Qatar 2022 - World Cup xa xỉ bậc nhất

(PLO)- Bất chấp bóng đá có nguồn gốc từ tầng lớp lao động, World Cup 2022 Qatar đã và đang khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng với giá vé bóng đá hàng ngàn USD đi kèm khách sạn năm sao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự xa xỉ của quốc gia Vùng Vịnh giàu tài nguyên, nơi có GDP tính theo đầu người cao nhất thế giới, đã cho ra đời một phiên bản cao cấp bất thường của một World Cup.

Giá dịch vụ từ thượng vàng đến hạ cám đều cao ngất

Nếu chịu chi ra 4.950 USD cho một vé VIP xem trận đấu vòng bảng, bạn có thể thưởng thức đồ uống, bữa ăn sáu món và giải trí tại một phòng chờ nhìn ra hành lang sân vận động Lusail, phía bắc thủ đô Doha.

Với những CĐV có nguồn tài chính “không đáy”, họ có thể lựa chọn chỗ nghỉ hấp dẫn thông qua một trang web cung cấp các phòng nghỉ khách sạn 4.000 USD/đêm, hoặc chi 26.000 USD để thuê căn hộ “tổng thống” có thời gian lưu trú tối thiểu 30 đêm.

Cùng với các dịch vụ xa hoa kể trên, những CĐV bình thường cũng có các lựa chọn rẻ hơn như việc “share phòng” tại khu vực bán sa mạc gần thủ đô với giá 84 USD, hoặc chỗ ở trên tàu du lịch neo đậu tại chỗ có giá 179-800 USD/đêm.

Riêng những người lao động nhập cư vào Qatar phục vụ World Cup, họ sẽ được cung cấp một số vé có mệnh giá 40 riyal (11 USD) để xem và cổ vũ cho các đội tuyển yêu thích.

Theo ông Ronan Evain, Giám đốc điều hành của Football Supporters Europe, việc áp dụng những trải nghiệm “sang chảnh” đã khiến một số CĐV quay lưng với World Cup 2022.

Poster thủ môn đội tuyển Đức Manuel Neuer xuất hiện trên một tòa nhà tại West Bay, Doha - Qatar trước thềm Wolrd Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES
Poster thủ môn đội tuyển Đức Manuel Neuer xuất hiện trên một tòa nhà tại West Bay, Doha - Qatar trước thềm Wolrd Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Evain chia sẻ với AFP: “Rõ ràng là có sự tập trung vào loại hình du lịch cao cấp nhưng phần lớn những người đến xem World Cup là tầng lớp trung lưu. Họ không phải giới có đủ khả năng để ở tại tàu du lịch có mức giá 5.000 USD/tuần”.

Dự kiến lượng CĐV không có vé nhưng vẫn đến thưởng thức không khí như các kỳ World Cup trước sẽ giảm, do quy định chỉ những người đã mua vé mới có thể nhập cảnh vào Qatar trong thời gian diễn ra giải đấu từ ngày 20-11 đến 18-12.

Một số khác sẽ chọn ở tại những nơi khác trong Vùng Vịnh, đón các chuyến bay đưa đón World Cup (ước tính khoảng 100-200 chuyến bay mỗi ngày) từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Kuwait và Oman để vào Qatar.

Những lựa chọn khác cũng không hề rẻ

Ở Dubai, dự kiến cách 1 giờ có một chuyến đến địa điểm chính. Gói phục vụ chính thức của ban tổ chức World Cup có giá 1.500 USD cho bốn đêm nghỉ chung phòng, bao gồm một chuyến bay khứ hồi đến Doha nhưng chưa bao gồm vé xem trận đấu.

World Cup tại Qatar được gói gọn nhất, bao gồm tám sân vận động trong và xung quanh Doha. Việc này giúp loại bỏ việc di chuyển xuyên quốc gia như các giải đấu diễn ra tại Brazil 2014 hoặc Nga 2018.

Ông Evain cho biết thêm: “Vấn đề lớn với World Cup 2022 Qatar là có rất ít lựa chọn để thay thế. World Cup ở Brazil hoặc Nga, bạn có thể đi tàu, thuê ô tô, ở cách xa 200 km hoặc chỉ đến nơi vào ngày diễn ra trận đấu. Ở Qatar, những yếu tố này đều không khả thi. Bạn không thể tìm được chỗ ở, hoặc có thì giá cũng rất đắt. Nhiều người chọn giải pháp hủy bỏ vì họ không đủ khả năng chi trả cho các loại ngân sách này”.

Chuyên cơ đưa Lionel Messi và đội tuyển Argentina đến World Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Chuyên cơ đưa Lionel Messi và đội tuyển Argentina đến World Cup 2022.
Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, bà Sue Holt, Giám đốc điều hành của Expat Sport (đại lý của UAE cung cấp gói bản quyền World Cup), thì tiết lộ có nhiều chỗ ở “phù hợp với hầu hết ngân sách”. Các nước Mỹ, Anh, Pháp, Mexico, Trung Quốc và Ấn Độ là một trong những quốc gia có lượng CĐV quan tâm nhất đến các gói dịch vụ đến từ UAE.

Bà Sue Holt cho biết: “Du khách xem thể thao thường có xu hướng lớn tuổi và đi theo nhóm. Có thể là gia đình, bạn bè hoặc một hội nhóm mê thể thao. Sự hấp dẫn của loại hình du lịch này ở chỗ nó là một tập thể, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm xem bóng đá hoặc những cầu thủ họ yêu thích. Những người này trước đây chưa từng mạo hiểm đến khu vực này”.

Theo ông Robert Mogielnicki, học giả thường trú tại Viện Các quốc gia Vùng Vịnh Ả Rập ở Washington, đăng cai World Cup là uy tín đối với Qatar, một quốc gia chỉ có 2,8 triệu dân nhưng phần lớn người sinh sống tại đấy lại là công nhân nước ngoài.

Lý giải về các lựa chọn bị hạn chế, ông Mogielnicki cho biết: “Điều người Qatar không muốn xảy ra là tình trạng dư thừa cơ sở hạ tầng du lịch chỉ dành cho một bộ phận du khách không có khả năng quay lại.

Theo tôi nghĩ, người Qatar chỉ tìm cách thu hút du khách giàu có nhiều hơn, nhất là từ giới thượng lưu. Rất nhiều tiềm năng ẩn phía sau các dự án du lịch trong khu vực, đặc biệt là ở Saudi Arabia. Dường như họ chỉ tập trung vào những trải nghiệm cao cấp, sang trọng trong những ngày diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm