Học sinh đổi môn học lớp 10: Bộ GD&ĐT hướng dẫn ra sao?

(PLO)- Bộ GD&ĐT cho biết chương trình đã khoán một năm với số tiết tổng nên không khuyến khích học sinh lớp 10 chuyển tổ hợp môn, chuyển trường khi hết học kỳ 1 mà nên đợi hết năm học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 trong năm học 2022-2023 diễn ra ngày 13-12, nhiều địa phương đề cập đến vấn đề chuyển trường, chuyển tổ hợp sau một thời gian học cho học sinh lớp 10.

Học sinh đổi môn học

Học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo các đại biểu, năm học 2022-2023 là năm đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT với lớp 10. Do thời gian tìm hiểu ngắn và vội vàng trong việc định hướng nghề nghiệp nên nhiều học sinh chọn tổ hợp môn chưa phù hợp với năng lực của mình. Vì vậy, sau khi chọn tổ hợp môn và học một thời gian, nhiều học sinh lớp 10 đã xin chuyển môn vì thấy không phù hợp. Vấn đề đáng nói, các trường cũng như các sở chưa biết giải quyết sao với trường hợp trên.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có văn bản hướng dẫn xử lý việc chuyển môn, chuyển trường đối với học sinh học lớp 10 theo chương trình phổ thông mới. Hiện Bộ GD&ĐT cho phép các em thay đổi những điều này sẽ gây khó khăn cho các trường.

Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết quy định hướng dẫn hiệu trưởng có thẩm quyền giải quyết việc này.

Ông Thành dẫn chứng thêm, học sinh chuyển trường từ nước ngoài về vẫn được tiếp nhận bình thường, trong khi không học chương trình và môn học như Việt Nam. Vấn đề là các em có hồ sơ học những môn nào và có đủ năng lực để học tiếp các môn hay không.

“Chương trình đã khoán một năm với số tiết tổng nên cố gắng không khuyến khích học sinh chuyển tổ hợp môn hay chuyển trường khi hết học kỳ 1, phải đợi hết năm học. Khi chuyển đổi môn, học sinh phảI có đủ năng lực để học môn học mới với lớp trên và đủ điều kiện lên lớp khi học các môn học cũ ở lớp dưới" - ông Thành nhấn mạnh.

Băn khoăn tổ chức thi học sinh giỏi bậc THCS

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định chia sẻ Bộ GD&ĐT cần có hướng dẫn sớm trong việc thi học sinh giỏi bậc THCS. Ở bậc THCS, học sinh học môn khoa học tự nhiên, lịch sử - địa lý nhưng khi lên THPT thì tách ra thành môn lý, hóa, sinh, lịch sử, địa lý riêng biệt. Các lớp 10 chuyên cũng tuyển riêng. Vậy học sinh THCS sẽ thi học sinh giỏi môn gì và thi như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ chỉ quy định thi học sinh giỏi cấp THPT, không quy định với cấp THCS. Tuy nhiên, trước vấn đề thắc mắc của các sở, ông Thành cho biết chúng ta vẫn tổ chức thi học sinh giỏi theo các môn đang học như tổ chức thi học sinh giỏi môn khoa học tự nhiên.

Đối với việc chọn lựa vào các lớp chuyên ở lớp 10 cũng không khó để thực hiện. Nếu muốn chọn học sinh chuyên lý thì trong bài thi khoa học tự nhiên phải đặt ra những câu hỏi để học sinh thể hiện được năng lực của môn vật lý, điều này cũng tương tự với học sinh chuyên hoá, hay sinh.

“Cùng một vấn đề trong cuộc sống với 3 cách hỏi khác nhau sẽ tuyển được 3 học sinh có năng lực khác nhau” - ông Thành nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm