HLV Mai Đức Chung nói lời chia tay đội tuyển nữ Việt Nam

(PLO)- Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 là giải đấu cuối cùng HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 23-10, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú đã gặp mặt, động viên đội tuyển nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.

Theo VFF, tại buổi gặp mặt, HLV Mai Đức Chung đã báo cáo kế hoạch chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam trước vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Trong nửa tháng tập trung, đội tuyển nữ Việt Nam đã rèn luyện đấu pháp chiến thuật sao cho phù hợp với các đối thủ sẽ chạm trán như Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản.

nu-viet-nam.jpeg
Thầy trò HLV Mai Đức Chung trong lễ gặp mặt. ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung cũng đã chốt danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 và toàn đội sẽ lên đường sang Uzbekistan vào tối nay. 3 cầu thủ sẽ không tiếp tục đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam ở hành trình lần này là tiền đạo Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên), tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than KSVN), và hậu vệ Phạm Thị Lan Anh (CLB Hà Nội), tất cả đều sinh sau năm 2000.

Trong khi đó, tiền vệ Thái Thị Thảo đang tập luyện hồi phục chấn thương sau ca phẫu thuật, còn Huỳnh Như sẽ hội quân với tuyển Việt Nam tại Uzbekistan, địa điểm thi đấu vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Ông Mai Đức Chung khẳng định cả đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo, bình tĩnh, tự tin đối mặt với từng đối thủ. Đáng chú ý, HLV Mai Đức Chung cho biết ông sẽ thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam sau khi hết hợp đồng với VFF vào cuối năm nay.

HLV giàu thành tích nhất lịch sử tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ: “Tôi nghĩ điều gì đến cũng phải đến thôi, mình không thể làm mãi được. Tre già măng mọc là lẽ tất yếu của cuộc sống và tôi cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi quyết định sau khi hết hợp đồng trong năm nay, tôi sẽ nghỉ ngơi".

Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung nói lời chia tay tuyển nữ Việt Nam sau khi hết năm nay. ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ về chuyên gia người Nhật Bản, Akira Ijiri, người đang làm việc với đội U-16 và U-20 nữ Việt Nam và có khả năng kế nhiệm ông Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục: “Điều thuận tiện với chuyên gia người Nhật Bản là việc ông ấy đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã hiểu được nền văn hóa, sinh hoạt của con người Việt Nam.

Cùng với vấn đề chuyên môn, đó cũng là yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta sẽ không phải đi thuê một HLV nước ngoài mà họ chưa hiểu gì về văn hóa tại đây. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam.

Trong thâm tâm tôi luôn mong muốn giải vô địch bóng đá nữ Việt Nam không phải 6-8 đội mà phải có 14 đội tham dự. Khi đó, HLV cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Tôi nghĩ người hâm mộ cũng rất mong đợi điều đó, để giúp bóng đá nữ Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, có thêm những thành tích cao trong tương lai”.

viet-nam-olympic-paris.jpeg
Danh sách tập trung tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 do ông Mai Đức Chung lựa chọn. ẢNH: VFF

Tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu ba trận lần lượt gặp chủ nhà Uzbekistan ngày 26-10, Ấn Độ ngày 29-10 và Nhật Bản ngày 1-11. Các trận thi đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung diễn ra tại thành phố Tashken, Uzbekistan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm