. Klopp chia tay đội bóng, do ông đã quá chán nản, và hết sức lực rồi”.

hlv-klopp-chia-tay-liverpool-vi-qua-chan-nan (3).jpg
HLV Klopp quyết định rời khỏi sân Anfield sau mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Roy Keane cũng không hết lời ca ngợi HLV Klopp về cách ông cầm quân và rất bản lĩnh trong mọi trận đấu: “Klopp đã làm rất tuyệt. Ông không chỉ giành chiến thắng trong các trận đấu mà cách ông xuất hiện rất tự tin, thần thái ở mọi lúc mọi nơi”.

Nhớ lại một sự cố từ khi Klopp dẫn dắt Liverpool, huyền thoại của Man United thêm vào: "Một trong những trận đầu tiên, Liverpool hòa trên sân nhà với West Brom và ông Klopp đã đưa tất cả cầu thủ đi… chúc mừng người hâm mộ. Klopp rõ ràng đang cố gắng xây dựng một văn hóa biết xin lỗi và chấp nhận trả giá để tốt hơn.

Klopp rất bình thản khi kéo vào một số cầu thủ giỏi đi chung với ông, cùng chịu đựng sự nhục nhã khi nghe những lời đám tiếu từ người hâm mộ. Tôi thực sự luôn bị hút vào những cuộc trả lời phỏng vấn của ông ấy. Klopp là một người rất tự nhiên”.

hlv-klopp-chia-tay-liverpool-vi-qua-chan-nan (4).jpg
Ông thầy người Đức rất tự nhiên trong cách ứng xử của mình. Ảnh: GETTY.

Trong trận đấu gần nhất, Liverpool đã giành vùi dập Chelsea 4-1 trên sân nhà vào ngày cuối tháng 1. Chiến thắng này giúp Liverpool đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 51 điểm sau 22 trận và hơn Manchester City, đội xếp thứ hai, 5 điểm, dù đội này đã chơi nhiều hơn một trận.

Sự tinh tế của Klopp ở trận này là khi hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold bị chấn thương (trong trận đấu FA Cup với Arsenal), ông đã quyết định cho Conor Bradley, 20 tuổi, góp mặt vào đội hình chính. Cầu thủ trẻ này đã thể hiện xuất sắc, ghi một bàn và kiến tạo hai bàn thắng trước Chelsea.

hlv-klopp-chia-tay-liverpool-vi-qua-chan-nan (2).jpg
Conor Bradley đã không phụ lòng thầy khi lập công lớn trong trận đại thắng Chelsea. Ảnh: GETTY.

Không thể kiềm chế sự hưng phấn tuyệt vời, HLV Klopp đã dành lời tán tụng Conor Bradley qua trang web của Liverpool: “Vâng, tôi biết cậu ấy đã đến lúc tỏa sáng. Có một khoảng thời gian tôi nghe trợ lý Pep Lijnders ngồi trong văn phòng của tôi và liên tục nói: “Tôi sẽ đặt cả tính mạng của tôi cho cậu ấy, ông hãy cho Conor Bradley ra sân đi!”. Thực chất, tôi đã yêu mến cậu bé này từ ngày đầu tiên”.

Trong suốt sự nghiệp của mình, HLV Jurgen Klopp được biết đến với việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và hiện tại đã khám phá ra một viên ngọc quý cho Liverpool trong sáu tháng cuối cùng của nhiệm kỳ. Sẽ rất thú vị khi xem Conor Bradley sẽ bắt đầu ở vị trí hậu vệ phải trong trận đấu Premier League sắp tới của Liverpool chống lại Arsenal hay là Alexander-Arnold trở lại sau chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm