Qatar mời bình luận viên bóng đá “phủi” tường thuật World Cup 2022

(PLO)- Chủ nhà World Cup 2022 Qatar vừa đưa ra quyết định mời bình luận viên Khalil Al Balushi đang làm việc bình luận ở các giải bóng đá “phủi”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khalil Al Balushi sẽ được ưu tiên chọn các trận đấu ở vòng bảng để bình luận và phát sóng trực tiếp.

Tại Qatar, Khalil Al Balushi vốn nổi tiếng với chất giọng truyền cảm, mang cảm hứng đến người nghe và người xem ở các giải bóng đá “phủi”. Khalil Al Balushi năm nay 42 tuổi, anh sinh ra tại Oman nhưng khi 16 tuổi đã sang Qatar sinh sống và chuyên bình luận các giải phong trào. Dù chỉ là các giải “phủi”, chất giọng và cách truyền cảm hứng của Khalil Al Balushi rất hấp dẫn và được giới yêu bóng đá Ả Rập yêu thích, mến mộ.

Khalil Al Balushi vốn nổi tiếng với chất giọng truyền cảm.

Khalil Al Balushi vốn nổi tiếng với chất giọng truyền cảm.

Khalil Al Balushi càng khiến người nghe và người xem thích thú khi reo hò mỗi khi trận đấu có bàn thắng. Cụm từ chính của bình luận viên này phát ra là “la-la-la-la-la-la...” theo giai điệu mà nhiều người nói là khó ai có thể bắt chước được.

Khalil Al Balushi có một kênh xã hội để hoạt động nghề nghiệp, mỗi khi anh bình luận thì kênh riêng của anh luôn quá tải và có khi nghẽn vì lượng người xem, nghe và chia sẻ rất nhiều. Thậm chí có nhiều nhà đài còn đặt máy quay và lấy cả giọng anh phát trực tiếp dù chỉ là những trận bóng “phủi”.

Theo ban tổ chức World Cup thì việc họ tìm đến và mời cho bằng được Khalil Al Balushi bởi anh có một phong cách rất là… Ả Rập với nét văn hóa độc đáo mà các bình luận viên nổi tiếng trên thế giới không có được.

Vài nét về World Cup 2022 ở Qatar

+ Bóng đá du nhập vào Qatar những năm 1940 do những công nhân khai thác dầu đến đó làm việc. Sau giờ làm việc, họ ra sân chơi bóng.

+ Đội tuyển quốc gia Qatar đá trận đầu tiên vào năm 1970. Đội tuyển trẻ Qatar từng vào đến trận chung kết giải vô địch Thanh niên thế giới năm 1981 (nay là World Cup U-20).

+ Ngôi vô địch châu Á (Asian Cup) 2019 là danh hiệu lớn nhất của bóng đá Qatar.

+ Những năm 1990, giới giàu có, hoàng tộc Qatar bắt đầu đổ tiền đầu tư vào lĩnh vực bóng đá.

+ Qatar bỏ ra 6,5 tỉ USD để xây và làm mới tám sân vận động cho World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm