Giao hữu tuyển Việt Nam - Afghanistan 2-0:

HLV Park Hang-seo không cho Afghanistan chơi bóng

(PLO)- Thầy Park thích là cứ làm tê liệt cảm hứng đối phương, hay nói khác đi là không cho đối phương chơi bóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Afghanistan nuôi tham vọng nhất bảng D vòng loại Asian Cup trước Hong Kong, Ấn Độ và đó là điều có cơ sở. Nhưng gặp HLV Park Hang-seo của tuyển VN thì họ cứ như bị hành trong trò chơi “banh ma” vậy.

HLV Park Hang-seo không cho Afghanistan chơi bóng ảnh 1

Pha bật cao đánh đầu của Tuấn Hải mở điểm cho VN. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuyển VN đã đánh bại Afghanistan 2-0 trong trận đấu giao hữu vừa kết thúc trên sân Thống Nhất với cú đúp của tiền đạo CLB Hà Nội Tuấn Hải vào cuối mỗi hiệp đấu.

Bàn đầu tiên của Tuấn Hải là cú đánh đầu nối từ pha đá phạt góc của Quang Hải giúp Việt Nam (VN) dẫn 1-0. Bàn thứ hai của tiền đạo Hà Nội là pha solo bên hành lang phải rồi hạ gục thủ môn Azizi.

Hầu như suốt 90 phút Afghanistan phải đeo bám đối thủ. Ảnh: A.PHƯƠNG

Hầu như suốt 90 phút Afghanistan phải đeo bám đối thủ. Ảnh: A.PHƯƠNG

Thực tế đây là trận giao hữu nhàn rỗi của thầy trò ông Park. HLV Park Hang-seo vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 31 thể hiện chuyên môn xuất sắc.

Ông Park muốn vào TP.HCM giao lưu cùng người hâm mộ, đãi người hâm mộ một trận đấu, một ước muốn từ rất lâu của ông, nay mới thực hiện được.

Trận chung kết SEA Games 31, HLV Park Hang-seo còn làm ông Polking không dám thể hiện sức mạnh của mình để rồi thua U-23 VN, huống gì trận giao hữu với Afghanistan mang tính đá tập này.

HLV Park Hang-seo rà soát nhiều vị trí và tạo cảm giác cho đội tuyển khi chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là cuối năm đá tốt ở AFF Cup để sang năm 2023 đá vòng chung kết Asian Cup.

Afghanistan không phải là đối thủ của VN mà chỉ là “quân xanh” cho thầy Park thử nhiệm mà thôi.

Tuy nhiên thực lực của Afghanistan rất tốt ở vòng loại bảng D, cơ hội Afghanistan nhất bảng là hoàn toàn có thể. Afghanistan có thể đánh bại Hong Kong, Ấn Độ và Campuchia để góp mặt tại VCK Asian Cup 2023, hoặc ít ra có suất vé vớt.

HLV Park Hang-seo không cho Afghanistan chơi bóng ảnh 3

"Quân xanh" của tuyển VN chưa phải là cạ cứng. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trận giao hữu này chỉ là trận làm nóng, tìm cảm giác thi đấu trở lại của đội tuyển VN, không thu hoạch được nhiều điều, có chăng chỉ là HLV Park Hang-seo thử nghiệm đội hình, thử nghiệm các sơ đồ, các vị trí trên sân...

Afghanistan không có cửa với VN, nhưng Afghanistan là ứng viên nhất bảng D vòng loại Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm