Học viên cơ sở cai nghiện ma túy đánh nhau, 12 người bị thương

Ngày 7-6, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ đánh nhau giữa hàng trăm học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang và truy bắt các học viên bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 40 ngày 6-6, toàn bộ học viên khu A của cơ sở này được phân công lao động trị liệu tại khu vực cổng chính, bị các học viên khu B rủ nhau đến đánh.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang nơi xảy ra vụ việc

Học viên khu B phá hàng rào kẽm gai, lấy tất cả vật dụng sẵn có tại khu vực cổng chính ném học viên khu A bên ngoài. Sau đó, số học viên khu B phá cổng chính tràn ra ngoài để đánh nhau với học viên khu A.

Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng ngành chức năng đến giải quyết. Vụ việc khiến 12 học viên bị thương phải nhập viện điều trị, trong đó có 3 học viên bị gãy tay. Số học viên bỏ trốn là 17 người.

Theo ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của học viên khu A và khu B.  

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) hiện đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hàng trăm học viên.

Thời gian gần đây, cơ sở xảy ra nhiều vụ mâu thuẫn, hàng trăm học viên bỏ trốn gây náo loạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm