Hoàng Đức trở lại, Văn Toàn, Tiến Linh ở nhà

HLV Park Hang-seo thở phào khi cầu thủ con cưng Hoàng Đức đã trở lại tập luyện với đồng đội sau lần nhiễm bệnh COVID-19. Tiền vệ của Viettel là một trong số hiếm hoi các tuyển thủ chơi ổn định nhất ở các vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

20 cầu thủ Học viện Nutifood JMG vào đại học
20 cầu thủ Học viện Nutifood JMG vào đại học
(PLO)- Trong buổi lễ công bố Quyết định trúng tuyển nhập học Đại học năm 2021, có 20 cầu thủ Học viện Bóng đá Nutifood JMG cùng 29 cầu thủ của Học viện HA Gia Lai đã chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.

Hiện tại đội tuyển quốc gia có 28 cầu thủ tham gia tập luyện bình thường. Ngày 21-1, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Úc thi đấu trận lượt về với đội chủ nhà tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (lượt đi thầy trò ông Park thua 0-1).

Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách xuống còn 23 cầu thủ. Đáng chú ý, trung vệ Quế Ngọc Hải bị thẻ nên không theo đội mà cùng hai cầu thủ Tiến Linh, Văn Toàn ở lại tự luyện tập. Hai tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không may dương tính với COVID-19 và đang ở trong thời gian cách ly. Mặt khác, hai chân sút Tiến Linh và Văn Toàn không kịp làm visa nhập cảnh Úc.

Hoàng Đức vừa kịp làm visa sau thời gian cách ly để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị làm khách Úc ngày 27-1. Ảnh: AN

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển đã phải đối diện với khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước ngày hội quân đã có ba cầu thủ được triệu tập phải vắng mặt do có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và bộ đôi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh.

Trước thực trạng này, để đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung hai cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại và tiền vệ Trần Phi Sơn. Hai cầu thủ này đã hội quân và tập luyện cùng đội tuyển từ ngày 14-1 vừa qua. Theo VFF, các nhân tố mới được bổ sung cho đợt hội quân lần này cũng cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh dưới sự kèm cặp của HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, hậu vệ Bùi Tiến Dũng được xác định là F1 do có người thân trong gia đình là F0 vào thời điểm ngày đầu tập trung. Tiến Dũng cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Nhưng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, hậu vệ này đã được tách ra sinh hoạt tại phòng riêng và đeo khẩu trang khi ra sân tập luyện trong thời gian theo dõi sức khỏe như quy định.

Quế Ngọc Hải bị hai thẻ vàng phải nghỉ trận tiếp theo gặp Úc và trở lại tiếp khách Trung Quốc ngày 1-2. Ảnh: AN. 

Theo kế hoạch, hành trình của đội tuyển Việt Nam lên đường đến Úc sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội đến TP.HCM, sau đó từ TP.HCM bay đến Melbourne (Úc). Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Úc diễn ra ngày 27-1 tại sân Melbourne Rectangular.

Thầy trò Park Hang-seo đã thua cả sáu trận ở vòng loại thứ ba cúp thế giới 2022 và chắc chắn bị loại, nhưng vẫn còn bốn trận thủ tục lần lượt gặp các đối thủ lớn Úc, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản.

Lần nàt, vắng mặt một số trụ cột do chấn thương như Tuấn Anh, Hà Đức Chinh, Duy Mạnh, thêm các trường hợp bị thẻ phạt và mắc COVID-19, nhiều khả năng ông thầy người Hàn Quốc sẽ chú tâm nhiều hơn đến các tân binh, hoặc cựu binh từng có mặt trên tuyển. Đặc biệt, ông Park cũng cần rèn luyện cho những cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi cho đấu trường SEA Games vào tháng 5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm