Học Nhật cái gì?

J-League ra đời năm 1993 thì năm năm sau người Nhật đã góp mặt tại France 98.

Từ đó đến nay Nhật là vị khách thường xuyên của bốn đại diện châu Á tham dự vòng chung kết World Cup. Ngoài việc người Nhật đi theo mô hình kiểu bóng đá Brazil, vừa kết hợp sức mạnh nhưng thiên về lối chơi kỹ thuật phù hợp với thể tạng người Nhật thì ở J-League còn thêm đặc điểm các ngoại binh thuộc hàng có chất lượng. Điềugiúp cho rất nhiều trong việc hằng ngày các tuyển thủ Nhật được chơi cùng làm quen để học hỏi.

Các CLB J-League cũng từng phát sốt vì ngoại binh trong đội để chạy theo thành tích. Nhưng những nhà tổ chức J-League kịp thời chỉnh đốn để các CLB không chạy theo số lượng hướng đến chất lượng để qua đó cầu thủ nội địa học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ ngoại binh.

J-League từng chứng kiến nhiều danh thủ thế giới đến thi đấu rồi sau đó được mời ở lại làm công tác đào tạo trẻ như huyền thoại Brazil Carlos Dunga, Zico, cựu danh thủ Anh Gary Lineker. Các thế hệ tuyển thủ Nhật Bản trong những năm gần đây có rất nhiều học trò do chính Dunga, Zico, Lineker đào tạo.

Điều này so ra trái ngược hẳn với hầu hết các CLB Việt Nam chỉ muốn gặt thành tích nóng. Từ đó dẫn đến chẳng có một kế hoạch lâu dài, công tác đào tạo trẻ ở CLB ngày một xuống cấp và bế tắc.

Tài năng trẻ bóng đá Việt Nam không thiếu, thậm chí rất dồi dào nhưng cách quy hoạch ở đầu mối VFF cùng với việc thiếu đưa ra những quy chế dẫn đến các CLB không lo đào tạo trẻ mà chỉ bắt quân dẫn đến hậu quả trẻ lớn lên thành hư. Tệ hại hơn là những tài năng trẻ không lo trui luyện mà lởn vởn trong đầu làm sao chuyển nhượng giá cao…

Nhìn tuyển U-21 Việt Nam đá thắng U-21 Iran để vô địch giải U-21 quốc tế vừa qua. Hay nhìn thành tích các đội U-16, U-21 Việt Nam và cả cách chơi của tuyển Việt Nam với Nhật sẽ thấy bóng đá Việt Nam rất giàu tiềm năng nhưng cái đầu tàu còn quá yếu và lạc hậu.

Mà để khắc phục điều này thì lại cần đến cả một chiến lược, một đường băng.

Trận thua 0-1 của tuyển Việt Nam trước tuyển Nhật đêm 7-10 không tạo ra một nét lạc quan về sự rút ngắn khoảng cách nhưng lại giúp các cầu thủ Việt Nam rất nhiều. Điều quan trọng nhất là học hỏi cách chơi khi tự đội tuyển Việt Nam bị đối phương đưa vào thế buộc phải thay đổi cách chơi để thích nghi. Các tuyển thủ Việt Nam phải thay đổi lối chơi nhanh hơn, ít chạm hơn và hiệu quả hơn. Còn khi gặp những đội có trình độ ngang nhau cỡ Đông Nam Á, các cầu thủ chúng ta hay giữ bóng, quan sát “cài số tới, cài số lui” vì ít bị đối phương lao vào tranh chấp quyết liệt.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm