Hoạt động 'chui', trung tâm ngoại ngữ ở Bình Định bị tuýt còi

(PLO)- Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh (thị xã An Nhơn, Bình Định) vừa bị Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định buộc dừng do hoạt động "chui".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, cho biết đã có kết quả kiểm tra việc tổ chức và hoạt động đối với 15 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát và Tây Sơn.

Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh tự gắn bảng hiệu và tổ chức dạy học khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép. Ảnh QN

Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh tự gắn bảng hiệu và tổ chức dạy học khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép. Ảnh QN

Kết quả kiểm tra cho thấy, tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh (tại 382, đường Trần Phú, thị xã An Nhơn) đã tự ý gắn bảng hiệu và hoạt động dạy học khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép hoạt động.

Tương tự, Trung tâm Đào tạo kỹ năng Sensecom II (84 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) cũng tự gắn bảng hiệu Trung tâm Đào tạo kỹ năng Sensecom II” và tổ chức dạy học khi giấy phép hoạt động đã hết hạn.

Đối với hai trung tâm có sai phạm này, Sở GD&ĐT buộc dừng hoạt động cho đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép hoạt động.

Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh đóng cửa sau khi bị kiểm tra và có sai phạm. Ảnh QN

Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh đóng cửa sau khi bị kiểm tra và có sai phạm. Ảnh QN

Sở GD&ĐT giao Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên tham mưu giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý đối với Trung tâm Anh ngữ Hành Tinh.

Cũng theo kết quả kiểm tra, tất cả trung tâm chưa thực hiện tự kiểm tra các hoạt động; chưa xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm; chưa thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động về Sở GD&ĐT theo quy định. Các trung tâm cũng chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo quy định.

Kết quả hoạt động của một số trung tâm rất hạn chế, nhân sự thiếu ổn định. Cụ thể, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tuy Phước (Tuy Phước) có doanh số từ tháng 1-2022 đến nay 38 triệu đồng, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Star (Tuy Phước) có doanh số từ tháng 1-2022 đến nay là 50,4 triệu đồng, Trung tâm Anh ngữ Phú Phong có doanh số từ tháng 1-2022 đến nay 86,4 triệu đồng.

Một số trung tâm xuất hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua tổ chức đăng ký thành lập, không rõ ràng, thiếu minh bạch gồm: Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Star (Tuy Phước), Trung tâm ngoại ngữ Startlight (Tây Sơn), Trung tâm Tiếng Anh English4u (Tuy Phước), Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Mỹ - Avis (Tây Sơn), Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tuy Phước (Tuy Phước), Trung tâm Anh ngữ Wonderland (Tuy Phước).

Một số trung tâm chưa thực hiện việc đăng ký, kê khai và thực hiện các nghĩa vụ về thuế; không lập báo cáo tài chính theo quy định, gồm: Trung tâm Anh ngữ Blue Sky (An Nhơn), Trung tâm Anh ngữ thông minh Selta (An Nhơn), Trung tâm Anh ngữ Tương Lai (An Nhơn).

Một số trung tâm không xuất hóa đơn cho người học, gồm: Trung tâm Anh ngữ Blue Sky (An Nhơn), Trung tâm ngoại ngữ Starlight (Tây Sơn), Trung tâm ngoại ngữ X-Bee (Phù Cát), Trung tâm Anh ngữ Rainbow (Tuy Phước), Trung tâm Anh ngữ Tương Lai (An Nhơn).

Các trung tâm chưa thực hiện các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, gồm: Trung tâm Anh ngữ Blue Sky (An Nhơn), Trung tâm ngoại ngữ Startlight (Tây Sơn), Trung tâm Anh ngữ Blue Sky (An Nhơn), Trung tâm Anh ngữ Phú Phong (Tây Sơn), Trung tâm Anh ngữ Rainbow (Tuy Phước), Trung tâm ngoại ngữ Starlight (Tây Sơn), Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tuy Phước (Tuy Phước).

Ngoài ra, một số trung tâm có giáo viên không đảm bảo chuẩn về trình độ theo quy định; không có nhân viên cơ hữu, không có nhân viên kế toán để đảm bảo điều kiện hoạt động…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm