HLV Solskjaer đẩy ngôi sao Ronaldo ngồi ghế dự bị ở Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Quỷ đỏ” sẽ bước vào chiến dịch cúp châu Âu sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle United tại Premier League, trong khi Young Boys đánh bại Zurich 4-0 tại Swiss Super League trong trận đấu vừa rồi.

Young Boys đã lên ngôi vô địch Swiss Super League lần thứ 15 mùa trước, nơi họ đủ điều kiện tham dự vòng loại thứ hai Champions League giai đoạn vòng bảng. Đại diện của Thụy Sĩ trong mùa giải 2018-2019 từng thua cả hai trận trước Man United với tổng tỉ số 0-4.

Không thể tránh khỏi thực tế Young Boys cực kỳ thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này, khi họ chỉ giành một chiến thắng trong tám trận đấu trước đó với đối thủ đến từ Anh. Vì thế, họ rất khao khát có một khởi đầu mạnh mẽ cho chiến dịch 2021-2022 để tăng sự tự tin tại sân Stadion Wankdorf.

HLV Solskjaer cho lão tướng 36 tuổi Ronaldo ngồi ngoài và tiếp tục sử dụng chân sút 19 tuổi Greenwood. Ảnh: CGI.

Đội bóng của HLV David Wagner đã giành 8 điểm sau năm trận đấu mở màn của mùa giải để đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và mới vùi dập Zurich 4-0 vào cuối tuần qua, với Michel Aebischer ghi một cú đúp cho đội chủ nhà. Young Boys tin rằng họ có thể gây ra khó khăn cho các đội ở bảng F gồm ông lớn Man United, Atalanta và Villarreal.

Trong khi đó, Man United sẽ bước vào cuộc thư hùng sau chiến thắng Newcastle 4-1, với tân binh Cristiano Ronaldo ghi hai bàn ở trận ra mắt, còn lại là Bruno Fernandes và Jesse Lingard. Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng có một khởi đầu mạnh mẽ cho mùa giải, khi giành 10 điểm từ bốn trận đấu để đứng đầu bảng.

Sau màn ra mắt rực sáng vừa qua, nhiều khả năng Ronaldo sẽ được HLV Solskjaer cho nghỉ ở trận ra quân Champions League. “Tôi sẽ cân nhắc những gì phải làm trong trận đấu với Young Boys. Không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ không thi đấu. Anh ấy đã 36 tuổi, Greenwood 19 tuổi. Tôi phải điều phối số phút thi đấu của Greenwood cũng như phải quản lý số phút thi đấu của anh chàng 36 tuổi” - HLV Ole Gunnar Solskjaer bật mí.

Ronaldo cần nghỉ ngơi tái tạo năng lượng cho những trận đấu khó hơn. Ảnh: CGI.

Thầy trò Ole quyết tâm giành 3 điểm ngày ra quân Champions League bảng trước khi trở về nhà làm khách West Ham United vào cuối tuần tới. Một giai đoạn bận rộn sẽ chứng kiến Quỷ đỏ trước khi kết thúc tháng 9 còn trận đấu với Aston Villa và tiếp khách Villarreal tại Champions League.

Man United đứng thứ ba tại vòng bảng trong mùa giải 2020-2021,và sau đó rơi vào Europa League đánh bại Real Sociedad, AC Milan, Granada, Roma để lọt vào trận chung kết của giải, rồi cuối cùng thua Villarreal trên chấm phạt đền sau khi hòa 1-1.

Xếp hạng 2 ở Premier League mùa trước, gã khổng lồ nước Anh từng chiến thắng ba lần tại cúp châu Âu sẽ mong muốn thực hiện hóa cơ hội giành vị trí số 1 trong bảng F, bất chấp chất lượng các đối thủ.

MU làm khách Young Boys vẫn nằm thế kèo trên. Ảnh: CGI.

Sắp sửa vào trận, Young Boys không có sự phục vụ của Fabian Lustenberger và Jean-Pierre Nsame do chấn thương, trong khi Joel Monteiro, Esteban Petignat và Nico Maier cũng sẽ vắng mặt. Dự kiến chủ nhà có một vài thay đổi, với Mohamed Camara và Vincent Sierro sẽ là đầu tàu. Young Boys sẽ dùng đội hình 4-4-2 chống lại Quỷ đỏ, với Meschack Elia và Jordan Siebatcheu đá trên hàng công.

Còn đội khách Man United không có Rashford và Alex Telles, trong khi Dean Henderson Scott McTominay, và Phil Jones khó ra sân do chưa hồi phục chấn thương, Fred bị LĐBĐ Brazil cấm thi đấu. HLV Solskjaer cũng sẽ cho Ronaldo ngồi ngoài cho cuộc đụng độ này.

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy Paul Pogba di chuyển sang cánh trái, thả Jadon Sancho tiếp tục vào sân do Solskjaer cảm thấy tuyển thủ Anh cần thời gian để quen chân. Không ngoại trừ khả năng Solskjaer sẽ tung ra đội hình tương tự trận đấu với Newcastle, trừ mỗi Ronaldo.

Dự đoán: Young Boys - Manchester United: 1-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm