HLV Troussier xem Văn Toàn thi đấu, còn Quang Hải, Công Phượng?

(PLO)- Một ngày sau khi chứng kiến Tiến Linh và Văn Tùng ghi bàn ở vòng 9 V-League, HLV Troussier bất ngờ sang Hàn Quốc xem tận mắt Văn Toàn thi đấu cho CLB Seoul E-Land.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Troussier đang sốt sắng đi các sân bóng để theo dõi phong độ của các cầu thủ Việt Nam (VN) để chọn cho đội tuyển. Sau khi xem trận B. Bình Dương - Hà Nội, chứng kiến Tiến Linh ghi bàn, ông thầy người Pháp đã trao đổi với tiền đạo này. Sau đó ông Troussier còn lặn lội sang tận Hàn Quốc tìm hiểu kỹ hơn về tiền đạo Văn Toàn đang khoác áo Seoul E-Land chơi giải hạng Nhì vừa có trận thắng Ansan Greeners 2-1 ở vòng 15 K-League 2.

Không phải tự nhiên mà HLV người Pháp chăm chú quan sát kỹ hơn các tiền đạo đã và đang khoác áo tuyển quốc gia. Đơn giản vì yêu thích lối chơi thiên về tấn công, ông Troussier rất cần sự phục vụ của các chân sút và những tiền vệ có khuynh hướng tấn công mà Văn Toàn là mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi tốt ở hai vị trí.

Trận Seoul E-Land - Ansan Greeners 2-1, Văn Toàn dù không ghi bàn nhưng lối đá linh hoạt của cựu cầu thủ HA Gia Lai đủ làm ông Troussier hài lòng. Cũng cần biết đây là trận thứ tám của chân sút quê Hải Dương trong màu áo CLB hạng Nhì Hàn Quốc ở mùa giải này, gồm ba trận có tên ở đội hình xuất phát.

HLV Troussier sang tận Hàn Quốc xem Văn Toàn thi đấu. Ảnh: VFF

HLV Troussier sang tận Hàn Quốc xem Văn Toàn thi đấu. Ảnh: VFF

Không chỉ ở thời điểm này, hầu hết các thời HLV ngoại trước đây, ai cũng lo lắng nhiều nhất ở đội tuyển là khó tìm những chân sút giỏi. Mới đây, Văn Tùng nếu không tỏa sáng trong đội trẻ U-22 VN với năm bàn thắng, nhiều nhất SEA Games 32, chắc hẳn không ai biết anh là ai. Năm ngoái, Văn Tùng không có 1 phút ra sân ở CLB Hà Nội. Mùa này tiền đạo 22 tuổi mới đá hai trận, sau khi đàn anh Văn Quyết bị treo giò tám trận phải ngồi ngoài và đã ghi bàn liên tục.

Trong hoàn cảnh hiếm muộn chân sút giỏi, học trò cưng của ông Park một thời là tiền đạo Công Phượng mất hút ở giải Nhật Bản. Khao khát ra sân 25 trận J-League 1 của cựu cầu thủ HA Gia Lai đã tan thành mây khói, khi cuộc chơi đã diễn ra 15 trận mà anh vẫn chưa ra sân 1 phút tại J-League 1 có 36 vòng đấu.

Một lần ra sân ở thời gian bù giờ của một giải đấu cúp trong màu áo Yokohama là quá ít ỏi cho tiền đạo từng là số 1 như Công Phượng. Sau vài lần chưa thành công ở Nhật Bản, rồi sau đó đến Hàn Quốc, Bỉ, giờ Công Phượng trở lại Nhật Bản và tập chay lẫn “ngồi” nhiều hơn ra sân.

Đỡ hơn một chút, Quang Hải từng là cầu thủ không thể thiếu ở đội tuyển VN nhưng hơn một năm khoác áo Pau FC, Quang Hải vẫn hiếm hoi được ra sân và chưa có một bàn thắng.

Văn Toàn thì có thể “bắt mắt” ông Troussier do còn được ra sân nhưng Công Phượng và Quang Hải thì chưa có thực tế để HLV người Pháp kiểm tra phong độ lẫn năng lực.

Chia sẻ của Công Phượng: “Không biết HLV Troussier có nhớ tôi không?” là một tâm sự rất thật và cũng là nỗi lòng của những tuyển thủ ra nước ngoài tìm cơ hội nhưng những sân chơi đấy quá nghiệt ngã.•

Đội tuyển quốc gia thêm một trận giao hữu

VFF vừa thông báo đội tuyển VN sẽ chơi trận giao hữu quốc tế đầu tiên trong những ngày FIFA tiếp khách Hong Kong (hạng 147 thế giới) trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) ngày 15-6 và ngày 19-6 sẽ có trận giao hữu thứ hai với Syria (hạng 90 thế giới) trên sân Thiên Trường (Nam Định). Dự kiến ông Troussier sẽ cho hội quân cùng lúc hai đội tuyển quốc gia và U-23, mỗi đội khoảng 30 cầu thủ tập trung từ ngày 7-6. Hiện VFF vẫn đang nỗ lực tìm quân xanh cho đội U-23 VN cọ xát. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm