HLV Park Hang-seo: '5 năm qua, chúng tôi chưa từng thua Malaysia'

(PLO)- HLV Park Hang-seo đọc vanh vách lý lịch trích ngang của đồng nghiệp Kim Pan-gon và tỏ vẻ thận trọng trước cuộc đối đầu với Malaysia đồng thời ngầm tự hào “5 năm qua chưa bao giờ thua đối thủ này”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam sau cơn mưa gôn 6-0 vào lưới tuyển Lào ở trận ra quân AFF Cup 2022 sẽ chơi trận thứ hai tiếp Malaysia vào đêm 27-12 trên sân nhà Mỹ Đình. Trong khi đó, Malaysia tạm xếp đầu bảng B sau hai trận thắng Myanmar 1-0 và qua mặt Lào 5-0.

Ngay trước giờ bóng lăn, HLV Kim Pan-gon đã tiết lộ ông đã nhìn ra những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam và rất tự tin các học trò biết cách khai thác để giành chiến thắng ở sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2022. Nhìn nhận về chiêu “nắn gân” của đối thủ, ông Park thản nhiên: “HLV nào cũng muốn thắng trận cả, tôi cũng vậy. Bản thân tôi không để ý phát ngôn của họ.

Điều quan trọng là chúng tôi phải chơi tốt và biết những gì mình sẽ làm. Chúng tôi đã phân tích đối thủ kỹ lưỡng và nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp các cầu thủ nhuần nhuyễn với phương án chiến thuật để chơi thật tốt khi đụng độ Malaysia”.

HLV Park Hang-seo sẽ giúp các học trò chơi thật tốt khi tiếp Malaysia vào lúc 19 giờ 30 trên sân Mỹ Đình ngày 27-12. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Park Hang-seo sẽ giúp các học trò chơi thật tốt khi tiếp Malaysia vào lúc 19 giờ 30 trên sân Mỹ Đình ngày 27-12. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Park Hang-seo cũng thận trọng đánh giá Malaysia là một tập thể tốt: “Theo tôi, lực lượng của Malaysia hiện tại là tốt nhất. Trong hai trận họ chơi với Myanmar và Lào, nếu không tinh ý thì sẽ không nhận ra đội hình chính của Malaysia. Ở trận gặp Lào, ông Kim đã thay đến 8 cầu thủ. Điều này có nghĩa là ông ta muốn giữ những cầu thủ tốt để thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ Malaysia sẽ dùng nhiều cầu thủ như ở trận gặp Myanmar. Chúng tôi cũng phân tích kỹ các ngoại binh nhập tịch của họ”.

Về lối chơi của đội bạn, ông Park ngắn gọn hơn: “Malaysia thường áp sát nhanh ở hai biên với những cầu thủ chạy cánh dâng cao. Họ cũng có những đường chuyền thẳng vào cầu môn rất nguy hiểm. Tinh thần chiến đấu của Malaysia cũng rất tốt”.

Ông thầy người Hàn Quốc cho thấy mình rất rành rẽ đồng hương bên kia chiến tuyến: “Khi tôi làm HLV, ông Kim Pan-gon đang là cầu thủ. Thực chất việc đánh giá HLV đội khác không phải là phép lịch sự, nhưng chúng tôi là người Hàn Quốc nên biết rõ nhau.

Quang Hải đã hồi phục chấn thương và nhiều khả năng đá chính ở trận thứ hai. Ảnh: ANH THỎA.

Quang Hải đã hồi phục chấn thương và nhiều khả năng đá chính ở trận thứ hai. Ảnh: ANH THỎA.

Tôi chỉ không biết rõ lắm triết lý bóng đá của ông Kim. Ông ấy từng chơi bóng ở Hong Kong rồi làm HLV, sau đó làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Cũng cần biết vai trò giám đốc kỹ thuật ở Hàn Quốc khác với Việt Nam, ông Kim thậm chí còn tham gia tuyển chọn HLV cho các đội tuyển. Tôi nghĩ, ông Kim là một HLV giỏi”.

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo kín đáo bày tỏ niềm tự hào của đội tuyển Việt Nam trong những lần đối đầu với Malaysia: “Từ khi tôi huấn luyện đội trẻ U-23 Việt Nam và tuyển quốc gia, tôi may mắn chưa bao giờ thua Malaysia. Và lần tái đấu này, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực cao nhất. Thật ra, thành tích đối đầu ở quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo, cái chính là chúng tôi chơi hết sức mình để giành kết quả tốt nhất”.

Trong những lần chạm trán gần nhất của hai đội tuyển, Malaysia từng thua hai lần trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng (0-2) và chung kết lượt về AFF Cup 2018 (0-1), thua tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 lượt đi (1-2), chưa kể tuyển Việt Nam thắng tiếp lượt về cúp thế giới (1-0) tại UAE, chỉ có một trận hòa chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil (2-2).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm