HLV Ten Hag lấp lửng về tương lai của Sancho

(PLO)- HLV Erik ten Hag có một phản ứng kín đáo khi được hỏi về tin đồn cho mượn cầu thủ chạy cánh người Anh Jadon Sancho về đội bóng cũ Dortmund đến cuối mùa giải với giá 3,3 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sancho không tham gia thi đấu cho Quỷ đỏ, kể từ sau mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Ten Hag vào tháng 9-2023. Các nguồn tin gần đây cho biết cầu thủ chạy cánh này sắp trở lại đội bóng cũ của mình, Borussia Dortmund, theo dạng cho mượn ở phần còn lại của mùa giải.

Khi được hỏi về trường hợp của Sancho, ông thầy người Hà Lan không muốn nhắc đến cầu thủ trẻ người Anh. Ông Ten Hag nói các nhà báo cần phải đợi cập nhật thông tin: "Tôi không thể nói gì về Sancho nữa. Chúng ta phải đợi xem mọi chuyện sẽ ra sao. Khi có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn”.

Manchester United đã ký hợp đồng với Jadon Sancho từ Borussia Dortmund vào năm 2021 với mức phí chuyển nhượng là 73 triệu bảng. Cầu thủ này đã chơi 82 trận cho Quỷ đỏ, ghi được 12 bàn thắng, cùng với 6 đường kiến tạo. Thời gian dài qua, Ten Hag không cho phép Sancho sinh hoạt với đội một, khiến anh phải tự tập luyện để duy trì phong độ và đang chờ đợi chuyển đi khỏi Old Trafford.

Ten Hag
Mối rạn nứt của Sancho và ông thầy Ten Hag không thể hàn gắn. Ảnh: GETTY.

Mới nhất, Dortmund đã đạt được thỏa thuận mượn Sancho, sau khi anh bị HLV Ten Hag loại khỏi đội hình chính của Manchester United, với hợp đồng kéo dài đến cuối mùa giải. Mặc dù giao kèo chưa được hoàn tất, các phương tiện truyền thông ở Anh và Đức đều cho biết hai CLB đã thống nhất các điều khoản, và chỉ cần quyết định về mức phí mượn.

Theo tờ Bild của Đức, Dortmund sẽ chi khoảng 3,3 triệu USD cho thương vụ này, bao gồm cả phí mượn và một phần lương của Sancho. Đây được coi là một mức giá rất ưu đãi cho Dortmund, xét đến việc Sancho đang hưởng mức lương lên đến 23 triệu USD mỗi năm tại Man United.

Điều này có nghĩa là CLB của Đức chỉ phải đóng góp một phần nhỏ trong khoản lương của cầu thủ người Anh, trong khi Manchester United sẽ tiếp tục chi trả phần lớn. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Anh vẫn chưa xác nhận về việc hai đội đã đồng ý với mức phí cuối cùng.

hlv-ten-hag-lap-lung-ve-tuong-lai-cua-sancho-1-1237.png
Chân sút trẻ người Anh nhiều khả năng sẽ trở về đội bóng cũ Dortmund. Ảnh: GETTY.

Sancho dự kiến sẽ chuyển đến Marbella, một thành phố ven biển ở Tây Ban Nha, nơi Dortmund đang tập trung để chuẩn bị cho nửa sau của mùa giải. Tại đây, anh sẽ hội ngộ với nhiều cựu đồng đội và có cơ hội được thi đấu, đồng thời cạnh tranh cho một suất tham dự Euro 2024.

Trường hợp tiếp tục ở lại Man United, Sancho sẽ không thể tham gia tập luyện cùng đội một do đang bị HLV Erik ten Hag cô lập. Nguyên do Sancho bị loại bởi Erik ten Hag sau khi cầu thủ này chỉ trích huấn HLV vì biến anh thành "vật tế thần". Nó xảy ra trước trận đấu với Arsenal vào tháng 9-2023, ông Ten Hag cho biết ông không sử dụng cầu thủ người Anh vì màn trình diễn kém cỏi trong buổi tập.

hlv-ten-hag-lap-lung-ve-tuong-lai-cua-sancho-2-1798.jpg
Sancho chỉ tập luyện một mình để duy trì phong độ. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao cũ của Dortmund đã phản pháo và viết trong một bài đăng trên mạng xã hội (đã xóa): "Làm ơn đừng tin tất cả những gì bạn đọc! Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi đã hành xử rất tốt trong tuần luyện tập này. Tôi tin rằng có những lý do khác cho vấn đề này mà tôi không muốn nói ra, tôi đã bị làm vật tế thần trong một thời gian dài, điều đó không công bằng!".

Sancho chỉ thi đấu 76 phút trong mùa giải này cho Manchester United và kể từ đó đã không được gọi vào đội hình. Theo các nguồn tin nội bộ, anh đã phải tập luyện với đội U-19 và thậm chí bị loại khỏi phòng ăn tại Carrington. Cho đến nay, Sancho không hề lên tiếng xin lỗi HLV Ten Hag.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm