Hơn 100 công nhân nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trưa ở công ty

Một công nhân được điều trị tại bệnh viện viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 12h30 ngày 19-5, toàn bộ công nhân được nghỉ ăn trưa như mọi khi và được chia thành 2 nhóm A và B. Tuy nhiên sau bữa cơm trưa được khoảng gần 20 phút thì gần 100 công nhân nhóm B bất ngờ có biểu hiện đau đầu, buồn nôn và chóng mặt.

Cũng theo những công nhân này, khi xảy ra sự việc công ty đưa số người bị ngộ độc đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và một số bệnh viện khác đóng trên địa bàn tỉnh. Chỉ có những người trong nhóm B có triệu chứng ngộ độc còn nhóm A không bị ảnh hưởng.

Công nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Ảnh: ĐT

Đến chiều ngày 19-5, tổng số công nhân nhập viện là 89 người. Đến sáng 20-5, có thêm 29 công nhân phải đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Ninh Bình và các ngành chức năng có liên quan đã tới công ty để kiểm tra, lấy mẫu thức ăn để làm xét nghiệm. Lãnh đạo tỉnh cũng đến bệnh viện động viên, thăm hỏi các bệnh nhân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tích cực làm rõ.

Trước đó như Pháp luật TP HCM đưa tin trong hai ngày 15-5 và ngày 19-5, tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1235 công nhân thuộc các Công ty TNHH Giầy Hong Fu phải nhập viện.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm