Hơn 2.000 xe sang thuộc diện triệu hồi vì sự cố về phanh

(PLO)- Hơn 2.000 xe sang tại Trung Quốc thuộc diện triệu hồi do lỗi ở bộ phân phanh và từng được nhập khẩu từ tháng 3-2010 đến tháng 3-2019.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ferrari đang phát thông báo triệu hồi xe thể thao Type F142 và Type F142M tại Trung Quốc do có thể gặp sự cố về phanh. Theo đó, việc triệu hồi sẽ bắt đầu vào ngày 30-5.

Hơn 2.000 xe thuộc diện triệu hồi. Ảnh: Motor1

Hơn 2.000 xe thuộc diện triệu hồi. Ảnh: Motor1

Theo cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc, những siêu xe nằm trong diện triệu hồi bao gồm: 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB và 488 Spider. Các mẫu xe bị ảnh hưởng được nhập khẩu từ tháng 3-2010 đến tháng 3-2019. Tổng số xe thuộc diện triệu hồi là 2.222 xe.

Thông báo ở Trung Quốc là một phần của đợt triệu hồi toàn cầu đã xảy ra ở Mỹ vào năm ngoái. Trong Chiến dịch triệu hồi số 21V833000 của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia ban hành ngày 23-10-2021 vừa qua, khoảng 9.985 chiếc đã bị ảnh hưởng, do hệ thống phanh có khả năng bị rò rỉ dầu phanh, dẫn đến mất khả năng phanh.

Các chủ xe nên liên hệ các đại lý để biết thêm về cách khắc phục lỗi ở phanh. Ảnh: Motor1

Các chủ xe nên liên hệ các đại lý để biết thêm về cách khắc phục lỗi ở phanh. Ảnh: Motor1

Hãng xe Ý cho biết nguyên nhân khiến phanh bị lỗi là do nắp bình chứa chất lỏng không được thông hơi đúng cách. Do đó, chân không bên trong bình chứa dầu phanh có thể dẫn đến rò rỉ dầu phanh.

Theo đó, hãng xe này đã khuyên các chủ xe nên liên hệ với đại lý của mình nếu nghi ngờ rằng chiếc Ferrari của mình nằm trong diện triệu hồi nói trên. Phanh là một trong những bộ phận quan trọng nhất của một chiếc xe, đặc biệt đối với một chiếc xe mạnh mẽ như Ferrari.

MOTOR1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm