HLV Park Hang-seo: ‘Tôi không quan tâm HLV trưởng Malaysia nói gì’

(PLO)- Chia sẻ về việc HLV John Maloney của U-23 Malaysia nhận định U-23 Việt Nam mạnh nhất SEA Games 31, HLV Park Hang-seo khẳng định ông không quan tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 19h đêm nay (19-5), U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với U-23 Malaysia trong trận bán kết SEA Games 31 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Trước trận đấu này, HLV Park Hang-seo của U-23 Việt Nam và HLV John Maloney của U-23 Malaysia đều tuyên bố muốn đội nhà thắng và giải quyết trận đấu trong 90 phút, thay vì phải trải qua 2 hiệp phụ và có thể cả loạt sút phạt đền.

HLV Park Hang-seo nói: “Trước tiên, để mà nói nếu có thể chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức thì quá tốt. Tôi cũng muốn điều này diễn ra”.

Còn ông John Maloney của U-23 Malaysia chia sẻ: "U-23 Malaysia vừa chơi một trận vài ngày trước đây. Chúng tôi điều chỉnh một số chiến thuật trong cách chơi. Chúng tôi có một vài buổi tập chuẩn bị cho trận đấu bán kết với U-23 Việt Nam. Phải nói thật là không có đội nào muốn chơi quá 90 phút cả. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu và hi vọng sẽ vượt qua Việt Nam trong 90 phút”.

Trong khi đó, ông Park cũng có những đánh giá rất kỹ về đối thủ Malaysia và chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết U-23 Việt Nam đã chuẩn bị mọi phương án ứng phó với đối thủ mà ông bất bại trong những lần đối mặt.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận đấu. ẢNH: ANH DUY

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận đấu. ẢNH: ANH DUY

Thầy Park chia sẻ: “Malaysia hay chơi sơ đồ 3-4-3 với 3 trung vệ. Hai hậu vệ lệch cánh của họ khi có cơ hội sẽ dâng cao và tấn công. Ngoài ra, họ cũng có những tình huống đập nhả một chạm trung lộ khá nguy hiểm. Nhưng trận đấu ngày mai, chưa biết họ sẽ dùng đội hình nào. Chúng tôi cũng có nhiều phương án chuẩn bị cho trận đấu này.

U-23 Malaysia đã ghi được 9 bàn thắng, nhưng họ cũng thủng lưới 6 bàn. Như vậy, mỗi trận đấu họ cũng để thua ít nhất 1,8 bàn. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu chúng ta tận dụng tốt những cơ hội tạo ra được, U-23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng ghi bàn vào lưới đối thủ này. Hiện tại, các cầu thủ chúng ta đang hồi phục tinh thần và thể lực rất tốt. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết ngày mai.

Đánh giá về hai cầu thủ đang thi đấu ở Bỉ và Nhật trong đội hình U-23 Malaysia, ông Park cho biết: “Tôi được biết, trong số 20 cầu thủ của Malaysia có mặt tại SEA Games lần này, phần lớn đều đang thi đấu trong nước. Trong đó, có 2 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài.

Tôi biết, cầu thủ số 10 chơi hiện đang chơi bóng ở Bỉ. Tuy nhiên để mà nói, anh ta không ra sân nhiều trong đội hình chính. Không phải tôi không đánh giá cao anh ấy, nhưng anh ấy ít được thi đấu. Về cầu thủ số 9 thì đang chơi ở giải hạng Ba của Nhật Bản, tôi chỉ biết thông tin như thế về cầu thủ này. Tuy nhiên, sở trường và và lối chơi của hai cầu thủ này tôi cũng đã tìm hiểu kỹ”.

Phản hồi cho ý kiến của HLV Brad Maloney cho rằng U-23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất, ứng viên cho chức vô địch SEA Games 31, HLV Park Hang Seo cho biết: “Thực tế bây giờ chúng ta đã lọt vào bán kết và còn có nhiều thời gian để hướng đến những mục tiêu sau đó. Nhưng mục tiêu trước mắt là chiến thắng trước Malaysia ở bán kết, sau đó chúng ta mới biết được đâu là đội mạnh nhất tại giải này.

Và tôi cũng không quan tâm rằng HLV trưởng của U-23 Malaysia nói gì trước trận bán kết. Lúc này, tôi chỉ muốn cùng học trò của mình tự tin, tập trung hết sức cho trận bán kết với U-23 Malaysia. Làm sao thi đấu thật tốt và giành chiến thắng”.

Thầy Park khẳng định lứa cầu thủ này tuy gọi là U-23 nhưng không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, họ có khá nhiều sai sót trong những trận đã qua do ít được thi đấu, cọ xát ở giải trong nước.

Đình Tùng là một trong hai tiền đạo chủ lực của U-23 Việt Nam sau Tiến Linh. ẢNH: DUY ANH

Đình Tùng là một trong hai tiền đạo chủ lực của U-23 Việt Nam sau Tiến Linh. ẢNH: DUY ANH

HLV Park Hang-seo nói: “Để mà nói, lứa tuổi 23 không thể coi họ còn trẻ nữa. Chúng ta có thể thấy rằng lứa U-23 Việt Nam hiện tại, họ chưa có nhiều cơ hội ra sân ở đấu trường quốc nội. Thay vì nói họ còn trẻ, thì nên xem họ chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Vấn đề họ chuyền hỏng nhiều trong trận đấu vừa qua, tôi cũng như ban huấn luyện không thể nào khắc phục ngay tức khắc được. Đó là vấn đề kĩ thuật và cần có thời gian. Thời điểm này, tôi và các trợ lý của mình, chỉ có thể tác động tâm lý, giúp họ tự tin hơn khi vào sân, để có thể khắc phục được những khuyết điểm đã mắc phải trong những trận đấu vừa qua”.

Trận U-23 Việt Nam thắng U-23 Đông Timor ở lượt cuối vòng bảng. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trận U-23 Việt Nam thắng U-23 Đông Timor ở lượt cuối vòng bảng. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nhiều người cho rằng U-23 Việt Nam tại SEA Games lần nay phụ thuộc quá nhiều vào 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm đội trưởng Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã phủ nhận điều này khi khẳng định lối chơi của U-23 Việt Nam không dựa vào ai cả.

Chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo nói thêm: “Bây giờ 3 cầu thủ trên 23 tuổi không gặp vấn đề gì cả. Thế nên không có gì khiến chúng ta lo lắng về việc họ không ra sân được. Có nhiều ý kiến U-23 Việt Nam phụ thuộc vào những cầu thủ quá tuổi nhưng tôi không đồng tình với điều này.

Họ có kinh nghiệm chuyên môn, đẳng cấp được kiểm chứng và có khả năng dẫn dắt toàn đội. Nhưng lối chơi của U-23 Việt Nam không dựa hẳn vào họ. Tôi hy vọng, ở vòng bán kết này, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh sẽ thể hiện được vai trò của mình, giúp U-23 Việt Nam có màn trình diễn tốt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm