HLV Shin Tae-yong thách thức đồng nghiệp Park Hang-seo

(PLO)- Trong hai kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá Indonesia và Việt Nam luôn nằm trong một bảng đấu. Nhưng khác với hai lần trước, lần này đội U-23 Indonesia đặt thẳng đến mục tiêu vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (8-4), đội tuyển U-23 Indonesia sẽ bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 29 cầu thủ, trong đó có đến 16 cái tên từng khoác áo tuyển quốc gia lên ngôi á quân AFF Cup vào cuối năm 2021. HLV Shin Tae-yong cũng cho triệu tập sáu cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Elkan Baggott, Maulana Vikri, Sulaeman, Ramdani…

Sức mạnh của đội trẻ Indonesia đã chứng minh ở AFF Cup và một số cầu thủ U-23 là trụ cột của đội tuyển quốc gia lúc bấy giờ như Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Rachmat Irianto, Witan Sulaeman, Maulana Vikri.

Ba năm trước, trong trận chung kết SEA Games 30, lứa trẻ Indonesia phải cúi đầu trước sức mạnh của đội Việt Nam. Giờ thì Indonesia lại hăm he chức vô địch của chủ nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mục tiêu của HLV Shin Tae-yong cùng các học trò tại SEA Games 31 vào tháng 5-2022 là giành huy chương vàng, sau lần gần nhất thua U-23 Việt Nam (VN) 0-3 trong trận chung kết SEA Games 30 ở Philippines. Dù vậy, ông Shin Tae-yong không hề nao núng. Ông thầy người Hàn Quốc đánh giá cao đồng nghiệp Park Hang-seo và đội chủ nhà với cách nói xã giao: “Sau lễ bốc thăm SEA Games 31, tôi nghĩ đội chủ nhà VN cũng có thể giành ngôi vị cao nhất. Chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để lọt vào trận chung kết”.

Tất cả cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31 hoàn toàn là sự lựa chọn của HLV Shin Tae-yong đã qua thử lửa nhiều trong đội hình tuyển quốc gia. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan hy vọng rằng thầy trò ông Shin cố gắng tối đa sức lực của mình với chỉ tiêu huy chương vàng: “Chúng tôi có những sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng vô địch SEA Games 31. Các cầu thủ được triệu tập luôn làm việc chăm chỉ, kỷ luật và tập trung. PSSI chắc chắn sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho họ giành ngôi vị cao nhất”.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo tại kỳ SEA Games này không có đội hình ưng ý như lần vô địch SEA Games 30 năm 2019. Nguồn nhân lực dự trữ của ông Park không thể sánh bằng ông Shin. Thầy Park có bốn học trò khoác áo tuyển thủ quốc gia nhưng rất hiếm hoi có suất ra sân và chắc chắn không phải trụ cột như đồng nghiệp ở Indonesia.

Hai trận đấu gần đây nhất của đội tuyển, cặp trung vệ Thanh Bình - Việt Anh mới ra sân cùng lúc khi ông Park không có các nhân vật nòng cốt ở hàng thủ. Hai cái tên còn lại gồm Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh quen ngồi ghế dự bị hơn. Hy vọng lớn nhất của HLV Park Hang-seo là nhóm ba tuyển thủ quốc gia tăng cường cho đội U-23 VN theo quy định có tính quyết định rất lớn cho sự thành bại của chủ nhà.

Trận khai màn SEA Games 31 vào ngày 6-5 là cuộc đụng độ của hai đối thủ U-23 VN và U-23 Indonesia được đánh giá mạnh nhất bảng A, bên cạnh các đội Myanmar, Philippines và Đông Timor.•

Khát khao của hai đối thủ lớn

HLV Park Hang-seo hơn hai năm trước từng giúp bóng đá VN đăng quang lần đầu tiên sau 60 năm mòn mỏi chờ đợi. Trong năm cuối của bản hợp đồng, thầy Park rất muốn có cuộc chia tay có hậu với đội trẻ VN bằng chiếc huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà.

Với bóng đá Indonesia, họ từng sáu lần vô địch SEA Games nhưng lần gần nhất cũng đã 31 năm. Chưa bao giờ Indonesia khát khao trở lại ngôi vô địch SEA Games như bây giờ, sau khi đội hình á quân AFF Cup 2021 đã trưởng thành rất nhiều. Họ cũng rất tin tưởng vào tài thao lược của ông thầy Shin Tae-yong sẽ giúp các học trò làm nên chuyện. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm