Ito rời Asian Cup, về Nhật Bản gặp cơ quan điều tra

(PLO)- Ito phải rời Asian Cup trở về Nhật Bản gặp cơ quan điều tra vì anh dính cáo buộc tấn công tình dục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 30 tuổi đang khoác áo CLB Reims của Pháp Junya Ito phải rời Asian Cup tại Qatar quay về Nhật Bản gặp cơ quan điều tra.

Tuyển thủ có 54 lần khoác áo tuyển Nhật và ghi 13 bàn dính cáo buộc tấn công tình dục hai phụ nữ. Ito đã phủ nhận cáo buộc này.

Junya Ito.jpg
Junya Ito ngồi dự bị trong trận Nhật Bản đánh bại Bahrain 3-1 ở vòng 16 đội. Ảnh: Getty

Bản tin từ LĐBĐ Nhật (JFA) xác nhận Junya Ito đang rời Qatar để quay về Nhật vì trong trạng thái bị cáo buộc phạm tội thì anh không thể có tâm lý thi đấu tốt và sẽ ảnh hưởng lên toàn đội. Thông tin từ JFA cho báo chí biết: “Ito đang trên đường rời Qatar và quay về Nhật Bản...".

Một diễn tiến khác cho biết, cảnh sát Nhật đang tiến hành cuộc điều tra vào tiền vệ cánh này sau những cáo buộc tấn công tình dục hai phụ nữ.

Người phát ngôn thuộc Sở Cảnh sát Osaka nói với AFP: “Chúng tôi nhận được đơn thư tố cáo của hai phụ nữ về trường hợp cụ thể đích danh người tố cáo và đích danh nghi can nên chúng tôi mở cuộc điều tra".

Người phát ngôn này từ chối thông tin thêm chi tiết vì vụ việc đang trong quá trình thu thập chứng và điều tra theo tố giác của hai phụ nữ. Hai người phụ nữ tố cáo Ito tấn công tình dục họ tại một khách sạn ở Osaka vào tháng 6 năm ngoái. Thời điểm đó, đội tuyển Nhật Bản tập trung ở đó để đá giao hữu với Peru.

Trả lời với hãng tin Kyodo, Ito nói anh không làm gì sai trái như cáo buộc của hai phụ nữ và Ito cũng đã có luật sư đứng ra bảo vệ cho mình.

Theo thông tin ban đầu, luật sư của Ito bảo rằng, Ito và hai người phụ nữ có sự đồng thuận, chứ Ito không dùng vũ lực để tấn công tình dục.

Ở trận vòng 16 đội Asian Cup, Nhật Bản thắng Bahrain 3-1, Ito được HLV Hajime Moriyasu đăng ký thi đấu nhưng ở danh sách dự bị và suốt trận này Ito không đá.

JFA cho biết: “Trong trường hợp này đội tuyển Nhật được bổ sung người theo quy định của FIFA nhưng tuyển Nhật không bổ sung".

Trong khi đó CLB Reims cũng nêu quan điểm: “Đó là hành vi phạm pháp nghiêm trọng, nhưng Reims vẫn chờ cho đến khi có kết quả điều tra đầy đủ, còn hiện nay Ito vẫn là thành viên của CLB”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm