Học sinh cũ vào trường trộm 16 laptop

(PLO)- Hai thanh niên rủ nhau vào trường học ở TP Buôn Ma Thuột để trộm 16 máy tính xách tay đem bán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 8-11, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) và Lý Văn Khánh (16 tuổi, ngụ huyện Bát Xát, Lào Cai) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. “Chúng tôi đã mở rộng điều tra vụ án” – vị lãnh đạo này nói thêm.

Thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp 16 máy tính xách tay. Ảnh: AX

Thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp 16 máy tính xách tay. Ảnh: AX

Thông tin ban đầu, ngày 17-10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo Trường THCS và THPT Đông Du bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 16 máy tính xách tay vào khuya 16-10.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột xác định nhóm nghi phạm gây án đã trốn đến TP.HCM.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Tài đã rủ Lý Văn Khánh. Ảnh: AX

Công an làm việc với Nguyễn Văn Tài đã rủ Lý Văn Khánh. Ảnh: AX

Tuy nhiên, khi một tổ công tác đến TP.HCM thì nhóm này đã trốn ra tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cử một tổ trinh sát khác ra Vĩnh Phúc để truy bắt nhóm này.

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định Nguyễn Văn Tài và Lý Văn Khánh là kẻ gây ra vụ trộm cắp trên.

Bước đầu, Tài và Khánh khai nhận quen biết nhau sau một thời gian sống lang thang ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, Tài rủ Khánh về nhà mình chơi và cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Được biết, Tài từng học hai năm tại Trường THCS và THPT Đông Du.

Còn theo công an, năm 2020, Tài đã một lần đột nhập vào Trường THCS và THPT Đông Du trộm cắp nhiều tài sản nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên được giáo dục tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm