HLV Nishino, Công Phượng đồng ý nhận 50% lương mùa dịch

Akira Nishino chấp nhận giảm nửa lương 1 tỉ đồng

Truyền thông Thái Lan xác nhận HLV trưởng đội tuyển quốc gia Akira Nishino chấp thuận giảm 50% lương, tức khoảng 1 tỉ đồng trong tổng lương tháng.

HLV Nishino cùng FAT chia sẻ khó khăn tài chính giữa đại dịch. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompungmuang cho biết do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, tất cả thành viên FAT đều phải giảm lương chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch. Riêng với trường hợp HLV Nishino, sau khi thương thảo, đôi bên cùng đồng thuận giảm 50% lương.

Theo tờ Siam Sports đưa tin, HLV Nishino thông cảm với tình thế bức bách hiện tại, đồng ý giảm lương từ 2,750 triệu baht xuống còn 1,375 triệu baht (tương đương khoảng 1 tỉ đồng). Cùng với đó, các trợ lý của chiến lược gia Nhật Bản cũng đồng thuận việc giảm lương.

Cùng bị ảnh hưởng chung với bóng đá thế giới, Thai-League buộc tạm hoãn (trước mắt đến ngày 2-5), trong khi đội tuyển Thái Lan cũng không thể tham dự vòng loại World Cup 2022 do đại dịch.

VFF cho biết việc thầy Park có giảm lương hay không là do tự nguyện. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ về nghĩa cử của mình, ông thầy người Nhật Bản giật tút trên Instagram: “Cố lên” (bằng tiếng Thái), đồng thời kêu gọi người dân xứ chùa vàng thực hiện nghiêm các quy định y tế hạn chế lây nhiễm COVID-19.

Riêng với HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh không áp đặt chuyện giảm lương mùa dịch, ngoài sự tự nguyện của ông thầy người Hàn Quốc.

Công Phượng (21) đang đạt phong độ tốt trong màu áo CLB TP.HCM. ẢNH: TRÂM ANH

Công Phượng, Bùi Tiến Dũng tự nguyện giảm 50% thu nhập

CLB TP.HCM cho biết tiền đạo Nguyễn Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chấp thuận giảm 50% lương tháng để chia sẻ gánh nặng tài chính với á quân V-League trước đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Trong tháng 4 này, toàn bộ các thành viên đồng ý giảm lương nếu không tập luyện hoặc thi đấu. Qua tham khảo ý kiến, toàn đội đều hưởng ứng rất tích cực. Sau khi đạt được sự thống nhất chung, chúng tôi ra quyết định bằng văn bản”.

Sau khi kết thúc vòng đấu thứ 2 V-League đánh bại Thanh Hóa tỉ số 1-0, Công Phượng và các đồng đội đã được lệnh xả trại từ HLV Chung Hae-soung.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu rất thất thường. ẢNH: TRÂM ANH

Cùng hưởng ứng với CLB TP.HCM, DNH Nam Định là đội bóng thứ hai tại VLeague tiến hành cắt giảm lương của tháng 4. Tuy nhiên, theo chia sẻ của HLV Nguyễn Văn Sỹ, tỉ lệ giảm lương chỉ là 25% đối với các cầu thủ ngôi sao và những người có thu nhập cao. Riêng các cầu thủ đội trẻ có lương tháng dưới 10 triệu đồng vẫn được giữ nguyên.

Trong tuyên bố mới nhất, đội ĐKVĐ Hà Nội FC cho biết do có quỹ dự phòng nên các ngôi sao như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết vẫn duy trì mức lương thực lãnh như trước đây.

Djokovic hiện là ĐKVĐ Wimbledon. ẢNH: REUTERS

Hủy giải quần vợt lâu đời thế giới

Ban tổ chức giải quần vợt thành lập từ năm 1877 Wimbledon chính thức phát đi thông báo hủy mùa giải 2020 do ảnh hưởng của đại địch COVID-19.

Cùng với Mỹ mở rộng, Roland Garros, Úc mở rộng, Wimbledon là một trong 4 Grand Slam uy tín của quần vợt thế giới. Giải dự kiến khởi tranh từ ngày 29-6 đến 12-7 nhưng buộc phải hủy bỏ do diễn biến của dịch COVID-19 tại châu Âu.

Ban tổ chức Wimbledon đưa ra thông báo: “Sau cuộc họp giữa các bên, chúng tôi quyết định hủy giải đấu 2020 do tình hình dịch bệnh. Như vậy, Wimbledon lần thứ 134 sẽ được tổ chức từ ngày 28-6 đến 11-7-2021”.

Kể từ sau Thế chiến thứ hai, đây là lần đầu tiên Wimbledon không thể tranh tài theo truyền thống. Trước đó, ban tổ chức Roland Garros đã quyết định dời giải đấu trên sân đất nện từ tháng 5 sang tranh tài vào tháng 9 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Cùng với việc hủy Wimbledon, các giải đấu tiền Wimbledon bao gồm The Queen’s Club, Nottingham và Eastbourne cũng không được tổ chức.

Trận chung kết Wimbledon 2019 kinh điển giữa Djokovic và Federer. Nguồn: ATP.

Roger Federer, tay vợt nhiều lần vô địch Wimbledon nhất với 8 lần đăng quang (12 lần vào chung kết) tỏ ra thất vọng trước thông báo này. Wimbledon luôn được xem là mặt trận giúp “Tàu tốc hành” đủ khả năng gia tăng khoảng cách 20 lần vô địch Grand Slam với tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (17 lần).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm