Hơn 1.300 hooligan Anh, Wales bị cấm đến Qatar

(PLO)- Cơ quan nội vụ Anh và Xứ Wales vừa gửi danh sách đến các bên liên quan cấm 1.308 fan quá khích chuyên gây gổ gây rối trên các sân bóng.

Nhưng fan này sẽ không được đến Qatar xem và cổ vũ World Cup 2022 để đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại World Cup.

1.308 thành viên trong danh sách trên đã được gửi những hồ sơ quan trọng đến ban tổ chức World Cup bao gồm cả số hộ chiếu và đặc điểm nhận dạng. Tại Anh và Xứ Wales, các fan này sẽ không được xuất cảnh trong khoản thời gian một tháng trước World Cup 2022 cho đến khi giải đấu này kết thúc.

Hooligan để lại nhiều tai tiếng và cơ quan nội vụ Anh, Xứ Wales đã liệt kê danh sách 1.308 fan quậy phá để cấm đến Qatar. Ảnh: GETTY IMAGES

Hooligan để lại nhiều tai tiếng và cơ quan nội vụ Anh, Xứ Wales đã liệt kê danh sách 1.308 fan quậy phá để cấm đến Qatar. Ảnh: GETTY IMAGES

Phía Qatar và cơ quan nội vụ Anh, Xứ Wales cũng khẳng định nếu vì lý do nào đó mà những cá nhân trên qua các cửa cấm xuất cảnh và qua cả cửa cấm nhập cảnh của Qatar và bị phát hiện thì sẽ bị áp giải ngay về nước cùng bản án tù giam sáu tháng…

Các fan được liệt vào danh sách hooligan trên từng quậy phá, đánh lộn với fan châu Âu và fan Nga hồi Euro 2016 tại Pháp và World Cup 2018 ở Nga. Gần đây hơn là vòng chung kết Euro 2020, đặc biệt trong các trận bán kết và chung kết diễn ra ở Wembley thì số đông các fan trên đã bị cảnh sát bắt giữ qua nhiều vụ vi phạm.

Cũng cần biết là chủ nhà Qatar đã ký kết xin phối hợp với các đơn vị cảnh sát đặc biệt Anh, nhất là những đơn vị giàu kinh nghiệm chống bạo loạn trong bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm