Năm ngôi sao bóng đá đáng xem tại SEA Games 31

(PLO)- Thử điểm qua 5 ngôi sao của bóng đá nam từ bán kết SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) diễn ra giữa lúc đỉnh điểm cơn đại dịch COVID-19 qua đi nên nó thu hút truyền thông thế giới rất nhiều. Rất nhiều hãng thông tấn chỉ ra những gương mặt đáng xem nào là điền kinh, bơi lội...

Pháp Luật TP.HCM chỉ ra những ngôi sao bóng đá nam đáng xem tại SEA Games 31.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng sẽ tỏa sáng hai trận cuối giải. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng sẽ tỏa sáng hai trận cuối giải. Ảnh: ANH PHƯƠNG

+ Đỗ Hùng Dũng (U-23 VN): Đội trưởng U-23 Việt Nam (VN) nằm trong "hạng mục" trên 23 tuổi. Dũng là linh hồn của lối chơi U-23 VN, “gánh team” và ghi bàn giải tỏa bế tắc cho U-23 VN. Anh có lối chơi điềm tĩnh, xuất hiện những điểm nóng cần thiết trong vùng cấm đối phương. Chung kết SEA Games 29, Hùng Dũng cũng góp một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Ở trận ra quân đầu bảng A tại SEA Games này, Hùng Dũng cũng góp một bàn trong chiến thắng “3 sao” của U-23 VN. Dũng cũng là tác giả bàn thắng duy nhất trận, giúp U-23 VN đánh bại U-23 Myanmar 1-0 tối 13-5.

Sự khác biệt về kinh nghiệm quốc tế, tối nay Hoàng Đức sẽ tỏa sáng. Ản:A.PHƯƠNG

Sự khác biệt về kinh nghiệm quốc tế, tối nay Hoàng Đức sẽ tỏa sáng. Ản:A.PHƯƠNG

+ Nguyễn Hoàng Đức (U-23 VN): Cũng là cầu thủ trên 23 tuổi của VN, Đức là cầu nối chuyển thể từ phòng ngự sang tấn công của U-23 VN. Hoàng Đức gần đây nổi lên với kỹ thuật cá nhân, rê dắt và thực hiện hàng loạt động tác kỹ thuật trước khi ra chân trái rất khó chịu. Hoàng Đức hỗ trợ tấn công tốt với những cú sút xa có độ bất ngờ và chuẩn xác cao. Hoàng Đức cũng phòng ngự từ xa hiệu quả.

Benjamin Davis (17) là "ngòi nổ" của U-23 Thái Lan. Ảnh: CTP

Benjamin Davis (17) là "ngòi nổ" của U-23 Thái Lan. Ảnh: CTP

+ Benjamin Davis (U-23 Thái Lan): Tiền đạo đang chơi cho Oxford Utd của Anh có bố người Anh, mẹ người Thái Lan từng khoác áo U-18 Singapore nhưng sau đó quyết định chọn màu áo quê mẹ để thể hiện lâu dài. Trong lối chơi của U-23 Thái Lan, cầu thủ này càn quét tuyến giữa, làm “ngòi nổ”, hỗ trợ tấn công, chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Ben Davis thể hiện mình là cầu thủ được đào tạo bài bản từ bóng đá châu Âu, hiếm thấy mắc lỗi, lối chơi có tính đồng đội cao, nhãn quan chiến thuật cực sắc, những đường chuyền có tính bất ngờ cao. Ben cũng đã vài lần sút thủng lưới đối phương tại SEA Games 31 này.

"Cơn lốc" Hakim Luqman (10) nơi hành lang phải của Malaysia. Ảnh: CTP

"Cơn lốc" Hakim Luqman (10) nơi hành lang phải của Malaysia. Ảnh: CTP

+Hakim Luqman (U-23 Malaysia): Tiền vệ cánh này chơi cực nét trong màu áo Malaysia tại SEA Games 31 đã ghi nhiều bàn thắng, song bỏ lỡ cơ hội cũng không ít. Luqman đang chơi cho đội Kortrijk của Bỉ và được “xin” về đá SEA Games. Dù nhỏ con nhưng Luqman có tốc độ và sức mạnh ấn tượng. Không giỏi tì đè, tranh bóng nhưng bù lại Luqman biết dùng lợi thế tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình để thoát đi thay vì phải đối đầu mà chính Luqman không mạnh hơn đối thủ. Tiền vệ tấn công 20 tuổi này có thể tự tạo cơ hội bằng tốc độ và kỹ thuật xử lý bóng của mình.

Witan Sulaeman (8) giỏi ghi bàn và giỏi phát động tấn công. Ảnh: A. PHƯƠNG

Witan Sulaeman (8) giỏi ghi bàn và giỏi phát động tấn công. Ảnh: A. PHƯƠNG

+ Witan Sulaeman (U-23 Indonesia): Át bài 20 tuổi của HLV Shin Tae-yong, một trong những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài mà HLV người Hàn đòi hỏi LĐBĐ Indonesia đề nghị đưa về đá SEA Games 31 bằng được để thực thi mục tiêu vô địch.

Witan nhanh nhẹn, có kỹ thuật, tốc độ...đó là thế mạnh nổi trội của tiền vệ cánh phải này. Nhưng Witan còn một đặc điểm là đánh chặn rất giỏi. Anh có sức mạnh nên khả năng tranh chấp rất tốt. Có thể nói rằng, Witan Sulaeman có khả năng công thủ toàn diện, giỏi cả khâu ghi bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm