HLV Troussier chỉ gọi 9 cầu thủ U-23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á tập trung

(PLO)- Chỉ có 9 cầu thủ U-23 Việt Nam vừa vô địch U-23 Đông Nam Á có tên trong danh sách tập trung của HLV Philippe Troussier chuẩn bị dự vòng loại U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (26-8), U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đánh bại U-23 Indonesia 6-5 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 ở giờ thi đấu chính thức ở trận chung kết U-23 Đông Nam Á. Như vậy, U-23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch U-23 Đông Nam Á.

U-23 Việt Nam vừa trở về nước và có lễ mừng công tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) trong hôm nay 27-8. Và cách đây ít phút, HLV Philippe Troussier đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển U-23 Việt Nam đợt thứ hai trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2024.

Theo VFF, đây là đợt tập trung quan trọng cho chiến dịch chinh phục vòng loại U-23 châu Á 2024, nên HLV Philippe Troussier đã lựa chọn ra những nhân tố tốt nhất nhằm hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng.

U-23 Việt Nam nâng cao chức vô địch U-23 Đông Nam Á. ẢNH: ANH THỎA
U-23 Việt Nam nâng cao chức vô địch U-23 Đông Nam Á. ẢNH: ANH THỎA

Theo đó, 9 cầu thủ vừa cùng đội U-23 Việt Nam vô địch U-23 Đông Nam Á góp mặt trong danh sách gồm tổng cộng 35 cầu thủ của HLV Troussier. 9 nhà vô địch U-23 Đông Nam Á gồm, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.

Đáng chú ý, thủ môn xuất sắc nhất giải U-23 Đông Nam Á là Quan Văn Chuẩn cũng như tiền vệ Nguyễn Văn Trường, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt không có tên. HLV người Pháp Troussier chọn 3 cái tên gác đền là Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình và Đoàn Huy Hoàng.

Cũng theo thông tin từ VFF, HLV Philippe Troussier cũng chọn lọc và giữ lại một số nhân tố thể hiện nổi bật trong nhóm 22 cầu thủ được triệu tập ở đợt đầu tiên. Đó là những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam.

HLV Philippe Troussier đang có trong tay lực lượng tốt nhất để hướng tới cuộc đua tại vòng loại U-23 châu Á 2024, do V-League sẽ kết thúc trong hôm nay 27-8. Những cầu thủ nòng cốt và có thời gian dài làm việc với chiến lược gia người Pháp đều góp mặt, trong đó có hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn…

HLV Trousier chỉ gọi 9 cầu thủ Việt Nam vừa vô địch U-23 Đông Nam Á. ẢNH: VFF
HLV Trousier chỉ gọi 9 cầu thủ Việt Nam vừa vô địch U-23 Đông Nam Á. ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, U-23 Việt Nam sẽ hội quân tập luyện từ ngày 29-8 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Riêng cầu thủ Nguyễn An Khánh đang khoác áo U-19 Sigma Olomouc của Czech sẽ về nước hội quân vào ngày 31-8.

Thành phần U-23 Việt Nam vừa vô địch U-23 Đông Nam Á không phải là lực lượng tốt nhất vì chiến lược của VFF là ưu tiên cho cầu thủ trẻ 17, 18, 19 tuổi ở giải đấu này. Đó là lí do vì sao chỉ có 9 cầu thủ Việt Nam vừa vô địch U-23 Đông Nam Á được gọi vào đội hình của HLV Philippe Troussier.

Danh sách tập trung U-23 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á. ẢNH: VFF
Danh sách tập trung U-23 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á. ẢNH: VFF

Sau khi dẫn dắt U-23 Việt Nam vô địch giải U-23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn nói về vấn đề này: “Chúng tôi vừa trải qua một trận đấu hết sức căng thẳng. Tôi rất vui vì bản thân tôi lần đầu có một chức vô địch với cấp độ ĐTQG. Thứ hai, theo chiến lược của VFF, giải này chúng tôi sử dụng cầu thủ trẻ. Niềm vui nữa của tôi là các cầu thủ trẻ đã trưởng thành nhanh.

Có cầu thủ 17, 18, 19 tuổi được tạo cơ hội thi đấu nhiều. Điều này làm tôi rất mừng. Không chỉ chúng ta vô địch mà U-23 Việt Nam vô địch với lực lượng nhiều cầu thủ trẻ tuổi hơn các đối thủ. Có lẽ, U-23 Việt Nam vô địch với đội hình trẻ nhất giải đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm