Họp báo trước trận chung kết Việt Nam – Thái Lan:

HLV Park Hang-seo: Những trận thua Thái Lan trước tôi chưa tham gia

(PLO)- Park Hang-seo cho biết: "Chúng ta còn 1 trận nữa thôi, hiện nay tôi biết nhân dân Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam rất trông chờ. Cầu thủ của tôi rất áp lực nhưng chúng tôi cố gắng làm điều tốt nhất".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi họp báo trước trận chung kết SEA Games 31 giữa U-23 Việt Nam và Thái Lan vừa kết thúc vào sáng nay (21-5) cách đây ít phút.
. Phóng viên: Ông chuẩn bị như thế nào cho trận đấu gặp Thái Lan ở trận cuối cùng này?

+ HLV Park Hang-seo: Chúng ta còn 1 trận nữa thôi, hiện nay tôi biết nhân dân VN, fan hâm mộ Việt Nam rất trông chờ, cầu thủ của tôi rất áp lực, chúng tôi cố gắng làm điều tốt nhất. Thái Lan là đội không dễ, năm trận qua họ ghi 15 bàn và rất mạnh. Phòng ngự Thái Lan rất hoàn hảo, tất nhiên mỗi đội đều có điểm yếu, hàng công Thái Lan có những cầu thủ rất tốt, tiền đạo và tiền vệ rất tốt, chúng ta phải có tổ chức tốt để bọc lót cho nhau. Trong bóng đá, cơ hội đến không từ cá nhân mà là phối hợp tập thể.

Thái Lan là đội cực mạnh trong tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thái Lan là đội cực mạnh trong tấn công. Ảnh: ANH PHƯƠNG

. Ông chuẩn bị thế nào về mặt tinh thần cho trận đấu chung kết rất quan trọng này?

+ VN và Thái Lan trong những kỳ SEA Games trước đây thì tôi chưa làm HLV, những trận thua đó tôi chưa tham gia, còn SEA Games 2019, chúng tôi và tôi là người chiến thắng. Tôi mới được biết về lịch sử những trận thua chung kết trước đây. Đá trận chung kết thì đội nào cũng áp lực. Tôi nghĩ quá khứ không nên quá tập trung vào, quan trọng là tương lai, quá khứ không quá quan trọng.

. Chúng ta có SEA Games 30, ông và toàn đội chịu áp lực cực lớn trong việc lần đầu lên ngôi vô địch. Bây giờ cũng rất áp lực, ông có thể so sánh hai áp lực này?

HLV Park Hang-sep trong buổi họp báo sáng nay (21-5). ẢNH: ANH DUY

HLV Park Hang-sep trong buổi họp báo sáng nay (21-5). ẢNH: ANH DUY

+ Ba năm trước, SEA Games ở Philippines lần đầu tôi tham gia, mục tiêu đặt ra là HCV sau 60 năm chờ đợi. Lần đó tôi áp lực rất cao, may mắn là cầu thủ chiến đấu rất tốt và đạt mục tiêu đề ra. Lần này chủ nhà có thuận lợi riêng, nhưng cũng lắm áp lực nhưng dù sao tôi là HLV trưởng, tôi phải cố gắng đáp ứng nhiệm vụ đề ra.

. Ông nhận xét gì về đồng nghiệp Mano Polking khi ông ấy dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan từng đánh bại tuyển VN tại AFF Cup và trước đó thì ông không hề thua Thái Lan, mà toàn hòa và thắng?

+ Theo tôi được biết thì ông ấy người Brazil, ông ấy có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Thái Lan và từng dẫn dắt TP.HCM, ông ấy am hiểu và nắm được nhiều về cầu thủ Thái Lan và cả VN. HLV trưởng của Thái Lan nắm nhiều điều về cầu thủ VN, ông ấy là HLV giỏi, tôi suy nghĩ thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm