HLV Park Hang-seo - Bao nhiêu năm ấy, biết bao nhiêu tình

(PLO)- HLV Park Hang-seo có một cái kết chưa thật hoàn hảo với bóng đá Việt Nam nhưng đó là một cuộc hành trình kỳ diệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm năm về với bóng đá Việt Nam (VN) và gần như chừng ấy năm “tay bồng em, tay xay lúa” khi dẫn dắt hai đội tuyển quốc gia và U-23, HLV Park Hang-seo đưa hai đội chạm những cột mốc mới ở châu lục.

Mở màn cho việc tiếp cận bóng đá Việt Nam là ông ngồi vào ngay “ghế lái” dẫn dắt U-23 Việt Nam sang Thái Lan đá giải giao hữu quốc tế (cuối năm 2017) M-150 chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) Asian Cup năm 2018 tại Thường Châu. Kết quả U-23 VN về thứ ba khi đánh bại U-23 chủ nhà Thái Lan 2-1.

Năm năm làm bóng đá VN, HLV Park Hang-seo thắng dễ Malaysia, Indonesia và khiến Thái Lan phải tôn trọng. Ảnh: CTP

Năm năm làm bóng đá VN, HLV Park Hang-seo thắng dễ Malaysia, Indonesia và khiến Thái Lan phải tôn trọng. Ảnh: CTP

Sau đó, ông Park tiếp tục dẫn dắt U-23 tham dự VCK U-23 châu Á rồi mang về kỳ tích á quân. Một làn gió mới mẻ “thổi” vào bóng đá VN với không khí đón đội bóng trẻ trở về nước từ Trung Quốc như lễ hội quốc gia.

Tiếp sau đó, ông tiếp quản ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia từ HLV Mai Đức Chung bàn giao đá nốt vài trận còn lại ở vòng loại Asian Cup 2019 và đưa VN có mặt ở VCK. Trong năm 2018, HLV Park Hang-seo đưa tuyển VN đăng quang AFF Cup lần thứ hai khi đánh bại Malaysia 3-2.

Sang năm 2019, ông tiếp tục lập lên đỉnh mới cho đội tuyển ở Asian Cup khi đưa đội vào tứ kết và thua Nhật Bản 0-1. Sau đó, được Thái Lan mời tham dự King’s Cup, VN về nhì khi thua Curacao ở loạt luân lưu ở chung kết, trước đó, thầy trò ông Park đánh bại chủ nhà Thái Lan 1-0.

Ông Park cũng giúp đội Olympic VN lần đầu vào bán kết tại Asiad 18. Rồi ông dẫn dắt đội U-22 giải cơn khát 60 năm vô địch SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines.

Sang năm 2020, HLV Park Hang-seo lại dẫn quân U-23 đá VCK U-23 châu Á tại Thái Lan và bị loại ngay sau vòng bảng khi đối thủ đã nhận diện VN. Nhưng năm 2020 là năm bản lề khi đội tuyển lần lượt vượt qua giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 với ngôi nhì bảng F, trở thành đội duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn ba tranh chấp trực tiếp vé đi dự World Cup 2022. Dù về áp chót nhưng VN có được trận thắng Trung Quốc 3-1, hòa Nhật 1-1 và nhiều trận khác đá ngang ngửa với các đối thủ lớn ở bảng B. Thời điểm đó đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, fan hâm mộ bóng đá VN được xem những trận đấu mãn nhãn của đội tuyển VN ở bảng B giai đoạn ba vòng loại World Cup qua 10 trận đấu.

Hai năm 2020 và 2021 tham dự các trận vòng loại World Cup 2022, bóng đá VN duy trì thật vững chắc ở tốp 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

Sang năm 2022, HLV Park Hang-seo lại giúp bóng đá VN bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games trên sân nhà với một lực lượng không quá mạnh khi lứa cầu thủ giỏi nhất đã qua ngưỡng tuổi U-23. Bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games trên sân nhà hồi tháng 5 năm ngoái cũng là một kỳ tích của HLV Park Hang-seo khi lứa cầu thủ trẻ không giỏi, không được thi đấu cọ xát vì dịch bệnh COVID-19 khiến các giải hầu như...đứng hình. Nhưng rồi “liệu cơm gắp mắm”, ông Park cũng đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ ngôi vô địch làm nức lòng hàng triệu fan hâm mộ VN.

Tối 16-1, chung kết lượt về AFF Cup, đánh dấu trận đấu cuối cùng trong cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia của HLV Park Hang-seo. Nó là khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn của một HLV đến với bóng đá VN. Nhưng ông Park đã đưa nền bóng đá chỉ thuộc vào loại trung bình châu lục trở thành một thế lực trong năm năm. Đó là một kỳ tích mà HLV Hàn Quốc đã mang lại cho bóng đá VN. Bóng đá VN thời HLV Park Hang-seo luôn nằm trong tốp 100 thế giới và luôn số 1 Đông Nam Á.

Hàng triệu fan hâm mộ kính trọng ông, cám ơn ông đã mang lại nhiều niềm vui và tự hào cho bóng đá VN, ông đã mang lại những trận đấu đầy phấn khích cho người hâm mộ.

Việt Nam luôn nằm tốp 100 FIFA

Bước sang năm 2018, bóng đá VN tiến bộ không ngừng, trên bảng xếp hạng hàng tháng của FIFA, bóng đá VN cứ tiến dần từ 105, 104, 100, 99, 98, 97 và 96....thế giới. Việt Nam luôn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng trong tốp 16 châu Á.

Những ngày này báo chí Đông Nam Á cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi HLV Park Hang-seo rời bóng đá VN ông sẽ đi đâu? Nhiều tờ báo từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore đoán già đoán non rằng, ông sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy bóng đá VN phát triển qua việc mở học viện bóng đá ở VN (?), như chính lời ông Park nói trước đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm