HLV Troussier nói về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở World Cup 2026

(PLO)- Chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier rất hài lòng về cách đội tuyển Việt Nam đánh bại Syria, ông đã chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (20-6), tuyển Việt Nam đã thắng Syria 1-0 trong trận giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường với pha lập công đầu hiệp hai của Tuấn Hải. Đây là trận đấu mà Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ xếp hạng FIFA cao hơn mình.

Nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho màn trình diễn của Việt Nam sau thời gian dài có phần thất vọng với lối chơi của các đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời tân HLV Philippe Troussier.

Đây có thể coi là trận đấu hay nhất của tuyển Việt Nam sau khi HLV Park Hang-seo ra đi. Như vậy, sau hai trận giao hữu FIFA day, tuyển Việt Nam đều thắng Hong Kong và Syria với cùng tỉ số 1-0. Sau trận thắng Syria, HLV Troussier rất vui và ông hài lòng với màn thể hiện của các học trò.

Tuấn Hải ghi bàn duy nhất trận giúp Việt Nam thắng Syria 1-0. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Tuấn Hải ghi bàn duy nhất trận giúp Việt Nam thắng Syria 1-0. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Philippe Troussier phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Tôi có chút áp lực trước khi bước vào trận đấu này. Nhưng hôm nay, đội đã giữ sạch lưới và ghi bàn quyết định từ một tình huống phát triển bóng mở. Tôi rất hài lòng vì đội vừa thắng, vừa đạt mục tiêu về cách thắng”.

So với trận thắng khó trước đội yếu hơn rất nhiều Hong Kong, tuyển Việt Nam hoàn toàn lột xác và chơi cực hay trước đội bóng mạnh Syria. Trên bảng xếp hạng FIFA, Syria đang xếp thứ 90, còn Việt Nam có thứ hạng 95.

Tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng và triển khai tấn công mạch lạc, cực tốt và vô cùng sắc nét trước Syria, hàng thủ cũng chơi tập trung và ít mắc sai sót hơn so với trận thắng Hong Kong.

HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo sau trận đấu. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo sau trận đấu. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Philippe Troussier tiếp tục nhận xét: “Mục tiêu ở mỗi trận đấu của chúng tôi luôn là giành chiến thắng, nhưng cách giành chiến thắng như thế nào cũng rất quan trọng. Trong suốt 10 ngày qua, tất cả đều đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để đáp ứng yêu cầu.

Đôi lúc có những sai số xảy ra nhưng điều đó cũng bình thường thôi vì yêu cầu của tôi có nhiều điều khác so với những gì trước đây ở đội tuyển. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực nắn chỉnh từ cách di chuyển, nhận bóng, chuyền bóng và cách phối hợp với nhau”.

Trận thắng này đã phần nào giúp ông Troussier lấy lại niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá Việt Nam, sau khoảng thời gian đầu ông thầy người Pháp gặp khó khăn với việc thay đổi toàn bộ lối chơi sau thời HLV Park Hang-seo. Ông Troussier cũng đặt ra mục tiêu và kế hoạch cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

HLV Troussier chỉ đạo học trò trong trận Việt Nam thắng Syria trên sân Thiên Trường. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Troussier chỉ đạo học trò trong trận Việt Nam thắng Syria trên sân Thiên Trường. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Ông Troussier cho biết: “Tôi nghĩ từ giờ đến trận đấu chính thức đầu tiên tại vòng loại World Cup các cầu thủ cần thêm thời gian để hấp thụ những gì tôi yêu cầu. Tôi cũng hi vọng các cầu thủ sẽ được thi đấu thường xuyên tại V-League.

Mùa giải 2023 sẽ khép lại vào cuối tháng 8, còn mùa giải mới bắt đầu vào cuối tháng 10. Tôi hi vọng trước khi vòng loại World Cup diễn ra, các cầu thủ có thể được thi đấu 4-5 trận. Tôi cũng sẽ cố gắng thiết lập kết nối với các CLB để nắm bắt thông tin của các cầu thủ".

Nói về màn thể hiện của các cầu thủ U-23 trong đội hình tuyển Việt Nam trong trận thắng Syria, HLV Philippe Troussier chia sẻ: “Trận này, chúng tôi có 5 cầu thủ ở độ tuổi U-23 thi đấu. Hi vọng sau đợt tập trung này, họ sẽ có thêm sự tự tin bởi họ đã có cơ hội tập luyện, lĩnh hội những gì ban huấn luyện đội tuyển yêu cầu”.

Tuấn Anh có một trận đấu rất xuất sắc. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Tuấn Anh có một trận đấu rất xuất sắc. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Khi được hỏi về màn thể hiện của cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Việt Nam là tiền đạo Tuấn Hải, ông Philippe Troussier cho hay: “Tôi đánh giá tất cả các cầu thủ đều đã nỗ lực tối đa. Không chỉ Tuấn Hải mà tất cả các cá nhân được tung vào sân đều đã đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện”.

Trong khi đó, Văn Toàn được ông Troussier đưa vào sân thi đấu cuối hiệp 2, nhận xét về cựu cầu thủ HA Gia Lai hiện đang chơi bóng ở Hàn Quốc, ông thầy người Pháp nói: “Từ khi Văn Toàn về hội quân vào ngày 12-6, cậu ấy có sự chủ động và kỷ luật trong mọi buổi tập.

Tôi tính toán đưa Văn Toàn vào sân trong hiệp 2 và sử dụng cậu ấy ở cánh phải. Tuy nhiên, sau đó tôi tính toán lại dựa vào diễn biến trận đấu, sử dụng cầu thủ này ở hai cánh. Tôi đánh giá trình độ, kinh nghiệm của Văn Toàn sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển trong thời gian tới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm